Chương 4: Cải nam trang
Hôm nay mẫu thân nàng cùng hoàng hậu đi dạo ở vườn Ngự Uyển, thì thấy hoàng thượng và Tạ quý phi cũng đang tay trong tay cùng đi dạo. Ngự Uyển là nơi tập hợp các loài hoa được hoàng hậu và các phi tần của hoàng thượng yêu thích, để mỗi ngày mọi người có thể đi ngắm hoa hoặc tắm bằng cách hái hoa đem về.
Sau khi được hoàng thượng giới thiệu từng loài hoa tượng trưng cho từng người vợ của hoàng thượng, thì nàng ta đã chỉ vào khóm hoa Tiên Tử của hoàng hậu: "Hoàng thượng, thần thiếp muốn nhổ hoa này rồi trồng hoa Thược Dược vào được không ạ? Theo phong thủy thì nhiều hoa trắng sẽ mang đến vận xui cho hoàng thượng đó.”
Vì đây là hoa mà hoàng hậu rất thích, nếu hoàng thượng đụng vào sẽ rất khó xử: “Hoa Tiên Tử là của hoàng hậu trẫm e rằng hơi khó đấy!”
“Nếu khó quá thì chọn phần hoa Lan Trắng bên cạnh cũng được.”
Hoàng hậu nghe không nổi nữa liền đi đến mắng ả ta: “To gan, hoa của ta trồng mà Tạ quý phi cũng dám đòi nhổ, hoa trong vườn là đại diện cho hoàng hậu và các phi tần khác của hoàng thượng, nơi đây chỉ được trồng thêm không được bớt đi, dù là của ai cũng không được nhổ.”
Mai Diệp Chi cũng lên tiếng để giảm đi bầu không khí đang căng thẳng: “Hoàng hậu bớt giận, chắc hoàng thượng cũng sẽ cho trồng thêm thôi! Mà hoàng thượng cũng thấy đấy, đất nước đang ngày càng hưng thịnh chứ làm gì có xui xẻo đâu đúng không?”
Hoàng thượng nhíu mày, vừa dỗ dành Tạ Mễ Mễ vừa dỗ dành hoàng hậu: "Được rồi, các nàng không cần phải cãi nhau nữa, trẫm sẽ trồng thêm Thược Dược vào và cả nhiều loại hoa khác nữa.”
Thời gian dần trôi qua, bệnh tình của Mai Diệp Chi ngày càng trở nặng, nàng quyết định gửi gắm mẫu thân cho hoàng hậu chăm sóc giúp, còn mình thì cùng Ân Long ra biên cương để tìm thuốc. Vốn dĩ Ân Hoa đã nghe nói ở biên giới nước Tề có rất nhiều loại thuốc quý, nhưng vì nàng là nữ nhi nên hoàng thượng và Ân Long thái tử không cho đi cùng. Gần đây vì nước Tề và nước Ngô muốn xâm chiếm nước Ân, nên Ân Long thường xuyên phải đi sứ, đặc biệt lần đi này thái tử nước Tề và thái tử nước Ân chỉ gặp nhau ở Thủy Vân Môn nằm ở giữa biên giới hai nước.
Trước khi đi nàng vẫn không quên nhắc nhở mẫu thân của mình: “Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe và nhớ nghe lời mẫu hậu uống thuốc đúng giờ nha, con đi tầm vài ngày sẽ trở về thôi đừng quá lo lắng.”
Mai Diệp Chi vuốt đầu đứa con gái bé nhỏ ngày nào của mình, mà giờ đây đã trưởng thành: “Được rồi ta không sao, khụ khụ.”
Ngày lên đường mây đen kéo đến, màn mưa bao trùm tất cả bọn họ, vì sức khỏe mẫu thân không tốt nên nàng không để người đi tiễn. Do nàng đã cải nam trang và thường xuyên theo các anh trai luyện võ nên cũng không có ảnh hưởng lớn. Còn về phần Mã Ninh Phù đã được Ân Long tiết lộ tiểu tử mặt hoa da phấn A Trạch chính là công chúa Ân Hoa khiến chàng càng muốn tiếp cận hơn.
Ngày đầu tiên đến biên cương, mưa vừa nhỏ lại là nàng đã đi về phía rừng để mong tìm được cây thuốc ấy. Vì Ân Long còn bàn việc với Tề Minh là thái tử nước Tề về việc giao hữu giữa hai nước nên đã nhờ Mã Ninh Phù đi theo nàng. Có thể nói khu vực này chàng là người nắm rõ nhất, nhưng chàng chưa bao giờ thấy được cây Nam Thiên ấy, dù sao đi chung với nhau cũng tốt hơn là để nàng đi một mình.