Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Hồi ức (9): Lời đề nghị của Lâm Duệ Thần

Mười một giờ đêm, Lạc Anh lững thững bước vào căn hộ mới thuê của mình, gương mặt ủi xìu thiếu sức sống. Cô đã về nước được hơn một tháng, một mớ hỗn độn trong Lạc thị khiến cô kiệt sức, nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, không bao lâu tập đoàn bắt buộc phải công bố phá sản. Dạo gần đây cô đã cố gắng kêu gọi đầu tư nhưng kết quả vẫn về con số không, cục diện không thay đổi được gì. Lạc Anh thật sự không hiểu, một tập đoàn đã lâu năm như Lạc thị tại sao có thể tự dưng xảy ra biến động tài chính lớn như vậy cơ chứ? Các nhà đầu tư và công ty đối tác đều đồng loạt rút vốn với lí do không còn tin tưởng vào bố cô – ông Lạc Khánh. Đây là đều là những lí do hết sức ngớ ngẩn, đâu đó trong Lạc Anh dấy lên sự nghi hoặc. Tiếc thay, thời điểm ấy Lạc Anh còn trẻ người non dạ, cô quá non nớt để nhận ra sự bất ổn rõ ràng trong vấn đề này. Lạc Khánh cũng né tránh trả lời thắc mắc của cô. Vì thế cô đã tự giải thích với bản thân mình rằng, trong thương trường luôn có nhiều biến động không rõ ràng, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách cứu vớt Lạc thị. Lạc Anh không biết rằng đây là một suy nghĩ vô cùng ngu xuẩn. Không tìm ra được ngọn nguồn của vấn đề thì làm sao giải quyết được nó. ... Sáng nay, trong khi đang làm việc Lạc Anh bất ngờ nhận được thông báo, Tổng giám đốc Lâm thị muốn hẹn gặp riêng cô. Tin tức này làm Lạc Anh chấn động. Từ khi mới về nước cô đã nghe nói bốn năm trước Lâm Đình Quân đã trao toàn bộ quyền điều hành Lâm thị cho Lâm Duệ Thần. Vì thế, có nghĩa rằng Lâm Duệ Thần muốn gặp cô sao? Đột nhiên hắn hẹn gặp cô làm gì cơ chứ? Vốn dĩ xưa nay Lâm thị và Lạc thị luôn có mối quan hệ hợp tác khăng khít, chỉ là biến cố nội bộ năm năm về trước đã làm rạn nứt mối quan hệ này. Hơn một tháng nay Lạc Anh cũng chưa từng nghĩ tới huy động nguồn vốn từ tập đoàn Lâm thị. Bất ngờ hơn, địa điểm gặp mặt là tại một phòng bao tại quán bar Diễn Dạ. Tối hôm đó, tuy trong lòng còn thấp thỏm nhưng Lạc Anh vẫn đến địa điểm đã hẹn. Không khí tại Diễn Dạ vô cùng náo nhiệt về đêm, ở đây kinh doanh đủ loại hoạt động ăn chơi giải trí xa hoa bậc nhất. Đây là bar Lâm Duệ Thần mở sau khi chính thức lên nắm quyền Lâm thị. Nói chính xác hơn, đây là một phần gia sản của nhà họ Lâm, cũng là địa bàn của Lâm Duệ Thần. Lạc Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu nữ màu đen, trang phục của cô mang đậm tính công sở. Nhìn chung, cách ăn mặc của cô không phù hợp với nơi này lắm thì phải. Lâm Duệ Thần đã nhắc nhở là cô phải đi một mình nên Lạc Anh cũng không mang theo ai. Dù sao cô cũng không còn gì để mất. ... Mở cửa phòng bao, Lạc Anh đã thấy một mình Lâm Duệ Thần đang uống rượu trong phòng. Hắn ngoắc ngoắc tay ý gọi cô lại. Lạc Anh ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ cách hắn khá xa, mặt không cảm xúc. Cô âm thầm đánh giá Lâm Duệ Thần. Hắn của hiện tại không khác mấy năm trước là bao. Nếu có khắc thì chắc hẳn là ánh mắt đã trở nên vô cảm, lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí thế áp người, cô cảm nhận được đâu đó sự tàn nhẫn, hiểm độc toát ra từ con người này. Một lúc sau không thấy Lâm Duệ Thần lên tiếng, Lạc Anh đành mở lời trước: “Anh hẹn gặp em là có chuyện gì muốn nói sao?”