Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Lật ngược

Từ ngoài triều, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ngay sau đó, một toán binh lính xông thẳng vào đại điện, hàng ngũ chỉnh tề, khí thế áp đảo. Dẫn đầu chính là Tạ Kiến Công – kẻ vừa giương cung bắn tên.

Hắn khoác trên người bộ giáp bạc sáng lấp lánh, phản chiếu từng tia nắng xuyên qua ô cửa điện rộng lớn. Mái tóc đen dày được cột cao, theo gió khẽ lay động, càng tôn thêm vẻ cương nghị trên gương mặt góc cạnh, đường nét nam tính như được gọt giũa. Ánh mắt hắn sắc bén, sâu thẳm, tựa như mặt biển trong đêm không đáy, toát ra khí thế khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng khó lòng thở nổi.

Cả đại điện như lặng đi trong khoảnh khắc ánh mắt ấy đảo qua một lượt.

Mã Giai Thụy nhìn thấy cảnh tượng liền thất thần, trong lòng lạnh buốt. Hắn còn chưa kịp định thần thì những cung nữ vốn đang kề dao vào cổ các vị đại thần, bỗng như một cơn gió lướt qua. Từng bóng áo lụa xoay chuyển nhịp nhàng, động tác linh hoạt uyển chuyển như những cánh én mùa xuân, chỉ trong chớp mắt đã đồng loạt đổi hướng. Những lưỡi dao sáng loáng vốn ghì sát vào yết hầu trung thần, nay bất ngờ xoay chuyển, lạnh lẽo dí thẳng vào những kẻ ủng hộ Mã Giai Thụy. Tình thế chỉ trong một nhịp thở liền thay đổi hẳn: từ thắng thế áp đảo, thế lực của hắn bỗng chốc rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Từ đầu đến cuối, Cao Lăng vẫn điềm nhiên ngồi tựa, tay nâng chén rượu trong dáng vẻ nhàn hạ. Lúc này, ông chậm rãi đứng lên, nhấp một ngụm, khoé môi nhếch thành nụ cười lạnh. Cất giọng trầm thấp mà châm chọc, ông nâng chén hướng về phía Mã Giai Thụy, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một quân cờ thí:

"Thế nào, Mã tể tướng? Kết cục này... có nằm trong mưu lược ngươi khổ công tính toán không?"

Sắc mặt Mã Giai Thụy trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Hắn biết rõ tất cả đã nằm trong bàn tay Cao Lăng từ lâu. Kế hoạch mà hắn tự tin nắm chặt, nay tan thành mây khói. Trong cơn tuyệt vọng, hắn nhào tới, quỳ rạp trước Cảnh Nghi, giọng run run cầu xin:

"Hoàng thượng... thần có tội! Xin bệ hạ khai ân, tha cho thần một mạng!"

Cảnh Nghi còn chưa kịp mở miệng, thì Cao Lăng đã nhếch môi cười nhạt, tiếng cười lạnh lẽo như băng:

"Cầu hắn khai ân sao? Ngươi thật đáng thương! Chưa nhìn rõ thế cục sao?"

Một cái nhíu mày của ông đã đủ để toán binh lính áp giải Mã Giai Thụy, đè hắn xuống nền điện lạnh cứng.

Trong lúc hỗn loạn, đám quân lính đồng loạt rẽ sang hai bên, nhường lối cho hai bóng người thong thả bước vào.

Người đi đầu là một nữ tử nhỏ nhắn, khoác trên mình bộ y phục xanh dương rực rỡ, sắc màu tươi sáng tựa bầu trời quang đãng sau cơn giông tố. Từng nếp vải khẽ lay động theo bước chân nàng, toả ra khí chất thanh cao khó vấy bẩn. Mái tóc vàng dài óng ả, thả xõa như những sợi tơ ánh lên sắc nắng cuối ngày, đối lập mạnh mẽ với dải băng trắng quấn ngang đôi mắt. Bàn tay ngọc ngà nắm chặt bảo kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu hàn quang lạnh lẽo, tựa lời cảnh cáo tử vong dành cho bất kỳ kẻ nào dám khinh thường.

Bên cạnh nàng là một nam nhân vận bạch y thanh nhã, phong thái tiêu sái thoát tục. Mái tóc trắng buông dài như tuyết, dung nhan tuấn mỹ phi phàm, đôi mắt xanh thẳm khiến người ta như bị cuốn vào vực sâu vô tận. Ánh mắt ấy vừa lạnh lùng, vừa cao xa không thể với tới. Y nhẹ nhàng dìu nàng từng bước, trông như trăng sáng dìu dắt vì sao lạc.

Chính là Vô Song cùng sư phụ nàng – Võ Minh Triết.

Khí chất của Minh Triết lạnh lùng như sương sớm, từng bước tiến vào đại điện liền khiến không gian như đông cứng. Y đưa mắt đảo khắp quần thần, ánh nhìn sắc bén tựa lưỡi gươm đã thấu hiểu toàn bộ thế cục. Thanh âm trầm ổn, vang vọng như tiếng chuông đồng, cất lời ra lệnh:

"Lôi Thục Phi tới đây."

Tạ Kiến Công lập tức bước tới ngai vị, túm lấy cánh tay Thục Phi đang run rẩy đau đớn, thô bạo kéo ả ta lết trên nền đá lạnh, quẳng đến trước mặt Vô Song. Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến bao kẻ ngưỡng mộ của ả ta nay đã chẳng còn sót lại. Thục Phi khóc lóc, mái tóc rối bời, đôi mắt đẫm lệ, giọng khàn đặc van nài:

"Xin tha cho ta... xin tha mạng, ta không muốn chết!"

Minh Triết cúi xuống, đôi mắt lạnh tựa sương đêm, giọng y trầm thấp vang vọng:

"Ngươi sẽ sống. Nhưng món nợ gieo ra, phải hoàn trả đủ đầy."

Nói rồi, Minh Triết rút từ tay áo ra một lá bùa, nhanh chóng vẽ những đạo phù văn kỳ dị dán lên thân thể Thục Phi. Môi y khẽ mấp máy niệm chú, từng chữ cổ ngữ vang lên nặng nề, dẫn theo dòng pháp lực hắc ám khuấy động không gian. Không khí trong đại điện đột ngột lạnh buốt, ánh sáng như bị hút cạn, khiến lòng người bất giác run sợ.

Thục Phi thét lên đau đớn. Thân thể ả ta co quắp, khuôn mặt méo mó vặn vẹo, đôi mắt vốn long lanh nay đen kịt như vực sâu không đáy. Máu đỏ sẫm rỉ ra từ khóe mắt, từng giọt rơi xuống nền gạch loang lổ, âm thanh tí tách khiến ai nấy rợn người. Ả ta đau đớn, hoảng loạn dùng tay cào cấu da thịt chính mình, nhưng vô ích.

Tiếng gào dần lạc đi trong nghẹn ngào. Đến khi sức lực cạn kiệt, thân thể Thục Phi mềm nhũn, ngã vật xuống sàn. Khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ chỉ còn lại hốc mắt đen ngòm, da thịt trắng bệch như xác chết, đôi môi tím bầm.