Chương 18: Hành vi quá phận
“Anh hẹn gặp em là có chuyện gì muốn nói sao?” Lâm Duệ Thần lúc này mới liếc mắt sang nhìn cô, ánh mắt âm u nhưng môi lại nở nụ cười ôn hòa. Hắn nói: “Bé Anh về nước hơn một tháng mà không tới thăm anh. Anh đương nhiên phải đích thân mời em tới rồi.” Lạc Anh nghe xong có hơi bất ngờ, nhưng ngay đó cô lại lạnh lùng nói: “Nếu chỉ có thế thì về sau không cần hẹn riêng em nữa, có gì gọi điện là được, dạo này em rất bận.” Lạc Anh không hiểu vì sao mình lại trả lời Lâm Duệ Thần như vậy. Rõ ràng trên đường tới đây có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng khi đến đây, nhìn thấy sự hờ hững của hắn, cô chỉ muốn chạy trốn. Nói xong câu đó cũng là lúc cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là chưa đi được tới cửa eo cô đã bị giữ lại, một hơi thở nặng nề phả vào tai cô. “Anh còn chưa kịp nói gì mà em dám bỏ đi?” Lâm Duệ Thần thì thầm bên tai cô, tay kia bắt đầu lần mò đến cúc áo trước ngực cô cởi ra. Lạc Anh nghĩ hắn say rượu đến điên rồi, cô cố gắng dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra, chỉ tiếc Lâm Duệ Thần quá nặng, cô đành giãy dụa trong vô vọng. Lâm Duệ Thần thấy cô không thể chống trả càng được nước làm tới, hắn vùi mặt vào ngực cô, tay kia thì bắt đầu xoa nắn ngực cô một cách thô lỗ. Dần dần, nụ hôn bắt đầu rải rác trên cả xương quai xanh. Nước mắt Lạc Anh vì ủy khuất mà sắp chảy ra, cô cố gắng tát cho hắn một cái. Mặt Lâm Duệ Thần lệch hẳn về một bên. Hành động của hắn cũng theo đó mà dừng lại, không gian phòng bao ngập mùi tử khí. “Dám tát tôi?” Giọng nói lạnh lẽo của Lâm Duệ Thần truyền đến. Câu hỏi này của hắn làm Lạc Anh càng thêm tức giận. “Anh còn hỏi sao? Anh đang làm gì đấy hả?” Sở dĩ Lạc Anh tức giận như vậy là có lí do. Từ khi mới về nước cô đã được tin bên cạnh Lâm Duệ Thần có một người phụ nữ xinh đẹp trên Trương Ngọc Giao. Cô ta là cháu gái nhà họ Trương, xinh đẹp tài giỏi. Mọi người ai cũng nói hai người họ là một đôi tiên đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi. Tuy chính chủ chưa từng thừa nhận nhưng cũng không phản đối, coi như đã ngấm ngầm khẳng định mối quan hệ giữa hai người. Bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác, vậy mà hôm nay anh làm gì cô đây? Đây là một hành vi quá phận mà Lạc Anh không thể chấp nhận được. Lâm Duệ Thần đột nhiên nắm tóc cô, ép cô phải nhìn vào mắt hắn. Do chênh lệch chiều cao, hắn từ trên cao nhìn xuống cô, vừa nhìn vừa vuốt má, ánh mắt đầy tình ý. Chính xác hơn, Lâm Duệ Thần đang thưởng thức cô như một món đồ xinh đẹp. Những tưởng là một màn lãng mạn, nhưng thực tế ành động này của hắn khiến Lạc Anh sởn da gà. Đối với cô, con người hiện tại thật xa lạ. “Đi lâu như vậy mà lúc quay về không có gì muốn nói với anh hả?” Lâm Duệ Thần trưng ra một nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng hỏi cô. Nhìn qua có thể thấy, hắn đang có một cái gì đó rất nhượng bộ Lạc Anh. Nhưng Lạc Anh đang trong cơn tức giận, hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. “Từ năm năm trước, câu chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Hiện tại em không còn gì để nói.” Lâm Duệ Thần nghe xong câu này, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười chua chát, hắn cũng bỏ Lạc Anh ra, hai tay đút túi quần. “Nếu em đã nói vậy, tôi cũng không vòng vo nữa. Làm tình nhân của tôi hai năm, tôi sẽ giải quyết mớ đổ nát nhà em.” Hắn nói ra câu này với một vẻ mặt vô cùng bình thản. Còn Lạc Anh nghe xong câu này tròn mắt, há mồm vì ngỡ ngàng. Hắn coi cô là thứ gì mà đề nghị cô làm tình nhân của hắn chứ? Một cơn phẫn nộ bùng lên mãnh liệt trong Lạc Anh, cô đẩy hắn một cái thật mạnh rồi chạy đi. Lần này, Lâm Duệ Thần không đuổi theo, đứng im nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần.