Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 10: Bạn trai

“Anh Tần Uy, hôm nay tôi có hẹn nên xin về sớm. Hôm khác tôi sẽ làm việc trễ hơn để bù lại.”

“Không sao đâu, cô cứ về đi. Công việc không cần gấp gáp.” Tần Uy mỉm cười rất tươi, Vũ Ninh cảm ơn rồi ra về.

Vũ Ninh cảm thấy Tần Uy không phải người xấu chỉ là không biết vì sao anh ta lại đi theo Lôi Tịnh lạnh lùng, cao ngạo, xem trời bằng vung chả lẽ giữa họ còn có mối giao tình nào khác ngoài ông chủ và người làm công?

Hoài Quân đã đợi sẵn, nhìn thấy Vũ Ninh anh liền lái xe đến chỗ cô. Hoài Quân xuống xe, mở cửa cho Vũ Ninh, đúng lúc đó Lôi Tịnh có việc ra ngoài, chiếc xe chạy lướt qua khiến anh chú ý.

“Hoài Quân, em vừa về nước không lâu nên không biết nhiều nơi bán thức ăn ngon nhất là những nơi như vỉa hè hoặc các quán nhỏ. Anh có thể giới thiệu cho em được không?” Vũ Ninh vui vẻ trò chuyện, cô có nụ cười rất duyên với đôi má lúm đồng tiền. Vẻ đẹp thanh thuần này khiến Hoài Quân nhất thời không rời mắt.

“Tại sao em lại muốn đến những nơi đó, những nhà hàng lớn không tốt hơn sao vừa rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, chất lượng dịch vụ lại tốt?” Hoài Quân rất ngạc nhiên khi Vũ Ninh lại quan tâm đến những nơi trước đây cô chưa từng để ý.

“Em đã đi làm, lâu lâu cũng muốn cùng đồng nghiệp đi ăn, đi chơi nhưng những nơi trước đây em từng đến không có nơi nào phù hợp cả. Em không muốn bị cô lập nên phải học cách thích nghi với môi trường. Chẳng phải chúng ta ai rồi cũng trưởng thành sao?” Vũ Ninh nói xong lại cười rất thiện ý, chẳng biết từ khi nào cô đã bắt đầu học cách quan tâm đến người khác.

“Em trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ? Vậy mà anh cứ nghĩ vẫn còn bé bỏng, Di Di mà biết được chắc hẳn sẽ rất vui?” Hoài Quân xoa đầu cô gái bên cạnh, lòng ngậm ngùi.

“Vậy anh có vui không?”

“Anh sao?… Đương nhiên là rất vui.”

Nhìn Hoài Quân ngại ngùng, Vũ Ninh không nỡ trêu chọc thêm. Vũ Ninh biết thừa Hoài Quân từ lâu đã cảm mến cô chỉ là cô luôn xem anh như anh trai thân thiết. Cô biết Hoài Quân rất tốt nhưng với tính cách của mình, Vũ Ninh sẽ không đoán nhận bất kỳ ai nếu lòng chưa thực sự sẵn sàng vì như thế sẽ bất công với người đến sau.

“Anh có biết một quán bán nem cuốn miền trung nhưng nằm trong hẻm nhỏ chúng ta phải gửi xe ở bên ngoài rồi đi bộ vào trong. Trước đây, anh đã đến mấy lần nên cô chủ quán quen mặt, gần đây cũng đến hai lần. Nếu em muốn ăn thì chúng ta cùng đến đó.” Hoài Quân rất hay cười nhất là khi ở gần Vũ Ninh, Di Di vẫn thường trêu Vũ Ninh chính là “mùa xuân nhỏ” của anh.

Vũ Ninh vui vẻ đồng ý. Hoài Quân mở một bài hát acoustic nhẹ nhàng, lãng mạn khiến Vũ Ninh say mê chìm trong giai điệu bài hát. Cô lẩm nhẩm hát theo. Hoài Quân bên cạnh vẫn chăm chú quan sát, anh khẽ nở nụ cười ẩn ý như một người đang yêu.

Quán nằm trong con hẻm khá sâu, hai bên là những mái nhà nhỏ, lụp xụp, người dân ở đây chủ yếu làm thuê và buôn bán nhỏ. Hoài Quân dắt cô vào trong, anh rất ga lăng kéo ghế cho Vũ Ninh.

“Chà, hôm nay cậu còn đưa cả bạn gái đến nữa sao? Bạn gái cậu xinh thật đấy, nhớ giữ kỹ, để hở là mất đó.” Giọng cô chủ quán thân mật trêu đùa rồi cô đưa menu cho hai người lựa chọn.

“Không phải như vậy đây là bạn cháu, cô ấy vừa mới về nước.” Hoài Quân nhanh nhảu giải thích, nhìn gương mặt đỏ bừng của anh trông rất buồn cười.

“Bây giờ không nhưng sau này ai biết chắc?” Cô chủ quán thấy anh ngượng ngùng lại càng trêu chọc thêm.

“Cô nói thế người khác hiểu nhầm thì sao ạ?”

“Hiểu nhầm lâu ngày sẽ thành hiểu đúng thôi.” Nụ cười phúc hậu của cô chủ quán thực sự khiến người ta không nỡ trách. Vũ Ninh vẫn yên lặng bởi cô biết nếu càng giải thích sẽ càng gây thêm hiểu lầm.

Hoài Quân cầm menu cùng Vũ Ninh lựa chọn, theo kinh nghiệm của anh hai nên chọn combo là phù hợp nhất.

Ở đây có hai loại combo là Tình và Bạn bè dành cho hai người có tặng kèm hai ly nước. Món ăn được trưng bày trên một chiếc mẹt đan bằng tre trông rất bắt mắt và sạch sẽ. Món này thực khách phải tự cuốn vì quán để riêng từng loại thực phẩm, vừa cuốn vừa ăn sẽ rất thú vị.

Mỗi mẹt gồm rất nhiều món: nem nướng, nem chua, bún tươi, bánh tráng, chả lụa, thịt ba chỉ luộc, dưa chua và rau sống. Bí quyết của quán chính là nồi nước chấm được đun trên bếp vừa nóng vừa thơm ngon. Không biết cô chủ mở quán này khi nào nhưng có thể nói đây là một trong những quán nem cuốn ngon nhất thành phố này.

Vũ Ninh nhìn mẹt nem có chút suy tư, Hoài Quân đưa cuốn đầu tiên cho cô trên môi không quên nở nụ cười. Vũ Ninh chấm vào chén nước đặc sệt thơm hương đậu phộng, cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Nhìn cô ăn ai cũng có cảm giác thèm được như vậy.

Hoài Quân rất nhiệt tình chỉ cho cô từng thứ một vì sợ cô lần đầu bỡ ngỡ.

“Em thấy quán này thế nào, có hợp khẩu vị không?”

“Rất ngon, sao anh lại biết nơi này?”

“Khi còn nhỏ có lần mẹ đưa anh tới đây, sau này lớn rồi anh tự đến.”

“Tại sao mẹ anh lại biết nơi này?”

“Đây là quán của bà ngoại anh khi còn sống. Sau khi bà qua đời, con cháu không ai thừa kế nên mới đổi chủ. Tuy hương vị có khác đi ít nhiều nhưng chủ quán mới thực sự là người rất đam mê và tâm huyết với nghề nên chắc bà anh cũng được an ủi rất nhiều.” Sắc mặt Hoài Quân chùng xuống khi nhắc đến bà ngoại, bà rất yêu thương anh nhưng mỗi anh đến đều phải lén lút không để bà nội biết nếu không sẽ gây khó dễ.

Nhìn cái nơi tồi tàn này, Vũ Ninh không thể tưởng tượng được một phu nhân cao quý, dát toàn đồ hiệu như mẹ của Hoài Quân lại là người xuất thân trong khu ổ chuột, chắc hẳn cuộc sống làm dâu của bà không hề dễ dàng.

“Lúc nhỏ anh có hay về đây chơi không?”

“Từ ngày mẹ lấy ba thì bà nội đã không cho về nữa vì sợ người ta biết chuyện đồn đoán bà ấy có con dâu xuất thân thấp kém như vậy sẽ rất mất sĩ diện. Mỗi lần về thăm đều lén đi vào đêm khuya, ngồi nói chuyện vài câu rồi thôi. Bà ngoại chỉ có mỗi mẹ anh nên thân già lủi thủi một mình đến khi đổ bệnh cũng vậy. Dù ngoại anh có việc gì gấp cũng không được gọi cho mẹ vì sợ bà nội biết sẽ không hay, làm dâu nhà giàu cũng rất khổ. Từ ngày lấy chồng mẹ ngày nào cũng không vui, anh chính là niềm vui duy nhất của bà ấy.” Hoài Quân ngậm ngùi, tủi thân thay cho hai người phụ nữ quan trọng của đời mình.

“Mai này anh lấy vợ anh không muốn vợ mình phải sống cuộc đời khổ sở như thế.”

Thường ngày vẫn hay thấy Hoài Quân tươi cười hoạt bát nhưng thật ra trong lòng chất chứa bao tâm sự buồn bã. Cuộc sống của ai cũng có những mảnh ghép chưa hoàn hảo chỉ mong có một người tri kỷ bầu bạn, chia sẻ buồn vui.

Vũ Ninh thầm nghĩ, khoảng cách giàu nghèo quan trọng đến vậy sao? Nếu lúc trước mình kết hôn với Lôi Tịnh thì có phải anh ấy cũng sống một cuộc đời đau thương như thế?

“Vũ Ninh, em từ nhỏ chỉ có một mình đã bao giờ em ganh tị với những bạn có mẹ không hay cảm thấy cô đơn vì không có người tâm sự, an ủi, động viên?”

“Chắc chắn là có rồi. Mỗi ngày tan lớp em không có mẹ đến đón, ba lúc nào cũng bận rộn, cuộc sống của em gắn liền với quản gia. Bà ấy cũng tốt lắm nhưng không thể bằng mẹ. Mẹ mất khi em còn rất nhỏ nên đến gương mặt mẹ thế nào em cũng không nhớ nỗi, giờ chỉ còn lại mỗi tấm ảnh trên bàn thờ.” Vũ Ninh xúc động, vài giọt nước mắt chạy xuống đôi gò má trắng hồng xinh xắn khiến Hoài Quân lo lắng, rối rít xin lỗi.

“Anh xin lỗi vì đã nhắc đến những chuyện không vui, anh hứa sau này sẽ không lặp lại.”

Vũ Ninh gượng cười để anh yên tâm nhưng lòng vẫn rất buồn.

“Em không sao, chúng ta về thôi. Bây giờ cũng muộn rồi.”

Bước trên con hẻm bé xíu, Vũ Ninh không kìm được ngoái đầu nhìn lại phía sau. Cảm giác vương vấn bao năm vẫn vậy chỉ là người xưa nay đã khác.