Chương 9: Chap 9
Hình ảnh của hai người bọn họ ở chung cư riêng của Viêm Duật nhanh chóng lan tràn trên khắp các mạng xã hội.
Bây giờ không còn là dấu giếm nữa, mà là công khai. Công khai cười nói, công khai tình tứ ôm ấp trong xe của Viêm Duật. Hình ảnh bọn họ cùng nhau đi mua sắm rồi trở về chung cư cao cấp của Viêm Duật khiến cho mọi thứ mất kiểm soát.
“Cô thấy không, tôi nói mà, bọn họ chắc chắn đang hẹn hò.”
“Trời ơi! Chủ tịch Viêm và nữ nghệ sĩ dưới trướng quả thật đang hẹn hò lúc vợ đang mang thai à?”
“Như vậy là chán cơm thèm phở hả? Như vậy là ăn vụng không cần chùi mép à? Tôi nói mà tình yêu nào rồi cũng sẽ có lúc rơi vào vực thẳm thôi. Tội nghiệp Viêm phu nhân quá đi mất.”
“Tôi đang trông chờ Viêm gia sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây? Tôi nói rồi đàn ông giàu có rất dễ thay lòng đổi dạ, trước sau gì cũng ăn vụng. Khi nào thì Viêm gia sẽ thông báo ly hôn đây? Thật trông chờ!”
Giá cổ phiếu của Viêm gia rớt giá trầm trọng.
Bà Viêm cố gắng để Tiêu Vi không xem điện thoại như thế cô sẽ không thể thấy được những hình ảnh khiến cho con người ta chết lặng tâm can này. Nếu như cô nhìn thấy, với sức khỏe của cô cùng với việc cô đang có thai chắc chắn cô sẽ không thể nào chịu nổi.
Thảo Lam ở trong phòng lướt qua đoạn tin tức của bọn họ mà không ngừng cười đắc ý.
Nhưng có lẽ Thảo Lam quá xem thường ba mẹ Viêm. Viêm gia ở Bắc Thành là một gia tộc lớn, danh tiếng rất quan trọng. Một tiểu tam như cô ta lại muốn phá hoại danh tiếng bao nhiêu năm của Viêm gia.
E là cũng chẳng khác nào như chọc vào ổ kiến lửa.
Viêm gia muốn tìm ra một người không phải là chuyện khó gì, muốn hủy hoại một người e rằng lại càng dễ như chuyện trở bàn tay.
Chuyện xấu trong nhà không thể để truyền đi xa. Ông bà Viêm đã nhiều lần gọi điện thoại cho Viêm Duật nhưng đều nhận về từ anh thái độ cương quyết.
“Viêm Duật, con cút về đây cho mẹ!”
“Con làm cái gì mà Tiêu Vi khóc thành ra nông nỗi này hả?”
“Mẹ, mẹ có thôi đi không? Đợi con trở về sẽ dỗ dành Tiêu Vi sau.”
“Đợi con, Tiêu Vi đợi con đã bao lâu rồi con lại cùng với con điếm kia ăn cơm, đi chơi, mua sắm. Con có từng bao giờ nghĩ đến tâm trạng của Tiêu Vi hay không đây? Nó đang mang thai con của con đó.”
Giọng nói của Viêm Duật dần trở nên mất kiên nhẫn hơn.
“Mẹ tôn trọng Tiểu Lam xíu đi, cô ấy không phải là con điếm. Còn nữa đừng có trói buộc con nữa có được không, con đã chán ngấy việc phải nghĩ đến Tiêu Vi và đứa trẻ rồi. Nếu như không phải là do cô ấy đang mang thai thì con đã ly hôn với cô ấy để cưới Tiểu Lam rồi.”
“Viêm Duật, đó là lời của một con người có thể nói ra hay sao? Con mà không trở về thì đừng có trách mẹ hủy hoại con ranh con đó. Con biết mẹ nói được làm được mà.”
Bà Viêm ngay lập tức cúp máy. Loại chuyện đối phó với tiểu tam này không phải là bà chưa từng làm qua đâu.
Lúc trước bà cũng từng đau khổ giống như Tiêu Vi nhưng bà mạnh mẽ hơn Tiêu Vi vì bà có gia đình ở bên cạnh. Chính gia đình đã giúp bà trừng trị từng kẻ thứ ba muốn phá hoại gia đình bà.
Tiêu Vi không có ai nhưng mà Viêm Duật là con bà, con bà sai thì bà tuyệt đối sẽ không nương tay.
Bà liền cho người đóng băng mọi hoạt động của Thảo Lam trong công ty cũng như công khai đuổi cô ta ra khỏi công ty. Bà không thể chấp nhận được cái thể loại tiểu tam mặt dày trơ trẽn phá hoại gia đình người khác.
Đồng thời bà cũng tuyên bố với giới giải trí rằng không một công ty nào được phép nhận Thảo Lam, đó chính là đang đối đầu với Viêm gia.
Viêm gia ở Giang Tô là một trong những gia tộc lớn, không một ai muốn rước họa vào thân cho nên liền tuyên bố không bao giờ nhận Thảo Lam lầm nghệ sĩ.
Một chủ tịch như anh bà chưa động vào là vì anh là con trai bà. Bà muốn Viêm Duật hiểu rằng, bà có thể cho anh tất cả cũng có thể lấy đi của anh tất cả. Bà nhất định sẽ khiến cho anh nhìn rõ bộ mặt của Thảo Lam.
Giang Tô lúc này đã nổi gió, giống như chuẩn bị có một trận cuồng phong kéo tới vậy.
Cho đến lúc này thì Thảo Lam mới thực sự cảm thấy lo sợ.
Cô ta quên mất rồi sao, Tiêu Vi tuy mồ côi nhưng sau lưng lại có ông bà Viêm chống lưng cho vô cùng vững chắc.
Bà Viêm tìm được thông tin địa chỉ nhà của Thảo Lam thì không lập tức đến tìm cô ta mà sai trợ lý riêng của cô ta đến nói chuyện.
“Thảo Lam, cô có biết bây giờ chuyện này đã truyền đến tai của Viêm lão thái rồi không?”
“Thì sao? Bà ta có thể làm gì được tôi chứ? Là con trai bà ấy mê muội tôi, là con trai bà ấy tự động cung phụng tôi. Tôi không sai, tôi chẳng qua chỉ chọn lấy một cành tốt để đậu mà thôi.”
“Cô đừng cứng đầu nữa. Đối đầu với Viêm gia, cô không đối đầu nổi đâu.”
“Tôi không cần quan tâm, chỉ cần tôi còn Viêm Duật thì tôi sẽ không bao giờ thua. Đừng hòng tôi từ bỏ!”
Mấy ngày nay Thảo Lam không hề ra ngoài, cô ta ở trong nhà chờ cho sóng yên biển lặng một thời gian rồi sẽ lên họp báo đính chính. Mà cho dù cô ta có không đi làm đi chăng nữa chỉ cần bám vào chiếc phao lớn như Viêm Duật thôi cũng đủ để cô ta ăn sung mặc sướng cả đời rồi.
Mấy ngày nay cô ta rót bên tai Viêm Duật không ít mật ngọt, bảo rằng cô ta không cần danh phận chỉ cần ở bên cạnh anh. Viêm Duật liền bị mê hoặc muốn bù đắp cho cô ta liền mua cho cô ta không ít túi xịn và trang sức đắt tiền. Có cái nào không phải là quẹt thẻ của Viêm Duật?
Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, cô ta ngắm trúng một chiếc dây chuyền đắt giá trong trung tâm thương mại liền không tiếc tiền vung tay.
“Lấy cho tôi cái này! Quẹt thẻ đi!”
Thảo Lam nhìn chiếc dây chuyền kim cương sáng lấp lánh trên ngực mình.
“Thưa cô, thẻ của cô quẹt không được.”
“Các người có biết làm ăn không thế hả? Đây là thẻ đen VIP đó, trên thế giới không có được mấy chiếc đâu, còn không mau quẹt cho tôi.”
Nhân viên thấy cô ta quát tháo lớn tiếng trong tiệm như vậy thì vô cùng lo sợ liền lặp lại hành động đó thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được.
“Thưa cô, vẫn… không được…”
“Đừng quẹt nữa! Không quẹt được đâu.”