Chương 14: Hôn Lễ - Sự Hồi Sinh: Làng
Bốn người bọn họ ở trong phòng đến khi NPC Cơ gọi ra ăn cơm, 20 người chơi ngồi chiếc bàn dài ở mái hiên bên nhà cơm đã sớm được dọn sẵn lên bàn, người củ và mới đều ngồi theo cặp bọn họ mang vẽ e ngại đưa mắt nhìn nhau không dám động đũa. Một cô gái người mới gục rè lên tiếng "Ăn vào liệu có ổn không?" Những người mới đều có cùng một câu hỏi với cô gái, bọn họ muốn đợi người củ trả lời bằng cách ăn thì mới dám động đũa. Mà trong số những người chơi cũ có người thì im lặng không thèm đáp có người lại hơi nhíu mày giống như đang suy nghĩ gì đó. Trên bàn ăn nhất thời im lặng đến đáng sợ, Trân Ni thấy vậy không khỏi tặc lưỡi nhìn đám người dù sao bản năng đề phòng này cũng không phải là sai, cái sai của nó là hiện tại đặt nhầm chỗ rồi. "Chị, mau ăn thôi không có độc đâu phó bản cũng không điên tới mức hạ độc chúng ta thế này." Vừa nói cô vừa gắp thức ăn bỏ vào bát của Lâm Vy sau đó cũng tự gắp cho bản thân một miếng. Trân Ni biết Lâm Vy không ngại việc thức ăn có độc hay không dù sao phó bản trước bọn họ cũng từng ăn trong phó bản, lời ban nảy nói ra chính là cô cố tình nói cho đám người mới nghe xem như là cô tốt bụng nhắc nhở bọn họ đi để sau này bọn họ sống trong phó bản cũng không cần chịu đói kham khổ. Thời Duật và Tần Hạn lúc này cũng bắt đầu động đũa, những người khác vẫn chưa dám làm liều nên đợi bọn họ ăn một lúc khi xác định không có gì bất thường bọn họ mới dám nhắc chén cầm đũa lên ăn. Bữa cơm diễn ra rất nhanh, ngoài âm thanh của chén đũa va nhau thì hoàn toàn chẳng có ai nói chuyện với nhau cả, cơm nước xong xui hai NPC cũng nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn. Đám người chơi lúc này hiểu ý nhau không ai rời đi mà vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, một người chơi cũ lúc này lên tiếng "Mọi người chắc cũng thấy, lần này số lượng người chơi tương đối nhiều e rằng phó bản lần này không dễ chút nào, hy vọng mọi người có thể vì tập thể mà cung cấp manh mối giúp chúng ta có thể thuận lợi qua màn." Một người chơi cũ khác sau khi nghe xong liền hừ lạnh "Nói chuyện thật dễ nghe, vì tập thể? Ngu thì chịu thôi, tự mà lo thân không ai rảnh mà lo hộ đâu." Người chơi nói ra lời này là một ông chú trung niên hơi mập mạp một chút, lời ông chú vừa nói ra khiến cho đám người mới tức giận. Một cô gái người mới lập tức lên tiếng "Nè chú, dù sao cũng là con người với nhau chẳng lẽ trong lúc hoạn nạn không giúp nhau được à, sao chú có thể nhẫn tâm nói ra lời khó nghe thế hả." Một người đàn ông khác cũng lên tiếng "Chúng tôi mới tiếng vào nơi này các người không giúp đỡ thì cũng thôi đi còn mắng chúng tôi như thế, rốt cuộc có còn tình người không thế." "Mạng của đám các người liên quan đến chúng tôi à?" Một cô gái người cũ cười hỏi. Bất đồng với nhau như này rất nhanh hai bên người mới và người cũ lao vào đấu võ mồm với nhau một cách nhiệt tình. Người ở phe chung lập như nhóm của cô không có hứng thú ngồi hóng trận tỉ võ này nên lặng lẽ rời đi, bốn người bắt đầu cầm bản đồ đi một vòng trong thôn hiện tại mặt trời đã bị mây che khuất lai thêm có chút gió mát mẻ vô cùng. Những căn nhà sàn trong làn đều được dựng gần nhau, phía bên hành lang nhà đều được treo đầy ngô sắn khô mỗi căn nhà đều được treo rất nhiều. Không biết hiện tại đang là buổi trưa nên không ai ở nhà vì bận lo chuyện đồng án hay sao mà bọn họ chỉ có thể nhìn thấy mấy ông bà lão tầm hơn 60 ngồi trong nhà đưa mắt ra nhìn bọn họ. "Mấy đứa từ bên ngoài đến đấy à nhìn mấy đứa lạ quá?" Một bà cụ ngồi tựa vào lan can nhà sàn ôn hòa lên tiếng hỏi bọn họ. Nghe hỏi Trân Ni liền ngoan ngoãn đáp "Dạ đúng rồi ạ, bọn con từ thành phố đến đây." Nghe thế bà cụ càng thêm ôn hòa "Có phải mấy đứa đến đây là để chuẩn bị kết hôn không? Mấy hôm trước ta nghe trưởng làng nói có người bên ngoài muốn đến đây kết hôn." Lâm Vy nghe xong cũng liền ngoan ngoãn gật đầu "Dạ đúng rồi ạ bọn con đến là để kết hôn." Bà cụ nghe xong liền đưa mắt nhìn bốn người bọn họ sau đó cười đáp "Trả trách, nhìn mấy đứa xứng đôi chưa kìa." Nghe xong Lâm Vy và Trân Ni đều không hẹn mà cùng nhau mỉm cười e thẹn, hơn nữa cả hai còn không ngại mà đưa tay choàng lấy cánh tay đối tượng kết hôn của mình. "Bà ơi, chúng con mặc dù sắp kết hôn nhưng vẫn chưa hiểu lắm quá trình diễn ra hôn lễ bà có thế nào nói qua một lượt cho chúng con nghe không ạ." Trân Ni ngại ngùng lên tiếng hỏi. Bà cụ nghe hỏi thì nụ cười trên môi càng thêm sâu "Hôn lễ là chuyện trọng đại ta không tiện nói cho mấy đứa nghe, nhưng chắc chắn khi hôn lễ diễn ra thì mấy đứa sẽ phải bất ngờ." "Thật hả bà, nếu thế thì con thật sự hi vọng ngày đó sẽ đến nhanh chút." Trân Ni vừa kích động vừa mông chờ đưa mắt nhìn Thời Duật, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào. Bà cụ thấy thế cũng cười đáp "Người trẻ thật tốt, thật tốt." Bốn người ở đó một lúc liền tạm biệt bà cụ mà rời đi, đến khi đi qua vài căn nhà che khuất tầm mắt bà cụ đối với họ thì Lâm Vy và Trân Ni mới buôn đối tượng kết hôn của mình ra. Hai người đàn ông hiểu cảm giác thế nào là bị lợi dụng dùng xong liền không thèm nhìn mà vứt bỏ sang một bên.