Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Chap 20

“Tiêu Vi, nếu như em đã muốn ly hôn đến như vậy thì tôi thành toàn cho em.”

Thành toàn cho cô?

Thành toàn cho cô hay là thành toàn cho anh và tình nhân đường đường chính chính ở bên nhau?

Anh bước qua cô, một lần nữa anh lại chọn bỏ rơi cô.

“Dịch Thành, đi gọi bác sĩ riêng của tôi qua đây.”

Trước mắt cô tối sầm, khi nhìn lại nước mắt đã chiếm nửa khuôn mặt. Anh cho cô ta muôn vàn sủng ái trước đây của cô. Bây giờ là căn phòng lúc trước cô ở, sau này thì sẽ như thế nào?

Chiếm luôn anh, chiếm luôn vị trí của cô.

Cô thực sự cảm thấy mơ hồ, bao nhiêu năm qua đối với anh là gì? Tình yêu của anh dành cho cô là gì?

Anh nói anh sẽ không khiến cho cô phải thất vọng nữa nhưng hết lần này đến lần khác cô không có cách nào tha thứ cho anh được.

Chẳng lẽ thật sự không bằng với một người vừa mới xuất hiện?

Hôn nhân đối với một người là phải cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc, tin tưởng, muốn ở bên cạnh nhau.

Nhưng mà một khi một trong hai người đã thay lòng, hôn nhân sẽ chỉ càng thêm mệt mỏi mà thôi.

Cô tưởng anh sẽ nghĩ đến một chút tình cảm của hai người, nghĩ đến đứa trẻ trong bụng cô mà không đành lòng ly hôn với cô, nhưng lần nào cũng vậy, lại chỉ có thất vọng mà thôi.

Một người sợ làm cho cô đau lòng mà lại không ngại vì Thảo Lam mà khiến cho cô đau lòng hết lần này đến lần khác. Chuyện tình cảm tốt đẹp như vậy sao cô có thể nào ngăn cản được?

Tình cảm của con người chính là như vậy, một khi đã vượt quá giới hạn nhân nhượng thì chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mà thôi.

Hay là bởi vì Viêm Duật cho rằng cô chính là không thể rời khỏi anh cho nên mới hết lần này đến lần khác khiêu khích sự nhẫn nại của cô.

Tình yêu mà cô dành cho anh là thật nhưng nó cũng có giới hạn của riêng nó. Trên đời này chẳng có ai là không thể rời xa ai được cả.

Chỉ cần một khi đã chạm đến giới hạn của sự thất vọng thì sẽ tự động từ bỏ.

Cô mang thai con của anh thì sao chứ? Anh vốn dĩ chưa từng nghĩ đến con của hai người nếu không anh cũng sẽ không đối xử với cô như vậy.

Đến giây phút này cuối cùng những giọt nước mắt của cô đều rơi không thể kiểm soát được.

Viêm Duật nhìn cô có chút lúng túng.

“Đừng gây sự vô lý với anh được không? Em vẫn luôn hiểu chuyện mà, tại sao bây giờ lại để anh phải khó xử như vậy chứ? Chúng ta bình tĩnh rồi từ từ nói chuyện.”

Đối với anh cô bây giờ chính là gây sự vô cớ. Chính là đang dồn ép anh vào đường cùng sao?

Mỗi lời anh nói khiến cho tim cô lạnh thêm một ít.

“Chủ tịch…”

Giọng của Dịch Thành rất nhỏ, dường như là nhìn ra sự đau khổ trong ánh mắt của cô.

“Có chuyện gì sao?”

“Phu nhân cô ấy đã làm sai điều gì vậy?”

Phải rồi, cô đã làm sai điều gì vậy chứ?

Cô sai vì yêu nhầm người, vì đặt niềm tin sai chỗ. Con người ai cũng sẽ phải trả giá vì sai lầm của chính bản thân mình. Chỉ khác ở chỗ cô quá ngây thơ, cứ cho rằng trên thế gian thực sự tồn tại một người sẽ yêu mình mãi mãi.

“Vậy thì Viêm Duật, hy vọng anh nói được làm được. Ngày mai tôi chờ đơn ly hôn của anh. Tôi sinh con xong sẽ lập tức rời đi, không cản trở tình yêu của hai người, anh không cần lo nó sẽ phá vỡ hạnh phúc giữa hai người đâu.”

“Em muốn làm sao thì tùy.”

Cô nở một nụ cười vô cùng chua chát.

Anh nhìn thấy cô khóc đỏ cả mắt nhưng trong tim anh lúc này lại chỉ thấy Thảo Lam đáng thương mà thôi. Hôm nay là nằm trên chiếc giường của cô mai sau sẽ là nằm bên cạnh người đàn ông của cô.

Nếu như phải lựa chọn giữa hai người phụ nữ khó cho anh qua vậy thì để cô giúp anh lựa chọn.

“Má Trương, thu dọn quần áo giúp tôi đi.”

“Mợ chủ, mợ bình tĩnh chút có được không? Bây giờ mà mợ bỏ đi thì chẳng khác nào là để cho người phụ nữ kia được lợi. Còn đứa trẻ trong bụng mợ nữa.”

Cô xoa xoa chiếc bụng bầu đã lớn. Lúc trước phải khó khăn lắm mới có con được, mong muốn con của cô đến thế giới được cha nó yêu thương nhưng bây giờ sự thật lại không phải vậy.

Không có cô anh vẫn có thể cùng người phụ nữ khác sinh con. Cô cần gì để cho con cô có một người cha như vậy.

Nghĩ đến bây giờ bọn họ vẫn đang ở trong phòng cùng nhau, căn phòng đó cách phòng ngủ của cô chỉ một bức tường, trong thâm tâm cũng cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Hiện tại cô nhẫn nhịn bao nhiêu chỉ sợ sau này đối với anh đều không đủ. Hiện tại anh đưa tình nhân vào trong nhà ngay trước mặt cô, cùng cô ta ở chung một phòng. Nếu như cô không chủ động rời đi chẳng lẽ lại đợi người ta đuổi hay sao chứ?

Càng đau, đây là sự trừng phạt cô dành cho anh vì đã phản bội tấm chân tình của cô.

Chỉ cần bạn đủ nhẫn tâm người khóc trong đêm chắc chắn không phải bạn.

“Anh Duật, anh vẫn còn đang buồn chị Tiêu Vi à?”

Thấy Viêm Duật im lặng không nói chỉ ngồi đó im lặng hút thuốc, ánh mắt hắn ta rơi vào trong khoảng không vô vọng.

“Nếu như chị Tiêu Vi thật sự không tha thứ cho anh mà quyết định đem đứa bé đi thì sau này em sẽ sinh thật nhiều con cho anh, có được không?”