Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Đám người áo đen

Vì có thêm Ân Hoa nên Mã Ninh Phù đã chuẩn bị rất kỹ từ đồ ăn, nước uống, đến đèn và lửa, cả chăn giữ ấm cũng có, nàng chỉ cần mang theo vải và cọc dựng lều để nhỡ bị lạc thì có thể ở lại. Trời mưa khá to nên đường vào rừng vốn dĩ đã khó đi giờ còn khó khăn hơn, nhưng Ân Hoa vẫn nhất quyết dùng cây để chống thay vì vịn vào tay Mã Ninh Phù. Mất rất nhiều thời gian cuối cùng hai người cũng đã đến được bìa rừng, do thời tiết khá xấu nên bọn họ dựng xong lều rồi mới chuẩn bị vào sâu trong rừng.

Là phận nữ nhi mặc dù nàng đã cải nam trang, nhưng việc phải nằm cạnh một người đàn ông thì sẽ rất xấu hổ: “Tại sao huynh chỉ mang có một cái lều vậy?”

Mã Ninh Phù lại giả vờ như đây là chuyện hiển nhiên: “Tiểu tử à, đều là đàn ông với nhau thì ngủ chung có gì đâu, hay là đệ có tình cảm đặc biệt với ta?”

“Nào có huynh nghĩ nhiều rồi.”

Mưa đã bắt đầu ngớt, bọn họ bắt đầu cùng nhau đi tìm cây Nam Thiên có thể chữa được bệnh phổi cho mẫu thân của nàng. Hai người tìm xung quanh bìa rừng, rồi lại vào tận sâu trong rừng để tìm, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm thấy, từng khắc từng giờ trôi qua như thế. Trời đã nhá nhem tối nên bọn họ đành quay về lều, trên đường về chàng cũng kịp săn được một chú nai còn nàng thì hái được thêm ít rau dại.

Khi về đến cổng doanh trại cũng là lúc trời sẩm tối, vừa vào đến nơi nàng đã thấy caca và A Ảnh nhóm lửa đợi sẵn, chỉ cần bọn họ về là có thể ăn luôn. Mọi người trong trại một số đã đi tuần tra, số còn lại thì đi về kinh thành nhận nhiệm vụ, nơi đây chỉ còn bọn họ. Không khí về đêm khá lạnh, nên mọi người vừa ăn vừa nhâm nhi chút rượu, còn Mã Ninh Phù thì lấy áo khoác của mình choàng cho Ân Hoa.

Tạ Mễ Mễ nhận được tin Ân Long đến vùng biên giới, nên từ vài ngày trước đã cử đội ám vệ của nhà họ Tạ phối hợp với ám vệ nước Ân nhằm cho Tạ Hàn lên ngôi. Gió thổi vi vu từng cơn, mọi người đang vừa ăn vừa bàn chuyện tìm phương thuốc thay thế nếu không tìm được Nam Thiên, thì bỗng dưng nghe xung quanh có tiếng loạt xoạt của cây lá.

Ân Long đã chuẩn bị sẵn kiếm trong tay, liền lên tiếng: "Là ai?"

Không có tiếng trả lời, thay vào đó đáp lại Ân Long là những mũi tên được bắn ra và những người mặc đồ đen với cây kiếm sáng loáng. Vì muốn bảo vệ lẫn nhau nên bọn họ đã chia thành 2 hướng, Ân Long và A Ảnh vừa đánh vừa chạy không ngờ ngày càng xa doanh trại và tiến sâu vào rừng, còn Ân Hoa và Ninh Phù đã tìm được gốc cây gần đó để ẩn nấp.

Dù biết Ân Hoa là nữ nhi, tránh lộ một người thì bớt một việc, nên Ninh Phù đành kêu nàng chiến đấu cùng chàng như một nam nhân: “Đệ hỗ trợ ta cánh trái, cánh phải để ta lo.”

“Được.”

Không ngờ nhờ chút ánh sáng từ các tên ám vệ phản chiếu lên kiếm của Ninh Phù mà nàng đã tìm ra được Nam Thiên ngay bên dưới chân nàng. Ân Hoa vừa hái được một ít cho vào túi thì cũng là lúc bọn ám vệ tìm được bọn họ. Hai người diệt được không ít tên địch, nhưng càng bị diệt thì đám người đó lại càng hung hãn, mặc dù nhiều nhưng cũng chẳng ảnh hưởng bên địch là mấy, khiến hai người dần kiệt sức. Chiếc mũi tên trong gùi của Ân Hoa cũng đã được bắn ra, khi trên đường bọn họ lui vào lều đóng quân để dễ phòng thủ, chàng lo đánh những tên ở gần và do bất cẩn nên nàng đã bị trúng tên.