Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Đông Nghi biết chuyện

Đến giờ cơm tối Mẹ Lạc đã được người làm cho ăn tối rồi nghỉ ngơi trước, trên bàn ăn chỉ có ba bố con. Gương mặt ai cũng phảng phất nỗi buồn, không dám nói ra, nhưng cũng hiểu sự bất lực đó đến từ đâu. Ba Lạc là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, chết chóc này. “Đông Nghi, lần này bố gọi con về nước là muốn con tiếp quản cơ nghiệp của Lạc gia.” “Sao ạ? Sao bố lại đưa ra quyết định đột xuất thế ạ?” Câu nói của ba Lạc khiến Lạc Đông Nghi hoang mang. Sao bố lại đưa ra quyết định một cách bất thình lình như thế chứ? “Con thấy đó, mẹ con ngày càng không tỉnh táo, bố muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Vả lại bố cũng già rồi, Lạc thị đã đi qua thời gian khó khăn nhất, đến lúc con thay cha gánh vác được rồi.” “Nhưng con chỉ vừa mới ra trường, con không đủ trải nghiệm để tiếp quản Lạc thị được. Con nghĩ hiện tại bố nên giao cho chị Anh, con sẽ học tập từ chị ạ.” “Chị không thể Nghi à.” Lạc Anh bất ngờ lên tiếng. Cô biết Đông Nghi đang rất hoảng loạn, dù sao tin tức này đến với con bé quá vội vàng, “Tại sao không? Chị cũng là con gái của Lạc gia.” “Lâm Duệ Thần không cho chị con làm trong Lạc thị. Người tiếp quản Lạc thị cả hiện tại và tương lai chỉ có thể là con.” “Anh Duệ Thần? Anh ấy liên quan gì đến nhà chúng ta?” “Đây là thỏa thuận của Lâm Duệ Thần với bố để cứu Lạc thị.” “Thỏa thuận? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao gia đình chúng ta phải cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, không phải chuyện làm ăn của tập đoàn vẫn luôn ổn sao? “Đúng vậy, chị đã kết hôn với Lâm Duệ Thần. Vì thế anh ấy đã giúp chúng ta giữ lại Lạc thị.” “Cái gì? Chị kết hôn rồi? Chuyện gì đang diễn ra với nhà ta vậy, chị mới về nước chưa được nửa năm mà đã kết hôn. Hơn nữa còn là kết hôn với anh Duệ Thần, từ chuyện năm năm trước nhà họ Lâm vốn dĩ không ưa nhà ta mà.” Giọng Lạc Đông Nghi không giấu được sự hoảng hốt. Vì sao suốt nửa năm qua không ai nói cho cô biết chuyện gì. “Bố xin lỗi! Khi ấy chỉ có thể để chị con lấy Lâm Duệ Thần thì Lạc thị mới được cứu.” “Bố là như thế là bán chị sao? Bố làm con quá thất vọng.” Lạc Anh thấy vậy vội giảng hòa: “Đông Nghi, em đừng trách bố, chuyện này không phải chủ ý của bố, là chị tự nguyện.” Lạc Đông Nghi đập mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn, hừ lạnh đứng dậy chạy lên phòng. Trên bàn ăn chỉ còn lại Lạc Anh và ba Lạc, vẻ mặt Lạc Khánh chứa đầy sự đau xót và bất lực. “Đông Nghi nói đúng, bố làm như thế khác nào bán con chứ. Anh Anh, bố xin lỗi con, nếu con không hạnh phúc thì cứ ly hôn, không cần chống cự cố vì Lạc thị. Lạc thị đi đến ngày hôm nay là do bố, con không cần vì nó mà đánh đổi hạnh phúc đời mình.” “Bố, con là con gái Lạc gia, gánh vác Lạc thị là trách nhiệm của con. Bố cũng biết con thích Lâm Duệ Thần mà, gả cho anh ấy là ước mơ của con.” “Nhưng...” “Không có nhưng bố ạ. Con đã gả cho anh ấy rồi, ở bên đó con cũng được đối xử rất tốt. Con bé Đông Nghi chỉ là chưa chấp nhận được mọi việc xảy ra nhanh như vậy thôi. Tí nữa con sẽ nói chuyện với con bé.” Lạc Anh nhanh chóng chặn đứng những lời nói của ba Lạc. Cô biết bố lo lắng cho mình, nhưng đây là trách nhiệm của cô. Là con cháu trong nhà, Lạc Anh không thể đứng nhìn cơ nghiệp bao năm của Lạc gia sụp đổ. “Bố, con nghĩ Đông Nghi mới về nước, ngay lập tức cho con bé tiếp quản Lạc thị thực sự là hơi quá sức. Con nghĩ bố nên hỗ trợ con bé một thời gian rồi hẵng lui về.” “Nhưng đó là đề nghị của Duệ Thần, ta làm vậy liệu...” “Con sẽ nói chuyện với anh ấy, bố yên tâm đi.” “Anh à, bố biết con thương bố, nhưng đối với bố hai con là quan trọng nhất. Đừng vì bất cứ điều gì mà hi sinh bản thân. Lạc thị mất cũng được.” “Con không sao mà.” Lạc Anh nở nụ cười trấn ba Lạc.