Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Đâu lại vào đấy

Với Ái Tuệ, cô chỉ quan tâm đến kì nghỉ dưỡng hiếm có khó tìm này mà thôi. Còn về căn nhà ở bên Đức của cô thì kể ra chuyện cũng dài. Ban đầu Ái Tuệ vốn không hề tính mua nhà ở nước này vì dù sao công việc của cô chủ yếu đi lại quanh châu Á là nhiều, hơn nữa ở xa bố mẹ và bạn thân, cô cũng không nỡ. Nhưng trong một lần, khoảng thời gian ấy cô nàng hacker hàng đầu thế giới đang đi du lịch tiện thể học hỏi thêm kĩ năng tin học ở một khóa học diễn ra tại đất nước này. Cô ấy đang sống trong một căn trọ thuê bình dị thì ngày hôm đó đã đến, ngôi nhà bên cạnh chỗ Ái Tuệ ở đành phải bán vội để trả nợ. Thấy cũng thương chủ nhà mà vả lại chẳng ai có ý định đến mua căn nhà đó cả nên cô đã trả tiền cho người ta. Và thế là từ đó cô ấy đã có một căn nhà ở châu u như thế đó! Cũng do bản thân Ái Tuệ lúc ấy cũng đang làm một số công việc vặt với mức lương khá tốt nữa. Cô cũng từng dự tính sẽ đưa bố mẹ mình sang đó ở nhưng thiết nghĩ bọn họ lạ nước lạ cái, cũng chẳng hiểu tiếng Đức và sẽ khó hòa nhập với cộng đồng nên đã dập tắt ý nghĩ ấy ngay sau đó. Còn về phía Ninh Hạ, mặc dù không giỏi tiếng Đức cho lắm nhưng được đi du lịch và tiếp tục sống cùng với bạn thân là đã rất vui rồi! Trong khoảng thời gian này, cô được Ái Tuệ dẫn đi tham quan khắp nơi ở nước Đức và cũng được chỉ dạy thêm ngôn ngữ kia. Vì có giai đoạn từng sống ở đất nước này khá lâu nên Ái Tuệ nói tiếng Đức cũng khá sõi. Ngày tháng cứ dần trôi và kì nghỉ của hai người bọn họ cũng đi đến hồi kết. Cùng lúc đó, căn hộ ban đầu Ái Tuệ và Ninh Hạ ở đã giải quyết xong vấn đề giấy tờ pháp lý nên họ có thể trở về trong nước cũng như tiếp tục công việc trước đó. Có điều, không nhiều nhiệm vụ như hai người họ đã tưởng mà còn ít hơn hẳn một nửa. Trong khi đó, Dung Hàn sau một thời gian dài tìm kiếm cũng đã bỏ cuộc. Đã có lần anh tự chất vấn bản thân về lý do cho hành động của mình:"Phải chăng tôi đã quá ích kỷ? Chỉ vì thiếu thốn tình yêu thương của bố từ nhỏ, lớn lên tiếp xúc với người bố dượng ngoài mặt thì tốt đẹp nhưng thực chất là tôi phải cố gắng để kế thừa sản nghiệp thay con trai ông, cũng như người em kế đối xử không thật lòng thôi ư? Chắc có lẽ là vậy. Chính vì cảm nhận được chút ấm áp mà người con gái mang lại, tôi đã tham lam muốn tìm kiếm để giữ người ta bên cạnh dù chưa chắc đã thích cô gái ấy.” Tự tâm sự một mình, cuối cùng vị phó tổng giám đốc của tập đoàn Percix đã thấu rõ lòng mình. Anh nhận ra rằng việc tìm kiếm cô gái đó chỉ là sự ích kỷ của bản thân mà thôi nên đã hoàn toàn từ bỏ hành động này. Tuy nhiên, có một điều anh vẫn không nỡ từ bỏ chính là mùi nước hoa cô gái ấy đã dùng ở trong phòng ngủ. "Có thể điều này là hơi biến thái nhưng thực sự, mùi hương ấy làm tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ quá đi! Coi như có chút quá phận nên tôi cũng sẽ cố gắng từ bỏ vậy!” - Dung Hàn tự nhủ lòng khi anh chợt nghĩ về những giấc ngủ ngon gần đây của mình. Thời gian sau đó, anh dồn hết tâm trí và sức lực của bản thân vào công việc, điên cuồng như một cái máy vậy. Quả nhiên trời không phụ lòng người, chỉ sau vài tháng tiếp đó nữa, Dung Hàn đã được bổ nhiệm lên làm tổng giám đốc của tập đoàn Percix. Vốn dĩ trước đó anh cũng đã có rất nhiều đóng góp lớn và đem lại nhiều lợi nhuận cho tập đoàn ấy, song đến thời điểm đó, anh mới đủ bản lĩnh để ngồi vào vị trí này. Còn về dự án của công trình đối diện một bệnh viện Đa khoa có tiếng trong thành phố cách đây hơn nửa năm, hiện tại, nó đã đi vào hoạt động được hai tuần. Vụ bàn bạc lại điều khoản kí kết hợp đồng lần đó, dù bên phía đối tác cứ liên tục ép giá cả nhưng vì vẫn có phương án dự phòng nên bên tập đoàn mình, Dung Hàn dứt khoát hủy hợp đồng luôn. Và đã vô tình làm bên đó họ bị tổn thất kinh tế một khoản kha khá. Tiếp sau đó, tập đoàn Percix đã kí kết hợp đồng với một công ty khác với mức giá lẫn vật liệu đều phù hợp với công trình cũng như ngân sách chi trả cho việc xây dựng này. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày ấy cũng đã đến. Ngày khánh thành tòa chi nhánh của tập đoàn Percix, công ty ở thành phố này. Sau hôm ấy, công trình đó được đưa vào hoạt động và tính đến nay chưa gặp chút trục trặc hay lời phàn nàn nào cả.