Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 132: Ta chỉ muốn vào cung

Mạc Ảnh Quân đã vào tới cửa thành, đội quân của Mạc Ảnh Quân mở đường rất nhanh vào bên trong mà không cần động binh đao, Mạc Thất bắt Trần Khôn làm con tin, Trần Khôn sợ chết ngay lập tức hạ lệnh không được ngăn cản để Mạc Ảnh Quân đi qua. Một phần là do đám binh sĩ này ai lại thật sự giám đối mặt với Mạc Ảnh Quân cơ chứ, có ai chưa từng nghe qua trường kiếm trong tay Mạc Ảnh Quân một khi xuất vỏ không thấy máu không ngừng. Đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của Mạc Ảnh Quân, đám binh sĩ bị dọa cho run rẩy tự giác lui sang hai bên. Tới cửa cung, người gác là biểu ca nhà mẹ đẻ của Mạc Phong Tức, Mạc Ảnh Quân nói: “ Ta chỉ muốn vào Hoàng cung, không muốn lấy mạng người!” Ẩn ý hắn nói, biết điều thì nhường đường nếu không sẽ chết. Nhưng biểu ca của Mạc Phong Tức không sợ chết, là kẻ tự mãn lại ngu xuẩn, biểu đệ bây giờ làm Hoàng đế cần gì sợ Mạc Ảnh Quân. Hắn ta bước lên phía trước hất cằm lên, rõ ràng là hành lễ nhưng lại chẳng thấy chút cũng kính nào: “Thần Vương thứ tội, Bệ hạ căn dặn đêm nay dù là ai cũng không được ra vào Hoàng cung!” “Tránh ra!” “Thần Vương, người tuy là Vương gia nhưng chung qu…ng..ươi!” Kiếm xuất vỏ, đám binh lính chỉ nghe xoẹt một cái, sau đó biểu ca của Mạc Phong Tức ôm cổ ngã xuống. Ánh trăng chiếu vào thanh kiếm của Mạc Ảnh Quân, mọi người chỉ thấy trên đó có máu nhỏ xuống. “Bản vương đã nói, ta chỉ muốn vào cung! Không muốn lấy mạng người!” Cùng với tiếng nói vang lên, thuộc hạ của Mạc Ảnh Quân cũng đồng loạt rút kiếm. Mạc Thất dẫn đầu hô lớn: “Chỉ cần các vị nhường đường hôm nay sẽ không có ai bị thương vong!” Khí thế của Mạc gia quân hoàn toàn khác hẳn đám công tử quần là áo lượt ở kinh thành, Phi Long Vệ toàn là con ông cháu cha, lấy một vị trí được đào tạo nhưng cũng chẳng ra làm sao. Lấy đông hiếp yêu nạt nộ người thường còn được, chứ đứng trước mặt binh sĩ được rèn luyện từ trong máu mà ra, thì hoàn toàn chỉ như rơm rạ. Cũng như Mạc Ảnh Quân hay nói, canh giữ hoàng cung toàn là lũ phế vật. Đám binh lính nhìn nhau, sau đó đồng loạt dạt thành hai hàng. Sau khi Mạc Ảnh Quân cùng thuộc hạ rời đi, đám binh lính vội vàng chạy đi báo tìm quân chi viện, một nửa chạy ngay sau quân của Mạc Ảnh Quân. Hôm nay Hoàng đế băng hà, gần như cả hoàng cung điều đóng cửa rất sớm, Mạc Ảnh Quân phi vào mà không có thêm trở ngại, trên đường gặp vào tốp cung nữ, thái giám điều bị đội quân của hắn dọa sợ. Mạc Ảnh Quân chạy tới Ngự Hoa Viên, hắn không chắc nàng đang ở nơi nào, Mạc Ảnh Quân nhìn xuống Mạc Khanh Khanh( còn ai nhớ con sói tuyết này không nhỉ?) muốn nó tìm nàng. Nhưng trong Ngự Hoa Viên quá nhiều hoa, mũi của sói tuyết không thể nào phân biệt mùi hương của nàng. Mạc Khanh Khanh quay loạn sung quanh, sau đó hướng về một phía tường thành rú lên. Mạc Ảnh Quân nhìn về hướng đấy thì phát hiện, có một trận chiến trong bóng tối đang diễn ra. Người trong bóng tối kia cũng đã nhận ra Mạc Ảnh Quân… Hàn Anh vui mừng hô lên: “Mạc Xuyên là Vương gia, Vương gia trở về rồi!”Mạc Ảnh Quân trở về rồi! Chỉ một câu nói xoay chuyển toàn bộ tình hình căng thẳng, chẳng ai có thể nghĩ thế cờ lật ngược chỉ sau câu nói này. Tử sĩ nghe thấy người được nhắc đến là Mạc Ảnh Quân, động tác liền chậm lại Mạc Xuyên nhân cơ hội liền xông tới “Hàn Anh mau tới nói với Vương gia vị trí của Vương phi!” Mạc Xuyên chặn lại ba tử sĩ mở đường cho Hàn Anh đi. Hàn Anh không chần chờ ngay lập tức phi về phía Mạc Ảnh Quân: “ Vương gia, Vương phi ở Trích Tích Lâu!”