Chương 10: Chap 10
“Đừng quẹt nữa! Không quẹt được đâu.”
“Tài khoản của Viêm Duật đã bị tôi khóa hết tất cả rồi.”
Cô ta giật mình quay sang thì thấy người đang đứng sau lưng mình là bà Viêm. Cô ta chỉ biết run rẩy gượng cười chào hỏi:
“Bác gái!”
Vừa nhìn thấy là Viêm lão thái thì trong lòng của Thảo Lam đã nổi sóng, trong lòng cô ta có một cảm giác chẳng lành. Cô ta không ngờ bà lại tìm đến cô ta nhanh như vậy.
Cô ta định lấy điện thoại ra nhắn cho Viêm Duật cầu cứu thì Viêm lão thái đã đoán trước hành động của cô ta mà lên tiếng.
“Đừng nghĩ đến chuyện cầu cứu Viêm Duật. Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Lúc này cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bà mà thôi. Cả hai người đi vào trong một quán cà phê sang trọng, vừa ngồi xuống bà liền đi thẳng vào vấn đề.
“Nói đi! Cô muốn bao nhiêu tiền để rời xa con trai tôi?”
“Bác đừng nói như vậy, con với anh Duật là yêu nhau thật lòng. Con biết bác sẽ không chấp nhận con nhưng đó là sự thật. Xin bác đừng bắt con phải rời xa anh ấy.”
Viêm lão thái cười khẩy, tiểu tam thì bà thấy rồi nhưng còn loại tiểu tam mặt dày trơ trẽn như này thì đúng là lần đầu tiên bà thấy đó.
“Yêu nhau thật lòng? Thật lòng của cô thì đáng giá bao nhiêu chứ?”
Thật lòng mà món đồ nào đắt tiền cô ta cũng lấy, thật lòng mà Viêm Duật mua cho cô ta trang sức đắt tiền nào cô ta cũng lấy.
“Anh Duật nói rồi. Nếu như không phải vì Tiêu Vi mang thai anh ấy đã ly hôn để lấy con và cho con một danh phận rồi.”
Bà Viêm đột nhiên bật cười, bà lấy tay che miệng, khí chất nho nhã của một thiếu phu nhân danh gia càng khiến cho bà toát lên khí chất sang trọng. Bà trải đời nhiều và cũng gặp qua rất nhiều loại người rồi.
“Cô có biết cái ngu ngốc nhất của một kẻ thứ ba là gì không? Là tin tưởng vào lời hứa của một người đàn ông. Tôi tưởng cô thông minh hơn những cô gái khác nhưng xem ra cô cũng là loại ngu ngốc.”
“Bác nói vậy là có ý gì?”
“Không một người đàn ông thành đạt nào vứt bỏ vợ con mình để chạy theo nhân tình cả. Hay cả là có như vậy đi chăng nữa, sau này anh ta cũng sẽ hối hận mà thôi. Nếu như nó ly hôn, tôi sẽ khiến nó ra đi tay trắng. Tú Anh tôi nói được là làm được. Tôi khuyên cô một câu, nếu như cô là một người phụ nữ thông minh thì nên cầm lấy tiền và cút khỏi con trai tôi đi. Nếu như để tôi ra tay thì cô chỉ có nước ra đi tay trắng mà thôi.”
Bà Viêm thong thả rút từ trong túi ra một tấm chi phiếu đặt lên bàn. Người giàu chính là như vậy, những gì không thể giải quyết bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền.
Nhưng trước thái độ cương quyết của bà Viêm, Thảo Lam vẫn không có ý định đồng ý.
“Hôm nay xem ra bác đến đây vô ích rồi. Anh Duật đã nói chỉ cần Tiêu Vi sinh con xong sẽ cho cô ấy một số tiền rời khỏi Viêm gia. Bác à, nếu như Tiêu Vi có thể sinh con trai thì cháu cũng có thể sinh cho Viêm gia một đứa cháu mà. Ai cũng như nhau cả thôi.”
Chát!
Khi Thảo Lam đang luyên thuyên một hồi về bản thân thì đã ăn ngay một cú tát của Viêm lão thái. Loại phụ nữ không biết liêm sỉ như cô ta xứng đáng ăn mười cái tát như vậy.
“Bố mẹ cô không dạy cô làm người thì tuyệt đối không được phép giật chồng của người khác hả? Bố mẹ cô không dạy cô được thì để tôi dạy cô.”
“Bà đánh tôi? Bà dám đánh tôi thì anh Duật sẽ không để yên cho bà đâu. Tôi sẽ không để cho anh ấy quay trở về căn nhà đó nữa.”
Bà liền hiểu ra người phụ nữ này nào có đơn giản như con trai bà nghĩ. Vẻ ngoài ngây thơ của cô ta chỉ là diễn cho Viêm Duật coi mà thôi, đằng sau cô ta lại là một trái tim rắn rết và một lòng tham không đáy.
“Tôi khinh loại phụ nữ như cô làm con dâu của Viêm gia. Hôm nay con dâu tôi không thể tới đây thì để tôi đến dạy cho cô một bài học làm người. Cô nghĩ cô có thể so sánh được với Tiêu Vi sao? Không về nhà mà tự soi gương lại bản thân mình đi!”
“Cô ta thì có gì tốt đẹp? Chẳng phải cũng chỉ là một đứa mồ côi thôi sao?”
“Con bé mồ côi thì sao chứ? Bệnh tật thì sao chứ? Ít ra con bé có một tấm lòng sáng chói mà không phải loại bùn lầy nào cũng muốn có là có được.”
Từng câu từng chữ chửi thấm vào trong óc của người khác của Viêm phu nhân khiến cho Thảo Lam tức đến điên người. Hàm răng cô ta nghiến ken két, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người.
Xung quanh là những ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ đầy bàn tán.
“Tôi không chỉ coi Tiêu Vi là con dâu mà tôi còn coi con bé giống như con ruột của mình. Cô vươn móng hồ ly của cô đến nhà ai thì tôi không cần biết, đụng đến gia đình tôi thì tôi sẽ không để cô sống yên đâu. Một ngày mà Viêm lão thái tôi còn sống thì ngày đó cô đừng hòng bước chân vào nhà họ Viêm.”