Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Ai mới là người không giữ lời hứa

Cô giật mình nhận ra Trần Tịch đang đứng sau lưng, trước sự xuất hiện của anh mọi người vội quay đi làm việc. Cô vội hất tay anh ra khỏi người mình rồi tiến tới phòng khách. “Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Anh không đáp lại mà chỉ “ồ” lên một tiếng rồi lặng lẽ đi theo sau cô. “Tôi sẽ ở lại đây nhưng anh phải cho tôi làm việc để trả nợ và tôi muốn được đi học như trước.” “Em không cần phải làm gì hết, tôi sẽ nuôi em.” “Không thích… tôi cũng có ước mơ của mình, chỉ có đi học mới thực hiện được mà thôi.” Anh cười nhạt, đưa tay lên vuốt tóc. “Lần trước tôi đã bị em lừa rồi lấy gì đảm bảo em không bỏ trốn.” “Ba tôi! Anh đang giữ ông ấy mà nên tôi sẽ không dám làm gì đâu.” Cô nhìn anh kiên định nói, ánh mắt có chút u buồn. Anh tiến lại gần cô, cúi người ghé sát vào tai thì thầm. “Nếu em hôn tôi thì…” Chụt. Lại một nụ hôn nhẹ lướt qua trên môi anh nhưng lần này không giống như lần trước, anh không còn bất ngờ mà nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô. “Em hôn vụng về thật đó. Tôi sẽ từ từ dạy em. Há miệng ra nào.” Cô cố gắng điềm tĩnh trước hành động của anh, một người mình cực kì ghét nhưng lại chủ động hôn anh đến hai lần, ngay cả yêu cầu kì quái của anh cô cũng phải nghe lời làm theo. Cô vừa mới mấp máy môi thì anh đã vội áp môi mình vào môi cô, dựa vào kẽ hở nhỏ mà luồn lưỡi vào, mở kẽ răng, lưỡi anh không ngừng khuấy động bên trong khoang miệng của cô. Không khí giữa hai người trở nên cuồng nhiệt, cô bị cuốn theo những hành động của anh, lưỡi cô đang tự động di chuyển theo hướng dẫn của anh. Thời gian cứ thế trôi qua không biết là sau bao lâu nụ hôn mới kết thúc. Anh từ từ rời khỏi môi cô, kết nối giữa hai người là sợi chỉ bạc. Trước kia anh hôn nhẹ mà cô đã không chịu nổi, nụ hôn sâu lần này làm cô miên man. Sau khi dừng lại cô thở gấp, cố hít lấy hít để không khí, từ từ định hình rồi dùng tay lau đi vệt nước bọt còn đọng lại trên khóe miệng. Vốn dĩ nụ hôn mạnh bạo thế sao? Không, đây không phải là hôn, nó giống như anh ta ăn tươi nuốt sống mình vậy. Vừa nghĩ cô vừa liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt… Sao có thể hôn điêu luyện đến như vậy? Vô tình bắt gặp ánh nhìn của cô, anh nhếch môi: “Sao? Em muốn được tôi hôn lần nữa à?” “Không có!!!” Cô vội vàng phủ nhận, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng trước sự trêu chọc của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, anh bật cười, nhẹ nhàng đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. “Ngày mai tôi sẽ chở em đến trường. Vậy được rồi chứ?” Đạt được mục đích, cô quay mặt bỏ đi, vẫn không quên ngoảnh lại. “Anh nhớ giữ lời hứa đấy!” “Ha… Em bảo tôi giữ lời trong khi em luôn là người thất hứa hay sao.”