Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Phi tử

Minh Triết cúi mắt nhìn xuống Thục Phi, trong ánh nhìn vẫn vẹn nguyên sự lạnh băng vô cảm. Sau đó, y chậm rãi xoay người, đưa tay tháo xuống dải lụa trắng che mặt của Vô Song.

Nàng khẽ run, hơi thở ngập ngừng, bờ mi dài khẽ động. Đôi mắt vốn từng bị móc đi một cách tàn nhẫn, giờ từ từ mở ra, đón lấy ánh sáng. Khoảnh khắc ấy, cả đại điện lặng ngắt. Không một ai dám tin vào điều kỳ diệu đang hiện hữu. Đôi mắt của nàng – trong trẻo, sáng ngời, thậm chí còn đẹp hơn xưa – rực rỡ như chưa từng trải qua bất kỳ đau đớn hay hủy diệt nào.

Vô Song đưa ánh nhìn sắc bén hướng thẳng về phía Cảnh Nghi. Từng bước chân nhỏ nhẹ mà vững chãi, nàng tiến về phía hắn. Mỗi bước đi như mang theo nỗi uất hận dồn nén bấy lâu. Giọng nói nàng cất lên, lúc đầu bình thản, nhưng từng câu từng chữ dần trở nên lạnh lẽo và oán hờn:

"Ngươi có biết tất cả những đau đớn ta phải chịu, đều do người phụ nữ này gieo xuống cho ta không?"

"Ngươi có biết mọi sự nhục nhã mà ta phải cắn răng gánh chịu, đều là kết quả từ mưu mô, toan tính của ả không?"

"Ngươi có biết, cái chết của con cô ta, và cả con của Bạch Phi... đều chỉ là trò kịch do cô ta tự biên tự diễn, để che giấu dã tâm của mình không?"

Lời nói càng lúc càng dồn dập, giọng nàng như lửa thiêu, từng tầng phẫn hận tích tụ bấy lâu nay bùng nổ.

Cảnh Nghi vẫn im lặng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, dường như không muốn chống lại, cũng không có ý trốn tránh.

Vô Song xoay người. Đôi mắt sắc lạnh của nàng quét qua khắp đại điện. Trong đó, nàng nhìn thấy đám phi tần của Cảnh Nghi – những kẻ từng từng ngày hạ nhục, hành hạ nàng trong lãnh cung. Giờ phút này, tất cả chỉ biết cúi đầu, run rẩy như chim non bị giam trong lồng, chẳng ai dám ngẩng mặt. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc, ánh mắt nàng chợt khựng lại.

Không thấy Bạch Phi.

Hàng mi dài khẽ nhíu, nàng cất tiếng hỏi, giọng chứa đầy nghi ngờ:

"Bạch Phi đâu?"

Bầu không khí chợt đặc quánh lại, im lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng hít thở nặng nề. Không một ai dám lên tiếng.

Nàng gằn giọng, từng chữ bật ra như lưỡi dao:

"Ta hỏi, Bạch Phi đâu?"

Cuối cùng, từ hàng phi tần có một nữ tử run rẩy đứng lên. Người này từng đôi lần trò chuyện với Vô Song, cũng chưa từng tham gia giễu cợt hay sỉ nhục nàng. Cả thân thể nàng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cất giọng, như sợ hãi nhưng buộc phải đáp:

"Bạch Phi... đã bị ban chết rồi."

Lời vừa thốt ra, Vô Song sững sờ.

Chết rồi?

Lại còn là bị ban chết?

Nàng quay phắt người, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cảnh Nghi. Từ rất lâu rồi, nàng chưa từng đối diện hắn. Khi chạm mắt lúc này, nàng lại thấy trong ánh mắt ấy không còn sự lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó, thoáng hiện nét ôn hòa, thậm chí mang theo điều gì đó khó gọi thành tên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vô Song cắn chặt môi, ngăn dòng cảm xúc dâng trào. Rồi nàng quay sang đám binh sĩ đang đứng nghiêm canh giữ hai bên điện. Đôi mắt nàng đảo qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại ở những phi tử từng dày vò nàng nơi lãnh cung. Giọng nàng vang lên lạnh lùng, khắc nghiệt, mang theo uy quyền không thể kháng cự:

"Ban cho các ngươi. Muốn làm gì, cứ làm."

Lời nói vừa dứt, cả điện rúng động. Đám binh sĩ sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Không ai tin được mệnh lệnh tàn nhẫn ấy lại phát ra từ chính miệng Vô Song.

Tạ Kiến Công, đứng bên cạnh, cong môi cười, giọng trầm khàn đầy mỉa mai:

"Ban cho các ngươi đồ chơi, chẳng lẽ lại không muốn?"

Lời hắn vừa dứt, những ánh mắt binh lính liền biến đổi. Họ nhìn về phía Vô Song dò xét, nhưng thấy nàng không hề phản đối. Lập tức, lửa dục vọng như được châm ngòi.

Bởi lẽ, những phi tần kia đều là mỹ nhân tuyệt sắc, gương mặt tinh xảo, thân thể nõn nà, từ lâu vốn là niềm thèm muốn mà chẳng ai dám chạm tới. Còn những binh sĩ – cả đời chinh chiến nơi sa trường, máu lửa rèn luyện, sống chết trong gang tấc – đã quá quen với cảnh khốc liệt, lại xa rời gia đình, nhiều kẻ thậm chí nhiều năm chưa từng được thấy mặt nữ nhân. Trong ánh mắt họ, sự thiếu thốn ấy đang bùng lên, khó lòng kìm nén.

Khi vài người dám bước lên trước, mạnh bạo kéo tay phi tử mà họ chọn, tiếng kêu khóc, van xin vang lên xé lòng. Nhưng một khi đã có kẻ tiên phong, những binh sĩ khác cũng chẳng còn do dự. Từng bàn tay thô ráp chộp lấy mỹ nhân, lôi đi mặc cho tiếng nức nở, la hét vang vọng khắp không gian rộng lớn của điện ngọc.

Không khí trang nghiêm của hoàng cung giờ đây bị nhuộm đẫm bởi sự hỗn loạn, như một ván cờ đã bị lật tung.