Chương 14: Chương 14
Đăng Phong đứng ở trước cửa, nhìn trái nhìn phải, ngó nghiêng lên xuống. Nếu bà Thanh Hồng nói trước bà sẽ đến thì anh đã xin phép về sớm hơn rồi, sẽ không để bà đợi lâu như thế này. Lúc bước ra khỏi công ty, anh mới nhận được tin nhắn từ bà Thanh Hồng. Những cuộc viếng thăm bất ngờ của mẹ mình luôn khiến mắt anh tròn xoe.
Thoáng thấy dáng bà từ xa, Đăng Phong vội vã chạy tới, đón lấy những chiếc túi bà đem theo. “Con đã nói với mẹ là đừng mua nữa mà. Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn đầy."
“Còn nhưng ăn rồi cũng hết thôi. Mẹ mua để dự trữ. Con lúc nào cũng lo làm việc, đợi đến khi cạn kiệt thức ăn mới đi mua.” Bà trách móc.
Khi bước vào trong, Đăng Phong hỏi. “Vừa nãy mẹ đi đâu vậy?”
“Mẹ ở căn hộ của bạn con.”
“Sao mẹ lại làm phiền cô ấy chứ?” Đăng Phong cau mày.
“Tú Lan mời mẹ vô nhà còn nấu một bữa cơm thật ngon cho mẹ ăn nữa.” Bà Thanh Hồng kéo ghế ra, ngồi xuống. “Con quen Phụng Kiều đã lâu mà có đời nào nó nấu cho mẹ bữa ăn đâu. Nó mà về làm dâu, chắc nó bỏ đói mẹ con mình luôn quá. Hừm… cái con nhỏ vô tích sự đó…”
“Được rồi mà mẹ.” Đăng Phong hơi bực tức khi nghe đến cái tên Phụng Kiều. Anh rót cho bà ly nước.
“Phong à, sao con không làm quen với Tú Lan? Mẹ thích con bé ấy lắm. Vừa ngoan hiền, lễ phép lại nấu ăn ngon. Mẹ chỉ muốn nói với con là, hãy kết hôn với một cô gái đối xử lễ phép với người lớn tuổi. Con tinh mắt đấy, Đăng Phong. Tú Lan là cô gái tốt.”
Đăng Phong mở hộp đồ ăn mà bà mang tới. “Đừng nhắc đến chuyện này nữa mẹ.”
“Sao không nhắc? Mẹ nghe Tú Lan nói con bé và vị hôn phu của nó chia tay rồi. Nghĩa là hai đứa nó sẽ không kết hôn. Đây là cơ hội tốt cho con đấy, cố mà nắm bắt.”
Họ sẽ kết hôn nhưng giờ đã chia tay rồi sao? Đăng Phong nghệt mặt, hỏi. “Mẹ nói gì vậy? Chuyện này là thật à?”
Tâm trí anh quay cuồng về cái đêm nồng nhiệt trong nhà nghỉ cho đến lúc anh tình cờ nhìn thấy giấy khám thai của Tú Lan. Hôm đó cô lên cơn sốt vì quá đau buồn. Anh đã hủy hoại tương lai của cô. Trời ơi, anh đã làm gì vậy chứ?
"Con sao vậy?" Bà Thanh Hồng thấy vẻ mặt con trai mình buồn hiu nên hỏi.
“Không có gì đâu mẹ." Đăng Phong quay mặt đi. Giờ đây anh thực sự không biết phải nói gì với Tú Lan về chuyện đứa bé. Cô có quyền làm những gì cô muốn, nhưng đứa bé… đứa con của anh… cô sẽ tự mình nuôi nó sao? Trong thâm tâm, anh luôn tin đó là con mình.
Nếu Tú Lan muốn bỏ đứa bé để kết hôn với chồng sắp cưới thì sao? Anh sẽ mất quyền làm ba. Đăng Phong căm ghét chính mình vì quá ích kỷ. Anh phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã gây ra.
Đăng Phong quay đầu nhìn mẹ, thấy bà đang nhìn mình một cách khó hiểu. Tú Lan sẽ phản ứng thế nào nếu anh nói mọi chuyện với mẹ? Nếu bà Thanh Hồng biết đứa bé thực sự là cháu nội mình, bà nhất định sẽ ép anh kết hôn với Tú Lan.
"Chuyện gì, sao con lại nhìn mẹ như thế?" Bà Thanh Hồng hỏi.
Không. Đăng Phong không muốn ép buộc Tú Lan phải cưới anh chỉ vì cô mang thai con của anh. Đây là đời thực, không phải trong phim mà cô sẽ nảy sinh tình cảm với anh sau hôn nhân. Tú Lan đau lòng như thế, sẽ không chấp nhận anh đâu.
Về phần Đăng Phong, không phải chỉ vì anh muốn có con là anh sẽ cưới cô. Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp khiến đầu anh như muốn nổ tung. Tuy nhiên, càng nghĩ về việc đứa bé không biết mặt ba mình, anh càng thương nó hơn. Anh nên làm gì đây?
***
Tú Lan ngả người xuống giường sau khi rửa xong đống chén đĩa. Cô nằm đó, nghĩ về Thành Huân và cuộc sống hào môn viên mãn sẽ không bao giờ thành hiện thực. Cô nên quên anh đi vì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Đã nhiều ngày rồi, anh còn không gọi điện hay nhắn tin cho cô lấy một lần. Tú Lan cũng không gặp anh ở công ty. Nhưng cô không thể quên được, cảm thấy muốn rơi nước mắt vì nhớ anh nhiều hơn.
Tú Lan đè nén cơn buồn nôn, nhắm mắt lại, phó mặc tương lai cho số phận. Cô ngủ thiếp đi, chỉ giật mình tỉnh giấc khi có tiếng chuông cửa reo.
Tú Lan thẫn thờ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào một điểm cố định. Cô dụi mắt, bỏ hai chân xuống giường, đi về phía cửa, không biết là ai đến nữa.
“Chào cô. Tôi có mang theo chút đồ ăn nè.” Đăng Phong giơ chiếc túi lên, nói khi cánh cửa mở ra.
Tú Lan nhìn chiếc túi, sửng sốt. Cô không bảo anh nấu rồi đem qua trực tiếp, cứ tưởng là anh sẽ treo trên tay nắm cửa như thường lệ.
"Tôi có thể vào được không?" Đăng Phong hỏi.
“À, ừm…” Tú Lan đứng sang bên cho anh vào rồi vừa ngáp vừa đóng cửa lại.
Khi xoay người, cô thấy anh bước vào bếp một cách tự nhiên như căn hộ của mình. Nhờ vậy mà cô tỉnh táo hơn.
"Sao anh lại mang đồ ăn qua đây?"
“Vì lúc nãy cô nấu ăn cho mẹ tôi nên tôi mang qua để trả ơn.” Đăng Phong giải thích, mở túi thức ăn ra.
“Chuyện nhỏ thôi, anh không cần phải sòng phẳng như thế đâu.” Tú Lan nói.
“Cô ăn gì chưa?” Đăng Phong quay sang nhìn cô gái bên cạnh.
Lúc nãy, cô ăn rất ít nên không thể không thừa nhận là hơi đói. Nhưng Tú Lan cảm thấy không thoải mái khi Đăng Phong bước vào nơi ở của mình, cô chỉ đứng nhìn mà không trả lời. Cô tính tìm cách đuổi Đăng Phong đi nhưng như vậy thì bất lịch sự quá. Dù sao thì anh cũng là khách.
“Tôi nghĩ anh không…”
“Thức ăn vẫn còn nóng." Đăng Phong nói.
“Tôi đã nói là không cần rồi mà." Tú Lan hơi to tiếng.
Một khoảng lặng bủa vây, mắt họ chạm nhau. Tú Lan đột nhiên trở nên mệt mỏi, cô chỉ muốn được ở yên một mình lúc này.
Rất may, điện thoại của Tú Lan reng lên. Cô bước nhanh ra phòng khách. Nhìn cái tên Thành Huân trên màn hình, lẽ ra cô nên hạnh phúc mới đúng nhưng chỉ có sự buồn bã, thất vọng tràn qua tim mình.
Lúc này, Tú Lan nghĩ về hai sự lựa chọn duy nhất. Nghĩ cách gì đó đuổi khéo Đăng Phong về, ăn bữa tối mà anh nấu cho hoặc đối mặt với người đàn ông đã rời bỏ mình. Cuối cùng, cô bắt máy.
Đôi chân yếu ớt, muốn khuỵu xuống, trái tim cô như tan thành vũng nước khi nghe thấy giọng nói của Thành Huân sau nhiều ngày không gặp. Tú Lan xúc động suýt khóc vì anh chủ động gọi. Cô nắm chặt điện thoại, cảm thấy cổ họng mình đau rát.
"Anh đang ở dưới căn hộ của em." Thành Huân nói bằng giọng rất cứng rắn. “Em xuống đây một lát được không?”
Mắt cô dừng lại ở cửa sổ, màn đêm đã buông từ lâu. Từ phía sau, cô có thể cảm nhận được Đăng Phong đang quan sát xuyên qua sự im lặng. Tim cô đập thình thịch. "Em sẽ xuống ngay."
Thành Huân cúp máy ngay lập tức. Tú Lan hạ điện thoại xuống bên hông. Thành Huân đang ở bên dưới. Lẽ ra cô phải nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng cô lại không thấy vui vẻ gì. Trên thực tế, cô cảm thấy lo lắng nhiều hơn là hy vọng. Có phải anh đến để thông báo hủy hôn không? Nhưng hình như anh vẫn còn yêu cô. Bản năng mách bảo rằng cô lại sắp phải chịu thêm một nỗi thất vọng nữa.
“Anh về đi.” Tú Lan xoay người nói với Đăng Phong. Dạ dày cô phản đối mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng. “Tôi có công việc cần giải quyết, không thể tiếp anh được.”
“Giờ này cũng tối rồi mà.” Anh hỏi.
“Chuyện quan trọng." Tú Lan nhấn mạnh.
“Vậy tôi về. Nhưng cô đừng đi quá lâu, mắc công phải hâm nóng lại.” Đăng Phong nói với vẻ không bằng lòng.
Tú Lan gật đầu, nhìn anh khuất sau cánh cửa. Cô đợi một phút rồi lấy chìa khóa, đi xuống dưới.
Thành Huân dựa vào thân xe, vẻ mặt lạnh tanh. Anh không đi về phía Tú Lan để ôm cô như trước đây mà đợi cô đến gần mình.
“Vào đi." Anh ra lệnh rồi quay người, đi vòng quanh xe, ngồi vào ghế lái.
Mím chặt môi, Tú Lan mở cửa, chui vào trong. Dù biết Thành Huân vẫn còn giận mình nhưng anh cũng không nên lạnh nhạt với cô như vậy. Cô cũng có khoảng thời gian khó khăn mà.
Thành Huân lấy từ trong túi ra một tấm thiệp, ném lên đùi Tú Lan. “Đây là thiệp mời của đám cưới chúng ta. Anh đã nói với ba mẹ rồi, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vào năm tới, bởi vì em muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Đây hoàn toàn là lỗi của em nên biết điều một chút đi. Không có người đàn ông nào dễ dãi như anh đâu, biết vợ sắp cưới của mình ngủ với thằng khác mà vẫn nhắm mắt cho qua.” Anh tự cười nhạo chính mình.
Tú Lan nhìn tấm thiệp xinh xắn, tên của cả hai được viết bằng thư pháp. Ngực đau nhói, cô thực sự muốn khóc.
“Ba mẹ anh muốn ăn tối để nói chuyện với em vào cuối tuần này." Thành Huân không vui nói tiếp. “Nếu như em không đến, anh sẽ hủy bỏ mọi thứ. Anh làm như vậy là bởi vì anh yêu em."
Thành Huân quay sang Tú Lan dù rất tức giận và đau lòng. “Nếu em muốn sinh đứa bé ra, được, anh đồng ý nhưng sau khi sinh xong, hãy đem nó vào trại mồ côi hoặc giao cho những người muốn nhận con nuôi. Anh sẽ lo mọi thứ, còn em chỉ cần tập trung vào việc làm sao cho thật xinh đẹp vào ngày cưới của chúng ta.”
“Em sẽ không bỏ đứa bé đâu." Tú Lan kiên quyết.
"Em muốn nuôi nó?" Thành Huân cao giọng. "Chúng ta sẽ có con chung với nhau sau khi kết hôn nhưng em không được giữ con của người lạ. Anh đã quá bao dung cho em rồi đấy. Nếu là người đàn ông khác, nó vứt em như miếng giẻ rách bẩn thỉu rồi."
“Xin anh đừng như vậy mà." Tú Lan bật khóc.
Thành Huân thở dài chán nản, đưa tay vuốt mặt. “Tú Lan, em chọn đứa bé đó thay vì chọn anh sao?"
“Thành Huân, em…” Tú Lan lau nước mắt.
“Được rồi. Hôm nay anh rất mệt, chỉ muốn nói với em như vậy thôi. Đừng quên buổi hẹn cuối tuần này.”
Hiểu ý, Tú Lan cầm tấm thiệp, bước ra khỏi xe, nhìn chiếc xe lao vun vút vào dòng xe cộ nhộn nhịp. Cô ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Cô biết mình không nên khóc nhưng tổn thương quá sâu khiến cô không kiềm được tiếng nấc.
Sự lạnh lùng của Thành Huân khiến trái tim Tú Lan rỉ máu. Cô cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Giá như anh có thể hiểu được nỗi đau giằng xé trong lòng cô. Giá như anh hiểu được cô vô vọng đến mức nào. Sao anh lại bất công với cô như vậy? Dù thế nào đi nữa, Tú Lan cũng sẽ nuôi đứa bé này.