Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Chap 21

“Nếu như chị Tiêu Vi thật sự không tha thứ cho anh mà quyết định đem đứa bé đi thì sau này em sẽ sinh thật nhiều con cho anh, có được không?”

Nghe Thảo Lam nói vậy, đôi mắt của Viêm Duật có chút kinh ngạc, sau đó trầm giọng nói.

“Anh không muốn ly hôn.”

Sắc mặt của Thảo Lam có chút không tốt, cô ta cứ nghĩ hôm nay anh đã chọn cô ta rồi thì có nghĩa là anh ta muốn từ bỏ người vợ kia, không ngờ lại không phải như vậy.

“Tại sao?”

“Hai bọn anh đã bên nhau rất lâu rồi, dù sao cũng có rất nhiều tình nghĩa, đây lại là đứa con đầu tiên của anh, bọn anh thật sự không thể rời xa nhau.”

“Những mà Viêm Duật, chị ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

Viêm Duật lại rơi vào trầm lặng,anh biết rất rõ điều này nhưng anh lại luôn ỷ vào tình yêu của cô mà làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.

“Nếu như chị ấy không thể tha thứ cho anh, vậy thì anh hãy quên chị ấy đi.”

Thảo Lam đi đến vòng tay ôm hắn từ phía sau lưng, rất chặt, giống như muốn chiếm lấy hắn làm của cho riêng mình.

“Viêm Duật, anh không thể thương xót cho em một chút hay sao?”

Viêm Duật không gỡ tay cô ta ra mà xoay người lại, bàn tay hắn cọ cọ trên gương mặt đáng thương của Thảo Lam.

Trong lòng hắn lúc này cảm xúc thật sự rất hỗn loạn. Phải chi mà Tiêu Vi dịu dàng, hiểu chuyện giống như Thảo Lam thì tốt biết mấy. Phải chi những lúc cần tỏ ra yếu đuối thì cô sẽ tỏ ra yếu đuối như vậy thì hắn sẽ không lạc lối trong tình yêu với Thảo Lam rồi.

“Viêm Duật, nếu như hôm nay anh không tới em sợ mình đã chết ở ngoài đường rồi. Lúc mới nãy khi chiếc ô tô kia lao đến, trong đầu của em chỉ toàn là hình bóng của anh thôi.”

Thì ra lúc mới nảy khi nhìn thấy tin nhắn của Thảo Lam, Viêm Duật đã không thể nhịn được mà chạy đến chỗ của cô ta. Kết quả lại nhịn thấy cô ta sắp bị xe đụng, cũng may hắn đã kịp lao ra để che chở cho cô ta.

Thảo Lam đã cược thắng một lần còn Tiêu Vi lại thua thêm một lần. Trái tim của đàn ông chính là như vậy, anh ta sao có thể nhẫn tâm nhìn Thảo Lam chết đi được cơ chứ?

“Anh cũng không ngờ mẹ anh lại làm như vậy.”

“Em không trách mẹ anh đâu. Tiêu Vi là con dâu được mẹ anh lựa chọn. Cô ấy có được tình yêu của anh, còn em, em chỉ cần được ở bên cạnh anh một chút là em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.”

Lời nói của Thảo Lam ngọt ngào lại biết lấy lòng người như vậy, Viêm Duật làm sao lại đối với cô ta mà bỏ mặc được.

“Viêm Duật, không có Tiêu Vi thì anh còn có em nhưng mà không có anh thì em sống không nổi. Em… thực sự rất yêu anh.”

Nói rồi cô ta kiễng chân hôn hắn, hơi thở nóng phả vào mặt Viêm Duật. Đó là mê tình của một loại cám dỗ khó cưỡng.

Tiêu Vi từ nhỏ đã ương bướng, khó chiều không giống như Thảo Lam, dịu dàng, nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim người khác, giống như một loại chất kích thích khó cưỡng. Phàm là những thứ khó có được càng khiến cho con người ta đắm say.

Không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được cám dỗ như vậy cả. Viêm Duật cũng là đàn ông, là sao có thể thoát khỏi loại mật ngọt khiến cho người ta đánh mất cả lý trí này kia chứ?

Nhưng khi Thảo Lam đưa tay cởi vức áo của Viêm Duật ra thì hắn đã kịp thời giữ lấy chút lý trí mà đẩy cô ta ra.

“Thảo Lam, hôm nay em mệt rồi. Nghỉ ngơi đi.”

Lúc nhìn thấy Viêm Duật rời đi, trong lòng Thảo Lam thầm thề chỉ cần cô ta bước chân vào Viêm gia, cô ta sẽ khiến cho Viêm lão thái phải hối hận vì đã dám đuổi cô ta ra khỏi nhà.

“Tiêu Vi, cô làm sao mà có thể thắng được tôi kia chứ? Còn bà già chết tiệt kia nữa, nếu như bà ta đã không thể chấp nhận được cô. Vậy thì cô sẽ không để cho bà ta có cơ hội phản đối được nữa.”