Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Lí do kết hôn

Sau giờ cơm tối, Lạc Khánh đã lên phòng nghỉ ngơi, Lạc Anh cũng mang theo một phần cơm lên phòng Đông Nghi. “Nghi, mở cửa cho chị đi em.” “Em không mở đâu, bây giờ em không muốn nói chuyện với chị.” Giọng nói ấm ức của Lạc Đông Nghi vọng ra, nghe điệu này là Lạc Anh biết con bé đóng cửa phòng để khóc rồi. “Em mở cửa đi, chị có việc muốn nói với em.” Hai chị em dằng co gần mười lăm phút thì Lạc Đông Nghi mới mở cửa. Mắt con bé đỏ hoe, tóc rũ rượi, đi chân đất, gương mặt xinh xắn cũng bị nước mắt làm cho lấm lem. Lạc Anh bước vào phòng, đặt đĩa cơm lên bàn rồi bắt đầu nói chuyện với Lạc Đông Nghi. “Em ăn cơ đi, chị mang món em thích đấy, tối nay em đã ăn được gì đâu.” Lạc Anh vuốt tóc con bé. Lạc Đông Nghi tuy tức giận nhưng vì quá đói nên con bé vẫn ăn hết phần cơm. Nhìn phần cơm sắp hết, con bé đột nhiên òa khóc. “Sao lại khóc rồi? Đồ ăn không ngon hả?” “Không phải, đồ ăn rất ngon. Mấy năm qua ở Mỹ em vẫn luôn nhớ món này. Chỉ là... em nhớ đến hồi nhỏ mẹ hay nấu món sườn xào cho chị em mình. Ăn lại món này em lại nhớ đến mẹ.” Nghe Đông Nghi nói xong câu này mắt Lạc Anh cũng trở nên rưng rưng. “Mẹ chúng ta sẽ sớm khỏi bệnh thôi, mẹ tốt như vậy sẽ được ông trời thương. Từ giờ tới khi mẹ khỏi bệnh chị sẽ thay mẹ nấu cho em món này cho em. Không phải khóc nhé!” “Vâng, chị hứa rồi nhé. Nhưng chị đi lấy chồng rồi, em không muốn chị lấy chồng đâu, chị lấy chồng rồi sẽ không ở cùng nhà với em được nữa, huhu.” “Con gái lớn thì phải gả chồng chứ, sau này em cũng như thế. Lấy chồng rồi chị em mình vẫn có thể gặp nhau thường xuyên mà.” “Nhưng chị không phải gả chồng đơn thuần, đây là bố bán chị vì Lạc thị mà, huhu, em không chấp nhận được.” “Đông Nghi, bố không phải bán chị. Lấy Duệ Thần là chủ ý của chị, không liên quan gì đến bố cả, em hiểu không?” “Em không hiểu gì hết. Gia đình chúng ta tại sao phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lâm gia thế ạ?” Đầu Lạc Đông Nghi hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Sự rối bời cùng lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt. Đối diện với sự sốt sắng này của con bé Lạc Anh chỉ có thể bình tĩnh vừa giải thích vừa động viên. “Nửa năm trước, Lạc thị xảy ra biến cố tài chính. Bố gọi chị về nước để hỗ trợ tập đoàn.” “Chỉ là với hoàn cảnh khó khăn của gia đình ta khi ấy thì mọi đối tác làm ăn đều quay lưng. Tình hình rất căng thẳng, không thể giải quyết, Lạc thị đứng trên bờ vực phá sản. Khi ấy, nếu không huy động được vốn thì công ty chúng ta nhất định phải giải tán.” “Vậy tại sao chị và bố lại giấu em? Em cũng là thành viên trong gia đình mà, em có quyền được biết chứ.” Lạc Anh nở một nụ cười hiền, cô véo má con bé. “Đông Nghi ngoan, không phải chị muốn giấu em. Lúc đó em chưa học xong, bố không muốn ảnh hưởng đến chuyện học tập của em nên tạm thời chưa nói thôi. Vả lại với tình hình lúc đó em biết cũng không thể làm gì.” “Thế tại sao chị lại lấy anh Duệ Thần ạ?” Sau tất cả mọi chuyện, hạnh phúc của chị gái là điều Lạc Đông Nghi quan tâm nhất. “Chị và anh Thần không may phát sinh quan hệ. Anh ấy vì trách nhiệm nên phải lấy chị.” Lạc Anh thành thật trả lời, cô cũng không muốn giấu diếm em gái vấn đề này. Lạc Đông Nghi nghe vậy thì hết sức kinh ngạc, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của con bé. “Sao cơ?” Lạc Đông Nghi tưởng bản thân nghe nhầm. “Chị và Duệ Thần phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, may mắn là anh ấy chịu cưới chị và giúp đỡ gia đình chúng ta. Chỉ là anh ấy đưa ra một số thỏa thuận thôi.” “Chị nói thật ạ?” Con bé nghi ngờ hỏi lại. “Đương nhiên là thật rồi.” “Thế bây giờ chị có hạnh phúc không? Chị thích anh Duệ Thần nhiều năm như thế nhưng anh ấy hình như anh ấy không biết.” “Không gọi là quá hạnh phúc, nhưng chị rất vui vẻ. Duệ Thần đối xử với chị rất tốt, em không phải lo nhé.” Lạc Anh đành dối lòng động viên Lạc Đông Nghi như thế. Bây giờ nói ra sự thật cũng không thay đổi được gì, chỉ làm con bé lo thêm. “Việc của em bây giờ là cố gắng điều hành Lạc thị thật tốt, đó là cơ nghiệp bao đời của Lạc gia, giữ gìn nó là trách nhiệm của chúng ta. Bây giờ chị không thể vào tập đoàn làm việc, mọi sự chỉ có thể chông mong vào em.” Lạc Đông Nghi vẫn chưa phản ứng, có lẽ là vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. “Em đừng trách bố, bố đã cố gắng hết sức. Gia đình đi đến ngày hôm nay bố cũng rất khổ sở rồi.” Lạc Anh nói tiếp. Lúc này, Lạc Đông Nghi mới con phản ứng, con bé ngẩng mặt lên, lộ ra đôi mắt đỏ hoe, im lặng gật đầu. Đêm nay Lạc Anh ở lại ngủ cùng Lạc Đông Nghi, tuy đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng con bé vẫn nức nở bám lấy cô mãi không buông. Một lúc sau, Đông Nghi khóc mệt đã chìm vào giấc ngủ còn Lạc Anh thì chưa. Cô bỗng nghĩ lại về một đêm mấy tháng trước, cái đêm định mệnh đã thay đổi cuộc đời cô.