Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4. Vết cắt

Mưa giăng kín lối. Mảng trời phía trước trắng xoá làm choán tầm nhìn của con ngươi, khiến đứa trẻ chạy mãi, chạy mãi, với khát khao độc nhất thoát khỏi kẻ tâm thần đang theo đuôi cậu.

Tuỳ Tự gắng hết sức lực, bao nhiêu hơi thở cuối cùng cũng dứt khoát tận dụng cho hết. Có như thế sau này cậu mới không phải hối hận về chuyện đã qua.

Nhưng có phải số phận mỗi sinh linh trên đời đã được định đoạt sẵn từ lúc hình thành không?

Người ta thường nhan nhản nói, người tốt sẽ được đền đáp, trả công bội hậu. Thế mà ngay khoảnh khắc ấy, khi con dao kề cận trên cổ cậu, cậu mãi mãi không còn tin vào lời lẽ đó.

Tuỳ Tự đau đớn, ngã xuống vũng nước lạnh lẽo. Máu và nước quyện vào nhau tuôn ra không ngừng. Ý thức cùng vạn vật hoà tan với đất trời. Thứ duy nhất mà đứa trẻ mười một tuổi nhớ man mác là ánh đèn trắng và đỏ thay phiên nhau nhấp nhoáng chạy dọc qua cỗ thần kinh đang muốn tê liệt.

Ý thức lịm dần, lúc đó linh hồn đã từng muốn rời bỏ thân xác đi đến một nơi không có bóng tối che phủ cuộc đời.

Đến khi Tuỳ Tự lấy lại ý thức đã là ba ngày sau.

Khung cảnh bầu trời giông tố đêm ấy vẫn bám rễ vào bộ nhớ của Tuỳ Tự. Thiếu niên nằm trên giường bệnh, mắt chợt mở to, nhưng rùng mình giãy nảy. Đoạn ký ức tối mù tối mịt đêm hôm ấy cứ dai dẳng, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma không thể thấy rõ.

Nước mắt giàn giụa liên tục chảy ra từ hai hốc mắt đỏ ửng, thiếu niên vốn nên gào thét đến khản cả họng, nhưng thanh âm khẽ động chẳng còn nghe thấy, chỉ cảm giác vết cắt ở cổ đau đến thấu xương.

Tuỳ Tự bật dậy, tưởng đôi tai mất đi thính lực, nhưng tới khi y tá phát giác cậu tỉnh lại, cậu mới bắt đầu ngờ ngợ ra được vài điều.

Tai của Tuỳ Tự nghe rất tốt. Nói to, nói nhỏ, thậm chí vài người ở giường bệnh kế cạnh thì thào bàn tán, mở miệng nói lời thương xót cho cậu, cậu đều nghe không sót chữ nào. Chỉ có điều, cậu không muốn nghe, hoàn toàn không muốn nghe lời thương hại của đám người đang vây quanh giường bệnh chọn cậu làm tâm điểm cuộc trò chuyện.

Ba, bốn y tá vây quanh mới có thể đè chặt một người trải qua ác mộng cực đại nằm yên trên giường. Bác sĩ tiêm thêm liều thuốc an thần cho Tuỳ Tự, ý thức bị thuốc chi phối, một lần nữa cậu chìm vào mê man.

Chẳng hiểu sao lần đó đã đưa Tuỳ Tự du hành đến một khoảng trời mới, cậu hiểu được thế nào là khao khát, hãnh diện và sung túc. Cậu mơ về tương lai mà cậu hằng ao ước. Nơi ấy Châu Quý Nhiên không có căn bệnh tim và ung thư quái ác. Nơi ấy Tuỳ Húc yêu thương gia đình nhỏ của ông. Sau đó xuất hiện thêm một đứa trẻ là em trai cậu. Gia đình đầm ấm, tiếng cười nói rôm rả không ngớt khi cậu đậu vào một trường đại học có tiếng ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên viễn cảnh tốt đẹp đó tồn tại ở đâu? Đến khi Tuỳ Tự mở mắt ra, phân biệt được hiện thực tàn khốc và ảo ảnh tươi đẹp, lý trí cũng không còn càn rỡ ép cậu mãi nhớ đến vũng bùn nhơ nhuốc của đêm đen ấy.

Tình hình lắng đọng một lúc lâu, y tá của ca trực mới dám tháo dây cố định đang quấn quanh tay chân của Tuỳ Tự.

Sau đó, cậu cố gắng nói, nhưng không thành.

Vết cắt kia sâu, động đến dây thanh quản, phá hỏng giọng nói của Tuỳ Tự.

Ai cũng cho rằng đứa trẻ số lớn, mệnh lớn. Họ tưởng đêm tối chắc chắn đoạt mạng cậu, nhà báo đưa tin, hoặc bác sĩ cấp cứu cho cậu hôm đó đều tưởng không thể cứu sống cậu. Vậy mà may mắn thay cảnh đã kịp lúc kéo một bước chân của cậu khỏi quỷ môn quan.

Nhưng tâm trí Tuỳ Tự không tồn tại thứ gọi là sự may mắn ấy, cậu ước gì không ai cứu lấy mình, ước gì bọn họ để mặc cậu chìm xuống nơi tăm tối, thoát khỏi sự dày vò của tàn khuyết.

Chuyện từ một người lành lặn trở thành người câm không thể nói khiến tâm trạng của Tuỳ Tự bị dìm xuống tận cùng đại dương.

Đứa trẻ từ tốn ngồi dậy, tình hình đã nhận thức rõ hơn, Tuỳ Tự sẽ không làm náo loạn như lúc sáng sớm.

Đến bây giờ trời chạng vạng chiều, đôi mắt sâu hun hút ngó nghiêng quanh căn phòng nực mùi thuốc khử trùng. Vỏn vẹn bốn chiếc giường được kê ở phòng bệnh. Tất cả đều là bệnh nhân như cậu, nằm cùng khoa hồi sức, có thân nhân bên cạnh.

Tuỳ Tự yên tĩnh, quan sát dòng thời gian nhịp nhàng chảy qua kim đồng hồ. Bà ngoại hay mẹ cậu đang ở đâu?

Tuỳ Tự chạm chân xuống đất, không có dép trong phòng, cậu mặc kệ, chân trần bước từng nhịp chậm ra ngoài. Thân thể khắc khoải đau nhức, Tuỳ Tự bám vào tường, men theo dọc hành lang đi đến bàn nhận bệnh.

Y tá trông thấy thiếu niên quen mắt, vội vàng chạy nhanh tới đỡ Tuỳ Tự. Cô ấy nhẹ nhàng nói, “Em cần thứ gì có thể bấm vào nút đỏ ở đầu giường bệnh, bác sĩ hoặc y tá sẽ đến giúp đỡ em.”

Tuỳ Tự lắc đầu, vẻ mặt mong muốn nói thứ gì đó, nhưng hễ một vài lần cố gắng cất giọng, nỗ lực đều rơi vào cõi trầm tư.

Y tá hiểu ý của Tuỳ Tự, cô vội lấy trên bàn cuốn sổ ghi chép và cây bút mực đưa cho cậu, bảo cậu có thể viết vào trong đấy.

Tuỳ Tự nhận lấy, tay run run ghi vài chữ, “Ai đưa em vào bệnh viện vậy ạ?”

Cô gái trả lời theo câu hỏi được ghi ra, “Là cảnh sát.”

Tuỳ Tự dùng lực viết thêm, “Có ai đến tìm em không?”

Y tá thoáng chớp bất lực, cô thở dài, không biết nên nói thế nào với bệnh nhân nhỏ tuổi vừa tỉnh lại được vài tiếng, vì tin tức cô sắp bộc lộ có thể khiến đứa trẻ cảm thấy suy nhược hơn.

Thấy y tá chần chừ, Tuỳ Tự biết chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra, thúc giục cô với dòng chữ khác, “Chị cứ nói, em sẽ không sao.”

“Người phụ nữ đến tìm em lên cơn đau tim… đang điều trị ở khoa Tim mạch…” Giọng nói đứt quãng không rõ ràng kia lại vô cùng rành mạch rơi vào tai của Tuỳ Tự.

Cậu ngẩn người độ vài giây, chẳng thể gào lên để giải tỏa cảm xúc nghẹn ứ trong lòng. Châu Quý Nhiên đến tìm cậu nhưng không chịu được cú sốc con trai của bà suýt chút nữa bị sát hại, nên tim nhồi máu, dẫn đến ngất xỉu.

“Phòng bệnh của bà ấy số bao nhiêu ạ?” Tuỳ Tự gấp gáp viết thêm.

“Lầu hai, chị không rõ phòng nào, nhưng…”

Y tá chỉ nói đến lầu hai tầng dưới, Tuỳ Tự không hề muốn nán lại nghe thêm bất cứ điều gì từ cô. Kể cả chuyện chân không mang dép cũng bị thần trí của cậu gạt bỏ qua một bên, trong đầu Tuỳ Tự lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của Châu Quý Nhiên, cực kỳ muốn trông thấy bà ấy.

Cuộc đời của cậu đã chẳng còn gì, cậu không muốn Châu Quý Nhiên cứ thế rời bỏ cậu ở lại thế giới cô độc này. Cậu vội vã chạy từ lầu ba xuống dưới, chân không dám dừng, mọi tia suy nghĩ tiêu cực bị não bộ từ chối.

Y tá khi nãy không biết Châu Quý Nhiên ở phòng nào, Tuỳ Tự cũng không biết, cho nên cậu chạy vụt qua từng phòng chuyên biệt dành cho khoa tim mạch.

Từng nơi cậu đến, từng người cậu thấy trong mười phút qua đều không phải Châu Quý Nhiên.

Đứa nhỏ chạy hớt hãi chẳng biết mệt. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo màu xanh của bệnh viện. Còn hai phòng cuối cùng, vị trí nằm ở khoa hồi sức tích cực, khiến Tuỳ Tự chững lại vài giây. Nơi này không tốt đẹp, thực không tốt đẹp, muôn vàn tuyệt vọng đổ dồn vào đó, hiếm khi nào có một tia hy vọng thắp sáng khu vực ấy.

Tuỳ Tự lẩm bẩm với chính mình, không thể, không có chuyện Châu Quý Nhiên đang ở đây.

Thiếu niên suy sụp ôm mặt. Nước mắt không thể rơi, nhưng sống mũi cay đến mức không thể thở.

Y tá cuối cùng cũng đuổi kịp theo Tuỳ Tự, cô nhẩm trong đầu, đứa trẻ này thật khoẻ, nằm trên giường bệnh mấy ngày trời, sức lực không giảm sút bao nhiêu, nó còn chạy nhanh thế này, hại cô đuổi theo mệt muốn chết.

Cô chạm vào vai Tuỳ Tự, hổn hển bảo, “Chị mới hỏi y tá trực ở dưới… mẹ của em… đang làm xét nghiệm dưới lầu trệt. Em muốn gặp bà ấy… chị đưa em đến phòng bệnh của bà ấy chờ nhé…”

Tuỳ Tự rủ mắt xuống, một câu cảm ơn cậu cũng không thể thốt thành lời. Cậu chỉ gật đầu, trong lòng coi như đã trút được vài gánh nặng không tên, nhấc gót đi theo y tá.

“Dép này, em đi vào đi, đừng để chân bị lạnh.” Y tá đặt một đôi dép ở cạnh bên chân Tuỳ Tự.

Lòng bàn chân đen nhẻm vì đất cát e dè giấu đi, Tuỳ Tự gật gật rồi để y tá rời khỏi.

Tuỳ Tự ngồi bên mép giường, âm thầm chờ đợi hơn một tiếng, trông thấy điều dưỡng đẩy Châu Quý Nhiên đi vào phòng.

Giây tiếp theo đứa trẻ chạy ùa đến bên cạnh Châu Quý Nhiên, điên cuồng rơi lệ. Tuỳ Tự không muốn làm một thiếu niên lớn đầu còn mít ướt, nhưng biết thế nào kiềm chế đi cảm giác biết ơn bề trên khi mẹ của cậu vẫn còn đang hiện diện ngay trước mắt.

Châu Quý Nhiên ngồi trên xe lăn, sức bà yếu, không thể tự mình đi tới lui, đành phải để điều dưỡng chăm lo từng chút. Bà ôm chặt Tuỳ Tự, nước mắt không nhịn được rơi lên vai áo của cậu, ra sức nói, “Mẹ xin lỗi, mẹ thật lòng không biết mình đã đẩy con vào nguy hiểm… Nếu như… nếu như ngày đó mẹ đến đón con… chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ như hôm nay…”

Cứ thế, phòng bệnh an tĩnh, không bóng người nào trừ bà và Tuỳ Tự, chỉ có tiếng khóc đau lòng của Châu Quý Nhiên đang xé gan xé ruột âm vang trong căn phòng trống trải.

***

Sau hai tiếng đồng hồ mưa như trút nước, Lưu Thanh chán nản ra ngoài mở cửa.

Bà hung dữ nhìn lấy Tuỳ Tự kiên trì đứng trước cửa nhà, chân không chút xê dịch để biến khỏi đây. Lưu Thanh lười biếng, đứng khoanh tay trong nhà xét nét cậu.

Nước liên tục trượt dài trên hàng mi đang đổ bóng. Cho dù biết Lưu Thanh mở cửa, nhưng Tuỳ Tự không nhìn bà ta lấy một cái. Thân thể của cậu ngấm nước lạnh, cùng gió rét ngày xuân tạt vào như xé nát cơ thể thành từng mảnh vỡ vụn, vậy mà chẳng than trời trách đất lấy một câu.

Tuỳ Tự còn chịu được, thì Lưu Thanh vẫn muốn mặc kệ, không việc gì phải cho cậu vào nhà.

Cùng lúc đó, Châu Kha Đổng từ phía xa thả bước đều đều đi bên cạnh bạn của mình. Chiếc dù đen cỡ lớn che đủ cho hai người, Châu Kha Đổng cho người kia quá giang một đoạn, tới nơi thì cậu bạn chạy vụt vào nhà.

Ánh mắt đang vui cười nói chuyện bây giờ đã chuyển hẳn lên thiếu niên mặt lạnh cách đó hai chục sải chân. Lạnh cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tuỳ Tự giống một người không thiết sống nữa, u u uất uất khiến ai trông thấy cậu đều mang cảm giác xua đuổi.

Châu Kha Đổng có suy nghĩ muốn mặc kệ Tuỳ Tự, nhưng lúc này, ngoài trời mang vẻ hung hiểm, sấm chớp nhăm nhe thời cơ đâm thủng bầu trời, nếu cứ để Tuỳ Tự ở đấy, lỡ cậu ta phải hứng chịu sự giận dữ của thiên nhiên thì thật không đáng.

Khi ấy Lưu Thanh cũng thấy Châu Kha Đổng tiến bước về nhà, trái với vẻ mặt nhìn giòi nhìn bọ, Lưu Thanh hân hoan, gọi lớn chàng trai từ xa, “Nhanh chân lên con, nước mưa ngấm vào người là bệnh đấy.”

Lời ngọt xớt của Lưu Thanh lọt vào tai Châu Kha Đổng, nhưng sắc mặt cậu ta chẳng có gì biến chuyển. Tình thương của người mẹ quá giả tạo, Châu Kha Đổng không tài nào nuốt nổi. Có là người mẹ nuôi cậu suốt mấy năm qua thì sao, miễn sau này cậu không phụ lòng bà ta là được, chuyện yêu thương Lưu Thanh vĩnh viễn không thể.

Châu Kha Đổng liếc sang Tuỳ Tự, sau đó lướt qua Lưu Thanh, môi bất giác mấp máy, “Giả dối…”

Rốt cuộc thì Châu Kha Đổng cũng đi tới.

Tuỳ Tự ngẩng mặt lên nhìn Châu Kha Đổng, khẽ chào người đang đáp lại ánh mắt của cậu, nhưng Châu Kha Đổng cũng không muốn nói một chữ với kẻ nhếch nhác trước mặt.

Châu Kha Đổng quay sang Lưu Thanh, quyết định bảo, “Mẹ để anh vào nhà đi. Dù sao dì Châu đã nhờ chúng ta cưu mang con dì, mẹ không thể nuốt lời với người mới khuất.”

Lời này của Châu Kha Đổng ép buộc Lưu Thanh làm theo lời của cậu, không hề như một câu đề nghị chờ đợi được thực hiện.

Lưu Thanh ấp úng, Tuỳ Tự thấy rõ. Sau khi lời nói vị tha của Châu Kha Đổng văng vẳng trong màn mưa, nét mặt của người đàn bà tối sầm lại, đen đặc còn hơn khói than bốc ra khỏi lò.

Lần đầu tiên nghe con trai mình tần tảo nuôi trong bốn năm qua nói chuyện không thuận, Lưu Thanh không hề tin vào tai bà. Châu Kha Đổng luôn nghe lời bà, là đứa trẻ ngọt ngào và nhiệt huyết nhất trong đám thiếu niên ở khu này, nhưng hôm nay nó dám dùng lý lẽ thách thức bà.

Tuy nhiên, Châu Kha Đổng nói đúng, Phương Cẩn có hai căn nhà, một đã để lại cho đứa trẻ câm kia, cái thứ hai cũng là cho nó nốt, nhưng được giao cho Châu Hiển, coi như mong con trai của bà có thể lưu tâm đến đứa cháu ruột thịt của mình. Phương Cẩn thật lòng thương yêu Châu Quý Nhiên, nên cũng đem chút lòng tốt gửi vào nơi người cậu này, hy vọng có thể chăm sóc cho Tuỳ Tự tới khi trưởng thành.

Lưu Thanh ghét sự nhờ vả đó, bà cho rằng rước Tuỳ Tự vào nhà chẳng khác gì đem sự đen đủi vấy bẩn lên gia đình bà.

Lưu Thanh và Châu Hiển cũng được coi là gia đình có chút vốn liếng trong khuôn viên của khu này. Đứa trẻ nghèo mạt như Tuỳ Tự muốn trở thành người một nhà chắc chắn không thể.

Lưu Thanh đắn đo hồi lâu, Châu Kha Đổng tiến tới, ghé sát vào tai bà, “Người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ. Mẹ đừng để họ bật dậy trách tội mẹ.” Châu Kha Đổng nhấn mạnh câu sau.

Không đợi Lưu Thanh cắt ngang, cậu nói tiếp, “Mẹ không cho nó vào nhà, nó tàn tạ không còn gì để mất, chẳng biết nó có thể sinh hận ý rồi làm ra loại chuyện gì…”

Lưu Thanh thấy đúng, con nuôi của bà nói rất hay, xem xét mọi khía cạnh thì nếu kẻ tàn khuyết kia mà điên dại, bà cũng không có cách nào đề phòng.

Lưu Thanh quay sang hướng của Tuỳ Tự, hằn hộc nói, “Vào nhanh đi!”

Đơn giản ba chữ quát vào mặt Tuỳ Tự, nhưng bây giờ đấy là một đặc ân từ trời rơi xuống. Cơ thể ướt sũng của cậu kéo dài một lát nữa thôi có thể ngã khuỵu tại chỗ. Có khoẻ mạnh đến đâu, nhưng dưới thời tiết khắc nghiệt chưa đến mười độ, mình đồng da sắt cũng có thể trở thành một cái xác không hồn nằm dưới mặt đường lênh láng nước bẩn.

Tuỳ Tự một thân ướt nhẹp đi theo sau.

Lưu Thanh rất nhanh đã mất hút vào nhà. Châu Kha Đổng thì ung dung đứng chéo chân, ngả lưng vào bức tường, chờ Tuỳ Tự đi vào.

“Đóng cửa rồi khoá lại đi.” Châu Kha Đổng không buồn không vui sai bảo Tuỳ Tự.

Tuỳ Tự làm theo.

Châu Kha Đổng nhướng mày lên cao, ngó qua Tuỳ Tự một lượt rồi nói, “Theo tôi lên phòng, sẵn tiện coi mấy bộ đồ cũ của tôi còn vừa không rồi thay ra vậy.”

Tuỳ Tự nương vào khẩu hình rõ ràng của cậu, thốt ra hai chữ, “Cảm ơn.”

Cơ bản Châu Kha Đổng chỉ làm những gì cậu ta cho là cần làm, tâm tính có lẽ không giống như Lưu Thanh, ép người là ép chặt như quả cam, không cho người ta con đường sống.

Nhưng Châu Kha Đổng không hẳn là người tốt, đứa trẻ lớn lên đầu óc minh mẫn, học nhanh hiểu rộng, trong tâm trí đã suy tính hàng vạn chuyện trên trời dưới đất. Những gì mà Châu Kha Đổng tính toán đều là dựa trên lợi ích của bản thân, sẽ chẳng có điều gì dư thừa.

Bên trong căn nhà của Lưu Thanh không quá sạch sẽ cũng chẳng bụi bẩn đến độ khiếp người. Có điều đồ gia dụng trong nhà đã cũ kỹ. Bàn ghế chắp chắp vá vá, coi như có thể tạm dùng, chỉ là không phù hợp với cách bài trí của phòng khách.

Từ dưới cầu thang đi lên chất cao thùng carton đóng đầy mạng nhện, có vài món không thể đóng gọn trong thùng, lộ ra mấy tấm thảm cũ đã rách, vài ba cái chén vỡ cũng gom nhặt để vô bên trong.

Thật sự không như vẻ bề ngoài của căn nhà.

Riêng phòng ngủ của Châu Kha Đổng trên lầu hai là nơi duy nhất gọn gàng và ngăn nắp. Khoảng rộng bên tay trái là bàn học và dụng cụ học tập được xếp quy củ theo từng hộc kệ. Chiếc giường dùng loại nệm tốt, bao bọc cẩn thận. Cho dù ngoài trời đổ xám, mịt mùng, thì trong căn phòng này vẫn tồn tại thứ ánh sáng ấm áp toả nhiệt từ chiếc đèn treo đắt giá.

Lưu Thanh có lẽ rất yêu thương cậu con trai này.

Tuỳ Tự đứng trước cửa, không muốn bộ dạng bẩn thỉu của cậu làm nhơ nhuốc căn phòng.

Châu Kha Đổng tìm tòi bên trong tủ đồ, lấy ra chiếc áo phông màu xám tro, cùng chiếc quần đùi tối màu, ném về phía Tuỳ Tự.

Tuỳ Tự chộp lấy, nghe Châu Kha Đổng hướng dẫn. Dẫu sao thì đây cũng là nhà của người khác, không phải nhà của cậu, mọi thứ không nên tự tiện làm theo ý mình.

Châu Kha Đổng đang ngồi xổm, xoay người ra sau rồi bảo, “Chắc sẽ mặc vừa. Tôi không cao bằng anh, nhưng tôi không ốm lắm, anh cứ mặc tạm. Phòng tắm bên tay trái dưới tầng trệt, tắm xong quay lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Tuỳ Tự mơ hồ suy nghĩ, thiếu niên này giống chủ nhà hơn cả Lưu Thanh. Lúc trước có nghe Châu Quý Nhiên nói qua, Châu Kha Đổng được gia đình Châu Hiển nhận nuôi. Khi ấy cậu biết lúc Châu Kha Đổng được nhặt về, tình trạng không kém cậu lúc này chút nào, cậu ta ngờ nghệch không nơi nương tựa.

Duy nhất một điều Châu Kha Đổng có mà Tuỳ Tự lại không, đó chính là Lưu Thanh chấp nhận Châu Kha Đổng.

Tuỳ Tự theo lời của Châu Kha Đổng đi tới phòng tắm, giữa chừng gặp Lưu Thanh, bà chặn Tuỳ Tự lại, nói mấy lời khó nghe, “Mày muốn sống ở đây thì phải làm việc, nhà này không chứa chấp kẻ ăn nhờ ở đậu mà lười biếng.”

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào con ngươi dữ tợn của Lưu Thanh, cậu muốn nói cậu không phải là đứa vô ơn, càng không phải thứ không biết điều.

Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Lưu Thanh không thể đọc khẩu hình, dùng thủ ngữ lại càng khó hơn. Thế nên Tuỳ Tự lẳng lặng nghe hết lời hàm hồ tục tĩu từ miệng bà.

“Sau này muốn có cơm một ngày ba bữa, mày phải làm việc nhà. Quét dọn, giặt giũ, phơi đồ, chuyện nhổ cỏ trong sân cũng phải làm. Nghe vậy mà không thích thì quay về vùng nông thôn kia đi, cửa luôn mở sẵn đấy, không tiễn.”

“Mợ…” Tuỳ Tự nhấp môi ra khẩu hình, tiếp đến đồng ý với đề nghị của Lưu Thanh, “Con sẽ làm.”

Lưu Thanh gắt gỏng cau mày, bạnh hàm tức tối, nói, “Lần sau cầm theo tờ giấy và cây viết. Đoán ý của mày thôi cũng phát mệt.”

Hết câu thì bỏ đi, đôi co thêm cũng chỉ quanh quẩn mấy ý đó, Lưu Thanh đặc biệt sẽ còn nạt nộ Tuỳ Tự dài dài, chẳng qua hôm nay vẫn chưa bới móc được chuyện gì khác để nói.

Phòng tắm mở ra, Tuỳ Tự nhìn lên chỉ dẫn của vòi hoa sen để bật nước nóng. Lúc trước ở nhà cũ không dùng mấy thứ đồ hiện đại này, chỉ đơn giản là mùa nóng thì tắm nước lạnh, mùa lạnh thì bắc bếp lên nấu nước nóng hoà tan vào cho ấm áp.

Cởi bỏ bộ quần áo ẩm nước, cơ thể của Tuỳ Tự bắt đầu dãn ra đôi chút. Nước ấm từ vòi chảy dọc từ đỉnh đầu xuống phần thân gầy rộc. Làn da tái mét cuối cùng cũng cảm nhận được sự sống sau vài tiếng đồng hồ đứng dưới mưa. Bao nhiêu thứ nhớp dính như kẹo đều được nước sạch gột rửa.

Xong xuôi, Tuỳ Tự với tay tắt nước, mặc quần áo lên để ủ ấm cơ thể. Tuy rằng Châu Kha Đổng nói mấy thứ đồ này cũ, nhưng khoác trên người vẫn tốt, tựu chung mới hơn thứ đồ cậu đã mặc.

Không có khăn lau khô, Tuỳ Tự để đầu ướt, trở về phòng của Châu Kha Đổng.

Cửa phòng khóa kín, Tuỳ Tự thầm hỏi bản thân, Châu Kha Đổng không nhớ cậu ấy đã dặn cậu tắm xong thì quay lại chỗ này sao…

Tuỳ Tự gõ cửa.

Châu Kha Đổng không hề phát ra động tĩnh.

Nếu như vậy thì lúc này phải làm thế nào, căn nhà này không phải của cậu, không một ai coi cậu là người nhà, cho nên cậu không được tự tung tự tác.

Tuỳ Tự ngồi đằng trước cửa, chờ đợi người bên trong lên tiếng.

Thiếu niên gác cằm lên đầu gối. Khuôn mặt mới tắm xong hừng đỏ như rạng đông. Vầng trán và gò má phơn phớt nét hồng, sắp sửa kéo bệnh đến nơi.

Trải qua một ngày sương gió lạnh buốt, sức trâu cũng không chịu nổi huống hồ gì là một người thân thể suy nhược.

Năm phút sau đó, cửa gỗ mở ra. Nửa gương mặt của Châu Kha Đổng lấp ló, gọi vời Tuỳ Tự, “Anh vào đi.”

Vẫn là nét mặt cam chịu đó, Châu Kha Đổng nhìn vào cảm thấy chướng mắt vô cùng, vì Châu Kha Đổng không phải loại người nhường nhịn, đối với điều gì gây khó khăn cho mình, cậu ta lập tức có cách nhổ cái gai đó ra khỏi mắt.

Châu Kha Đổng chỉ tay vào ghế gỗ cạnh bàn học, nói Tuỳ Tự ngồi ở đấy, bản thân cậu ta nằm oạch lên giường ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc, sau đó bật người dậy, mở đầu cuộc trò chuyện, “Tôi có để giấy và bút trên bàn, chúng ta đơn giản trao đổi bằng cách đấy đi đã.”

Xoay người sang liền thấy mấy vật dụng mà Châu Kha Đổng chuẩn bị sẵn, Tuỳ Tự mở miệng nói chữ cảm ơn, hơi thở loáng thoáng vẫn tồn tại.

“Anh đến đây nhưng không đem theo gì à?” Châu Kha Đổng hỏi một câu dường như cậu ta đã biết câu trả lời trước. Trên mặt chẳng xuất hiện vẻ tò mò câu trả lời, giống đang đợi đối phương trả bài cho cậu ta hơn.

Tuỳ Tự viết vài câu, “Lễ truy điệu kết thúc, tôi trở về nhà thì cửa nẻo đã niêm phong rồi. Tôi không thể vào, Châu Hiển thuyết phục tôi lên đây trước, nhưng tới cửa Lưu Thanh lại không chấp nhận tôi.”

Châu Kha Đổng kinh ngạc, “Là sáng nay à?”

Tuỳ Tự lại viết, “Cách đây hai ngày.”

Châu Kha Đổng đột nhiên bật cười, tiếp tục nói, “Bà ấy đuổi anh sao? Thế hai ngày rồi anh chắc chắn không phải quay về cái thôn rách nát đó đúng không?”

“Ở ngoài công viên.” Vài chữ đơn giản đập vào mắt Châu Kha Đổng.

“Nhịn ăn à?” Châu Kha Đổng không ngừng tra hỏi.

“Không.”

“Vậy anh tự mua đồ ăn à?”

Tuỳ Tự không đáp câu này. Bản thân cậu ra sao, người này có cần phải hỏi tường tận đến vậy không?

Nếu Tuỳ Tự đã không muốn trả lời, Châu Kha Đổng cũng bình thản quay lưng, bắt đầu nói, “Châu Hiển nghiện cờ bạc. Trước khi mẹ anh mất, ông ta nợ sòng bạc một số tiền lớn. Anh nhìn xem, căn nhà thế này có bán đi cũng chỉ trả được hơn một nửa. Còn chút tiền dư làm sao gia đình tôi sống nổi. Chỉ còn căn nhà quê kia của anh thôi. Do đó, anh không vào nhà được nữa đâu.”

Bán nhà không phải chuyện nhỏ. Châu Hiển dạn tay như vậy, ông ta chắc hẳn đã rơi vào hang cùng ngõ hẹp.

Tuỳ Tự không cần đoán mò ông ta đã bán được bao nhiêu tiền, và tiền này còn hay không. Khi này cậu chỉ để tâm tới một chuyện, ngoài căn nhà của Lưu Thanh ra, cậu không còn nơi nào khác để nương tựa nữa rồi.