Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Mùi hương

Không phải là nghiện thuốc, Yên Nhi cho đó là một thói quen xấu, vì thế trước giờ, cô chỉ hút thuốc lúc muốn thư giãn hoặc nghĩ ngợi việc gì đó thật sự cần sự tập trung. Cảnh quan xung quanh trang trí theo phong cách tối giản, màu sắc chính là tone màu đen trắng. Hành lang dọc theo phía ngoài quán bar cũng tận dụng đặt vài bàn nhưng hiếm khách ngồi vì đa số khách muốn vào bên trong để tận hưởng không gian sang trọng bên trong. Nhìn bờ tường đối diện trông nhàm chán mà có hẳn tiểu cảnh và bể cá đẹp như thế. Yên Nhi kéo ghế ngồi dựa lưng vào tường kính, mắt dõi theo đàn cá nhỏ đang bơi lội tung tăng bên trong chiếc bể siêu to khổng lồ đằng xa kia.

Chợt một bàn tay lành lạnh chạm nhẹ lên vai Yên Nhi một cái, giọng nói trầm ấm cũng vang lên ngay giây sau. “Em vẫn thế nhỉ? Mùi nước hoa và hương thuốc lá ấy!” “Anh thấy nhớ em hơn rồi!” Yên Nhi giật mình, cô quay lưng lại và hất bàn tay kia ra khỏi lưng mình. Gương mặt điển trai kia đang nhìn cô trân trân. Người kia có vẻ ngoài bảnh bao hơn người, Yên Nhi đoán chừng anh ta là người nước ngoài hoặc con lai gì đó. Đôi mắt xanh ấy như hút hồn cô ngay giây phút bọn họ nhìn nhau. Hai ánh mắt nhìn nhau ít lâu và ai cũng có những câu hỏi riêng cho mình. Hít thở đều lại vài hơi, Yên Nhi lên tiếng, cô chủ động giao tiếp bằng ngoại ngữ. “Ơ… anh hỏi ai?” “Em là Cassie, em đang chờ anh đúng không?” Người kia thu tay lại nhét vào túi quần âu và nheo mắt hỏi lại. “Anh nhầm người rồi! Gọi tôi Bella được rồi!” “Xin lỗi cô nhiều! Tôi có hẹn nên vô lễ quá! Mong cô bỏ qua!” “Chuyện nhỏ thôi!” “Tôi mời cô một ly nhé!” “Dạ được! Không từ chối ạ!” Yên Nhi vui vẻ gật đầu.

Phục vụ xuất hiện ngay sau đó và mang ra ly cocktail đẹp mắt, một ly Pina Colada. Yên Nhi biết ý nghĩa của loại cocktail này, đó là biểu tượng của những bãi biển đẹp và cuộc sống nghỉ ngơi. Người kia cũng thật tinh tế, chọn loại này là muốn cô cảm thấy thật thư giãn khi thưởng thức đồ uống và ngoài ra người mời còn muốn cô phải vương vấn với ấn tượng thú vị từ người ấy. “Cảm ơn anh nhiều!” Yên Nhi gật đầu khi phục vụ cẩn thận đặt ly nước xuống bàn. Người lạ kia cũng nhanh chóng rời đi và trả lại sự im lặng nơi không gian phía ngoài dãy hành lang ấy.

Yên Nhi vui vẻ nhâm nhi ly cocktail, cất hẳn hộp đựng thuốc và bật lửa như chiếc gương nhỏ vào túi xách. Khoảng chừng ít phút sau, bước chân lại vang dồn và tiến lại sau lưng mỹ nhân nọ. Tiếng nói lại thấp giọng nhẹ nhàng vang lên. “Tôi có thể ngồi chung với cô không?” “Anh… sao anh lại quay lại thế?” “Tôi bị hủy hẹn!” Vẻ mặt người kia có chút buồn bã. “Anh ngồi đi ạ!” “Cô đến đây một mình sao?” “Tôi đi với bạn! Ra ngoài này hút thuốc thôi!” “À, loại thuốc của cô rất đặc biệt đấy!” “Anh thử chút không?” Yên Nhi sờ tay vào túi xách muốn lấy hộp thuốc ra. “Được rồi! Tôi không hút thuốc!” “Tôi là Alfie. Rất vui được quen biết cô!” Anh chìa tay về phía tay về phía ấy muốn chính thức làm quen với cô. “Dạ! Hân hạnh!” Yên Nhi chạm tay nhẹ nhàng và lại quay lại nhâm nhi một chút cocktail nữa.

Chừng ít lâu sau, điện thoại trong túi xách vang lên dồn dập, Yên Nhi nhìn vào màn hình nhỏ là Nhã Nghi đang gọi. Cô quay sang cười với anh, chào tạm biệt và quay lưng vào bên trong sảnh chính. “Tôi có thể xin cách liên lạc với cô được không?” “Đương nhiên là không được rồi!” “Nếu có duyên gặp nhau lần thứ hai, tôi sẽ suy nghĩ!”

Yên Nhi cười tươi, cô nàng nhún vai rồi rời đi để lại ánh mắt lấp lánh nhìn cô không rời của nam nhân nọ