Chương 4: Lần đầu gặp gỡ là định mệnh
Bước chân của cô nàng ấy đã rời xa rồi mà mùi hương ngọt ngào ấy vẫn còn lưu lại chỗ bàn nhỏ hồi lâu. Hạ Vũ vui vẻ cười mỉm và nhìn vào ly cocktail còn vương nhẹ dấu môi xinh xắn. Quả thật cô nàng kia rất thú vị, từ lần đầu tiên gặp cô ấy, mùi hương ấy đã khiến anh thấy nhớ. Không thể tin được, một khoảnh khắc khi bọn họ lướt qua nhau ở sảnh ngoài của quán bar, mùi hương ấy khiến hình ảnh hiện ra ngay lập tức trong tâm trí anh. Đây cũng là lần đầu tiên, anh tự bịa một lý do để tiếp cận cô nàng. Thật may làm sao, cô ấy lại ngồi ở đây một mình. Và cô ấy sẽ không thể nào biết được anh hồi hộp đến chừng nào khi chạm vào vai gầy ấy. Hạ Vũ tự thấy mình quá ngốc nghếch.
Câu chuyện giữa bọn họ chắc có thể Yên Nhi sẽ không bao giờ ngờ được bọn họ đã gặp nhau tại một buổi triển lãm nghệ thuật cách đây không lâu lắm. Chuyện đáng nói nhất là hôm ấy Yên Nhi tới để ủng hộ cho bạn trai của cô ấy. Anh ta là một họa sĩ có chút tên tuổi, tối nay may mắn được đề cử giải thưởng họa sĩ trẻ tiềm năng. Cặp đôi đã quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè. Chẳng hiểu tại sao tính cách khác nhau chừng ấy mà Yên Nhi lại chấp nhận cuộc tình này. Có lẽ là kiếp trước cô mắc nợ anh ta cũng không chừng! Nhã Nghi cũng đã từng hỏi những câu hỏi tương tự như thế mà Yên Nhi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Vì thực chất, cô cũng chẳng hiểu nguyên nhân là như thế nào nữa.
Hôm ấy là ngày tuyết rơi đầu mùa, Yên Nhi xốc áo choàng lên vai và che một chiếc ô trong suốt bước vào triển lãm. Trên tay cô là một bó hoa hồng đỏ thắm, nét mặt cô nàng vui vẻ không ngừng. Phía trên hành lang kính, Hạ Vũ đang đứng nói chuyện cùng nhóm bạn, ánh mắt lơ đễnh ấy chạm vào gương mặt xinh xắn bên dưới kia. Anh vui vẻ nhìn ngắm bóng dáng ấy lướt qua và bước vào triển lãm. Tối nay, Hạ Vũ cũng tham gia với tư cách nhà đầu tư.
Yên Nhi bước vào sảnh đón khách, đưa giấy mời cho nhân viên và được hướng dẫn lên khu vực tầng hai. Cô háo hức di chuyển và nhắn tin báo cho bạn trai cô đã đến nơi. Khi vừa bước đến hành lang dọc khu vực trưng bày, một bóng dáng quen thuộc lướt qua cô. Yên Nhi rẽ nhanh theo bóng lưng ấy, tiến đến cửa thoát hiểm của tầng này. Chừng ít phút sau, ánh mắt của cô như hóa đá khi nhìn thấy cảnh trai gái tâm tình với nhau nơi góc tối kia. Nam nhân kia không ai hết là bạn trai của Yên Nhi. Cô giận dữ đẩy mạnh cánh cửa ấy ra và nhìn thẳng vào cảnh tượng đôi trai gái quần áo không chỉnh tề kia. “Yên Nhi! Sao em…?” “Nghe anh giải thích đi!” “Chuyện này là hiểu lầm thôi!”
Yên Nhi thản nhiên, cô quẳng luôn bó hoa trên tay xuống sàn đất. Một ngón tay chạm lên môi xinh như muốn tên tra nam kia ngậm miệng lại. Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc bắt gian tại trận lại yên tĩnh đến chừng ấy. Cô hướng ánh mắt về nữ nhân nọ và cười tươi duyên dáng. “Chúc mừng cô! Cô vừa trúng số độc đắc!” “Qua lại với tên cặn bã nhất thành phố này đấy!” “Tận hưởng giây phút này nhé!”
Yên Nhi quay đầu bỏ đi vì không thể chịu nổi không khí không sạch sẽ và sự khinh bỉ trào dâng vào lúc này. Cô không buồn mà cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Mối tình gần một năm qua của cô đã kết thúc vào một ngày tuyết rơi đẹp như thế.
Mối quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại ở những chiếc hôn và ôm ấp đơn thuần, cô đã từng nghĩ mình sẽ suy nghĩ chuyện tiến xa hơn với anh ta. Nhưng thật may mắn làm sao, chuyện này lại đến đúng lúc chừng ấy.