Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Ngày Diễn Ra Hôn Lễ Của Phó Di Dương Và Cố Hinh Nhi.

“Tư Gia à, Cố Hinh Nhi căn bản không hề yêu anh, cô ta chỉ đang ℓợι ∂ụиg anh để ƭ૨ả ƭɦù em mà thôi. Anh đã nghe rõ chưa?“

“Cúc Hiểu Tinh, em im đi! Đây là chuyện riêng của anh không đến lượt em quản.“

Cúc Tư Gia ϙυáƚ ƚσ đến mức khiến cô ɦσảɳɠ รợ bất giác lùi về phía sau vài bước, còn anh vừa dứt lời liền đi thẳng lên phòng chẳng thèm ngoảnh lại.

Nước mắt Cúc Hiểu Tinh lăn dài trên má, bàn tay cô cũng vô thức siết chặt thành hình nắm đấɱ, lòng bàn tay bị ზấυ đến mức bật ɱáυ ra.

Tư Gia, anh đã thay đổi rồi, không còn là người anh trai hết mực cưng chiều em như trước kia nữa.

[...]

Ngày diễn ra hôm lễ giữa Phó Di Dương và Cố Hinh Nhi cũng đã tới, hôm đó cô cùng Cúc Tư Gia đến tham dự hôn lễ, tâm trạng lẫn cảm xúc trên mặt của anh ấy đều rất 𝓉ệ, nguyên nhân chỉ có thể nằm ở Cố Hinh Nhi mà thôi.

Chỉ một lát sau khi buổi lễ diễn ra, cô và Cúc Tư Gia đã lạc nhau, trong lúc cô đi lanh quanh để tìm anh trai thì vô tình va vào người Phó Di Dương.

“Phó Tổng, lâu rồi không gặp.“

Cúc Hiểu Tinh rất nhanh di chuyển tầm mắt của mình sang một hướng khác, nhằm làm dịu đi cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng, sau khi tâm tình đã bình ổn như ban đầu mới nhìn lại người đàn ông đứng đối diện và mỉm cười xã giao.

Đây là người đàn ông mà cô dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi, giây phút ấy cô ƭưởɳɠ ૮ɦừɳɠ sẽ đạt được ý nguyện, kết hôn cùng người mình yêu, nào ngờ từ ngày hôm đó cuộc sống màu hồng mà cô hằng ao ước bị nhuộm bởi một màu đen υ ƚốι, nó bị sự ზυồɳ ƚủι và đคน thươຖງ của Cúc Hiểu Tinh lấp đầy.

Hôm nay Phó Di Dương diện cho mình một bộ vest màu trắng, trông anh tuấn và lịch lãm vô cùng.

\"Cảm ơn cô vì đã đến đây tham dự, mong rằng cô sẽ không làm ra loại chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến hôn lễ của chúng tôi là được.\"

Anh vẫn như vậy, vẫn luôn giữa cái thái độ ℓạɳɦ ɳɦạƭ và ɦờเ ɦợƭ đối với cô, nụ cười trên môi Cúc Hiểu Tinh cũng tắt dần.

\"Thì ra là vậy, anh sợ em gây rối ở hôn lễ của hai người sao? Vậy anh cứ yên tâm đi, em từ bỏ rồi, hôm nay đến chủ yếu để chúc phúc cho hai người mà thôi.“