Chương 6: Chương 6
Tú Lan hay đi ngủ trong trạng thái buồn nôn, lúc thức dậy, sức khỏe rất yếu, cả người cứ uể oải, không ăn được gì cũng không chịu được mùi cà phê. Cảm thấy mệt mỏi và thất vọng, Tú Lan hòa vào đám đông để bắt đầu ngày mới, suýt chút nữa thì nôn mửa trong thang máy vào sáng hôm đó. Mỗi ngày trôi qua thật khó khăn, cô chỉ muốn chết quách cho xong. Trong nhà vệ sinh, cô đứng không vững, phải bám chặt vào bồn rửa để giữ thăng bằng, lấy lại bình tĩnh.
Hôm nay Tú Lan có cuộc hẹn với bác sĩ để phá thai. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau ngày hôm nay. Chỉ có điều cô càng trở nên trầm trọng hơn khi nhìn thấy Đăng Phong ở hành lang chung cư. Vì lý do gì, cô không muốn biết, chỉ biết là muốn trốn tránh anh. Tại sao anh lại không thể coi như cô không tồn tại?
Tú Lan xin nghỉ phép sáng nay để tới bệnh viện. Trên đường đến khoa sản, cô cúi đầu nhìn cái bụng sắp phình to của mình. Các thai phụ thản nhiên đi đi về về giống như việc sinh em bé là một nghi lễ thông thường.
Tim Tú Lan thắt lại. Lẽ ra cô nên đeo khẩu trang để che đi gương mặt mình. Cô không muốn bị nhận ra dù chẳng có ai biết cô. Nhìn những ông chồng tháp tùng vợ mà Tú Lan nghẹn ngào muốn khóc. Giá như cô có con với Thành Huân thì cô sẽ không phải lo lắng như thế này.
Lễ cưới sẽ diễn ra trong hai tháng nữa. Chuyện phá thai này sẽ phải xảy ra hôm nay hoặc không bao giờ. Đứa bé này không thể chào đời, cô sẽ không để nó phá hủy tương lai mà cô hằng mong ước.
Lấy lại quyết tâm, Tú Lan bước đến quầy lễ tân để lấy số rồi ngồi cùng với các sản phụ khác. Cô quá lo lắng, nhịp chân xuống sàn. Mình không phải là kiểu phụ nữ dễ dãi, hay lên giường với đàn ông, nạo phá thai hết lần này đến lần khác. Thêm vào đó, đứa bé này là một sai lầm. Nó không nên tồn tại. Ba của nó không biết nhiều về mình. Chẳng có gì tốt đẹp khi sinh đứa con này ra cả. Tú Lan tự nhủ.
Tình cảm thầm kín cô dành cho Đăng Phong đã kết thúc từ lâu rồi. Rất có thể, anh sẽ không bao giờ yêu cô. Nhưng cô vẫn thắc mắc nếu Đăng Phong biết chuyện, anh sẽ làm gì? Liệu anh có muốn cô sinh đứa bé ra không?
Tú Lan đặt tay lên trán, không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa. Cô đã quyết định rồi, chỉ cần bỏ đứa con này, mọi chuyện sẽ trở về vị trí cũ theo đúng quỹ đạo của nó.
Cánh cửa mở ra, cô y tá trẻ đọc to. "Trần Thị Tú Lan."
Nghe gọi đến tên mình, Tú Lan đứng lên, bước vào phòng bằng đôi chân nặng trĩu. Nữ y tá không nhận ra tâm trạng của Tú Lan lúc này không hề tốt. Con cái là kết quả tình yêu của những cặp vợ chồng dành cho nhau, sự khởi đầu của một chương mới, bắt đầu những giấc mơ mới và đánh thức hy vọng cho ba mẹ của chúng. Nhưng đây không phải là món quà tình yêu mà cô đang mang.
Y tá hỏi thăm sức khỏe của Tú Lan. Cô nói mình ổn nhưng ngoài cô ra chẳng ai biết cô xấu hổ, bực bội và thất vọng nhiều như thế nào. Chưa kể cô đã buồn nôn vào lúc sáng sớm nên không ăn được món mà mình thích.
Tú Lan được dẫn vào một căn phòng nhỏ có trang bị máy siêu âm, một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế. Sau khi đo huyết áp, hỏi một vài câu hỏi để xác nhận tình trạng sức khỏe gần đây của cô, y tá bỏ ra ngoài, để cô một mình cùng những tờ giấy ghi thông tin chi tiết về việc mang thai.
Tú Lan nhìn xung quanh. Thật là nhàm chán khi ngồi đây rồi cô bị cuốn vào những suy nghĩ hoang mang của chính mình. Cô tự hỏi thai nhi đã được bao nhiêu tuần tuổi rồi.
Tú Lan cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt dừng lại ở những tấm áp phích dán trên tường rồi vội vàng quay mặt đi khi nhìn thấy hình minh họa về những sinh linh bé nhỏ đang cuộn tròn, tay cô càng bám chặt lấy quai của chiếc túi xách để trên đùi. Mình không muốn đứa bé này chào đời. Tú Lan lẩm nhẩm.
"Chào cô." Giọng của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên sau lưng Tú Lan.
Cô giật thót, suýt chút nữa nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói đó. Tú Lan nhìn người bác sĩ lớn tuổi đi vòng qua bàn để ngồi xuống ghế, gương mặt hiền từ, đoán chừng bà ở độ tuổi ngoài bốn mươi hoặc đầu năm mươi.
“Tôi là bác sĩ Thuận. Rất vui được gặp cô." Sau khi ngồi xuống ghế, bà lấy trong túi ra cặp kính đeo vào.
Tú Lan lắp bắp. "Hôm nay tôi đến đây là để… phá thai." Cô nói thẳng rồi cảm thấy như chìm xuống địa ngục khi đôi mắt của người đối diện nhìn sững mình.
Đóng tập hồ sơ lại, vị bác sĩ lớn tuổi dựa lưng ra sau ghế. Bầu không khí căng thẳng nghiêm trọng bao phủ lên người bà. “Tú Lan, hai tháng trước cô đã gặp chuyên gia sinh sản, đúng không?"
Tú Lan cảm thấy má mình nóng bừng, cô gật đầu thay cho câu trả lời.
Kể từ khi ngày cưới được ấn định, Tú Lan rất lo lắng và bồn chồn, cho nên cô đã đến bệnh viện kiểm tra xem mình có khả năng sinh con hay không.
"Kết quả thế nào?"
"Thực ra, tôi… bữa đó tôi bận nên không đến lấy kết quả xét nghiệm." Tú Lan thú nhận.
“Tôi hiểu rồi." Bác sĩ Thuận thờ ơ nói. Bà chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, vươn người về phía trước. “Tôi sẽ nói thẳng với cô. Tử cung của cô có vách ngăn, được phân chia bởi một bức tường xơ. Thông thường, nó chỉ mở rộng một phần vào tử cung, nhưng trong trường hợp của cô, nó đã chạm đến tận cổ tử cung.”
Tú Lan chớp mắt, dù không hiểu lắm nhưng cô có linh cảm một điều gì đó xấu sắp sửa xảy ra.
"Được rồi, tôi tôn trọng quyết định của cô. Cô có quyền đối với cơ thể mình. Trước khi cô đưa ra quyết định sau cùng, tôi muốn cô xem xét hoàn cảnh của mình. Phụ nữ có tử cung có vách ngăn rất khó thụ thai và nguy cơ sảy thai là rất cao. Tôi nói thật với cô luôn. Nếu cô không sinh đứa con này, cơ hội cô mang thai trong tương lai là rất thấp."
Tú Lan bàng hoàng, tay chân run rẩy. Mình không thể có thai được nữa sao? Cô nghĩ thầm trong đầu, đờ đẫn cả người.
***
Đang làm việc, điện thoại của Đăng Phong rung nhẹ, anh đi ra khỏi văn phòng để nghe vì không muốn làm ảnh hưởng đến những nhân viên khác.
Đó là dãy số mà Đăng Phong không lưu. Đưa điện thoại lên tai, anh nói. "A lô."
"Nhận ra tao không mậy?" Một giọng nói trầm khàn vang lên ở đầu dây bên kia. Đăng Phong nhất thời ngây người ra đó.
"Là tao, Minh Dương đây." Người đó nói tiếp sau khi biết Đăng Phong không nhớ mình.
Một tia sáng hiện lên trong đầu Đăng Phong. “Mày là Minh Dương thật sao?"
"Còn ai vô đây nữa. Tao về nước rồi."
Minh Dương từng ở trong đội bóng đá cùng với Đăng Phong, vị trí thủ môn, nhưng anh đã rời đội trước năm thứ tư. Sau khi tốt nghiệp, anh đi du học, hai anh chàng vẫn giữ liên lạc qua email.
Bây giờ anh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Đăng Phong không biết gì vì anh hiếm khi đọc tạp chí. Trong số tất cả bạn bè, Minh Dương có lẽ là người giỏi nhất.
"Mày về khi nào vậy?" Đăng Phong hỏi, giọng điệu hồ hởi.
"Tuần trước. Mày thì sao, khỏe chứ? Cuối tuần đi nhậu đi." Minh Dương đề nghị.
"Ừm. Đây là số điện thoại chính thức của mày luôn hả?"
"Tao sẽ sử dụng số này trong thời gian ở đây. Vậy nhé, tao còn có việc. Đừng quên buổi nhậu vào cuối tuần này đấy." Rồi Minh Dương cúp máy, có vẻ như anh rất bận.
Đăng Phong cất điện thoại vô túi, quay lại văn phòng tiếp tục làm việc.
Ngày trôi qua nhanh. Tan ca, Đăng Phong ghé cửa hàng nội thất mua vài thứ. Trời nhá nhem tối. Khi anh lái xe vào bãi đậu xe của khu chung cư, những vì sao trên trời bắt đầu bung nở. Anh thoáng thấy bóng dáng của Tú Lan đang bước lên bậc thềm, tay xách hai chiếc túi nặng trịch. Cửa tự động mở ra. Bỗng nhiên Tú Lan cảm thấy choáng váng, cả người chao đảo. Mì gói và đồ hộp rơi ra khỏi túi.
Đăng Phong vội chạy tới đỡ lấy cánh tay Tú Lan. "Cô không sao chứ?"
Tú Lan quay qua, hất tay anh ra. "Đừng chạm vào tôi." Cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh.
Đăng Phong thấy vẻ mặt cô xuống sắc, nhiều sợi tóc lòa xòa trước trán, trông cô như người vừa mới ngủ dậy. Anh ngồi xổm giúp cô nhặt đồ, thỉnh thoảng liếc trộm cô. Mắt Tú Lan sưng húp, đỏ hoe.
"Cô thật sự không sao chứ?" Lần này Đăng Phong hỏi với giọng điệu quan tâm.
Giật lấy mấy gói mì từ tay anh, Tú Lan đứng dậy, đi về phía thang máy, bấm nút khá mạnh. Khi cánh cửa mở ra, Đăng Phong vội vã chạy theo cô. Vào bên trong, cô nhấn nút đến tầng của mình. Đăng Phong nhìn thấy bên trong túi đồ ăn của Tú Lan đều là bánh kẹo, khoai tây chiên, nước ngọt và mì ly, mì gói.
Nghe thấy tiếng sụt sịt, Đăng Phong ngẩng đầu. Tú Lan đưa tay quệt ngang mặt. "Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.
"Đã bảo là đừng nói chuyện với tôi rồi mà." Giọng cô khàn đặc, mũi cũng bị nghẹt. Anh nghĩ cô đã bị bệnh. Cửa thang máy vừa mở, Tú Lan chạy nhanh ra ngoài. Đăng Phong nhìn bóng cô xa dần. Cánh cửa đóng lại, anh vươn tay ấn số năm trên tường thang máy.
***
Bước ra từ khoa sản, Tú Lan đến bãi đậu xe, ngồi trong xe và khóc rấm rứt một mình. Tuyệt vọng. Tức giận. Ghét bỏ. Sầu não. Tất cả những cảm xúc tiêu cực pha trộn lại bởi vì cuộc sống của cô đã bị hủy hoại. Người mà cô muốn có con là Thành Huân chứ không phải là người lạ từng quen. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Tại sao lại là cô? Thật bất công.
Tú Lan càng khóc to hơn. Bạn bè cô đều có gia đình hạnh phúc, cô không muốn kể chuyện trái ngang này với họ nên chỉ có thể chịu đựng một mình. Thành Huân gọi ba lần nhưng Tú Lan không bắt máy. Cô quá xấu hổ nên không thể đối mặt với anh và đau buồn cho một tương lai tươi đẹp mà cô sẽ không bao giờ có được nữa.
Trước đó, Thành Huân và Tú Lan cùng nhau lên kế hoạch cho mọi thứ. Cả hai dành rất nhiều thời gian đi nhiều chỗ xem nơi nào phù hợp nhất để tổ chức đám cưới. Họ cũng đã xem qua các danh mục về lễ phục, váy cưới, đồ trang trí, giàn hoa và thực đơn. Bây giờ chỉ vì cô mà bao công sức đổ sông đổ biển. Thời gian bên Thành Huân chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những cái tên mà cô và anh chọn sau khi có con cũng chẳng còn được sử dụng. Giấc mơ làm dâu hào môn đã vỡ tan tành.
Tất cả là lỗi của Đăng Phong, lỗi của đứa bé này. Chính anh đã lấy đi của cô mọi thứ, phá hủy tất cả những điều mà cô đã từng cố gắng rất nhiều. Tú Lan đập vô lăng một cách tức giận, siết chặt nó đến nỗi các khớp ngón tay cô trắng bệch. Rồi cứ thế, cô tiếp tục khóc, không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua.
Tú Lan trở về căn hộ trong trạng thái thẫn thờ, chìm vào giấc ngủ chập chờn, khi tỉnh dậy thì đã gần đến giờ cơm tối. Cô nhìn mình trong gương. Sắc mặt nhợt nhạt, phấn trang điểm bị nhòe. Bụng cô sôi lên. Nghĩ đến đứa bé thôi là cô thấy tim mình vỡ vụn. Đây là cơ hội duy nhất để cô được làm mẹ.
Sau khi tắm xong, Tú Lan búi tóc lên, đi ra ngoài. Cảm giác thèm ăn tăng lên gấp bốn lần. Thịt trong tủ lạnh đã hết hạn sử dụng. Ngày mai cô sẽ ghé qua siêu thị để mua thêm thực phẩm tươi sống.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, Tú Lan đến quầy đồ ăn vặt, lấy đại những món đập vào mắt mình mà không cần biết ngon hay dở rồi thanh toán. Nhân viên thu ngân nhìn Tú Lan bằng ánh mắt khác lạ, giống như cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái vừa khóc vừa đi mua đồ ăn.
Tú Lan liếc cô thu ngân một cái sắc bén, cầm túi đồ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cơn hoảng loạn bao trùm khi cô tình cờ gặp Đăng Phong, sau đó sự tức giận bùng lên. Anh chính là người có lỗi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô.
Tú Lan không muốn gặp anh một chút nào. Nhìn mặt Đăng Phong làm cô nhớ đến lý do mình không thể kết hôn với Thành Huân. Anh chính là nguyên nhân khiến hạnh phúc trong cô không còn nữa.
Nỗi đau xoáy sâu vào tim đến nỗi Tú Lan muốn hét lên. "Tất cả là lỗi của anh. Chính anh đã hủy hoại mọi thứ của tôi." Khi biết mình mang thai con của anh, từ khóe mắt cô trào ra những giọt nước giận dữ. Tại sao chuyện này lại xảy đến với cô? Thật không công bằng. Tại sao cô lại là người gánh chịu hậu quả? Tại sao cuộc sống của cô lại thay đổi trong khi điều đó chẳng gây hại gì cho Đăng Phong?
Lau nước mắt, Tú Lan kiềm chế cơn giận. Cũng một phần lỗi của cô. Nếu như tối đó cô không đi cùng anh, nếu như cô đừng để bản thân ru mình trong những nụ hôn cuồng nhiệt của anh thì chuyện tồi tệ này sẽ không xảy ra. Giờ có nói gì cũng quá muộn.
Tú Lan chạy một mạch ra ngoài khi cửa thang máy vừa mở. Vào bên trong căn hộ, cô khóa cửa. Đây là cơ hội duy nhất của cô để được làm mẹ. Đăng Phong đã trao cơ hội này cho cô, cô không thể để vụt mất.
Trượt dài xuống theo bức tường, Tú Lan khóc nức nở. Dù tình hình có xoay chuyển theo chiều hướng xấu thế nào đi nữa cũng không thể chối bỏ sự thật cô sắp có con.