Chương 53: Lỡ hẹn cả Thanh Xuân.
Hai người bước xuống nhà ăn sáng thì mọi việc đã được sắp xếp xong, bé An Nhiên cũng rất ngoan ngoãn ăn sữa do chị Hà đút. Cô thấy khung cảnh có vẻ lạ nên vội lên tiếng: “Em ngủ quên, đêm qua con bé có quấy khóc chị không vậy?” “Dạ không cô chủ, con bé ngủ rất ngoan, có vẻ như đã quen dần với chị rồi.” Dì Tần vội chạy ra mời hai người vào ăn sáng. Sáng nay hắn dậy sớm có nhắn dì Tần nấu đồ ăn bổ dưỡng cho cô, coi như là để bồi dưỡng việc làm mất sức đêm qua. Dì Tần thì không nói gì, cứ mỉm cười nhìn cô như hiểu chuyện, khiến cô cũng thấy ngại muốn quay trở lại ngay phòng ngủ. Hắn nhìn dáng vẽ ngại ngùng của cô vội lên tiếng: “Ăn sáng xong anh đưa em đi mua sắm, hôm nay cuối tuần anh nghỉ làm.” Cô ậm ừ chưa muốn dứt khoát thì dì Tần lên tiếng: “Con cứ yên tâm đi với Phương Kha, con bé có dì và cô Hà trông nên cứ yên tâm, đợt này dành thời gian bồi dưỡng thêm tình cảm cho hai đứa.” Mỗi lời dì Tần nói ra như hiểu ngay ý tứ của hắn, khiến hắn vô cùng hài lòng. Còn cô thì không còn lý do gì để từ chối hắn nữa. Hôm nay hắn đặc biệt muốn dành riêng một ngày cho cô, muốn đưa cô đến những nơi mà hắn chưa thể đưa cô đi được, từ khi đón cô về đây thì cô đang mang thai nên việc đi lại cũng không thuận tiện cho lắm. Họ sánh vai nhau như một đôi tình nhân trên phố, cô chọn cho hai người trang phục đôi giống nha, quần Jean xanh và áo thun trắng khỏe khoắn, khiến họ trông càng nổi bật, thu hút bao ánh nhìn của người xung quanh. Hắn nắm tay, thầm thì vào tai cô: “Nói anh nghe, hôm nay em muốn đi đâu, anh tuân lệnh đưa vợ đi hết.” Cô cũng có nhiều nơi muốn đi, nhiều việc muốn làm cùng hắn, cả thanh xuân của cô và hắn đã bỏ lỡ nhau, nên bây giờ hắn muốn cùng cô thực hiện. “Em muốn đi xem phim cùng anh, đó là ước mơ từ khi em 18 tuổi.” Hắn nghe mà hơi nhói lòng, việc đi xem phim cùng người mình yêu của một cô gái mới lớn mà đối với cô nó thật xa xỉ, mãi đến 25 tuổi họ mới làm cùng nhau được. Hắn nắm tay cô thật chặt, dắt cô đến rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại, cả hai chọn một bộ phim tình cảm thanh xuân nhẹ nhàng, họ vừa xem vừa hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Chợt cô vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt lăn dài trên má nóng hổi, khiến hắn bất ngờ lo lắng: “Em bị làm sao thế?” “Em không sao, chỉ là em thấy nội dung phim khá giống với tình cảnh lúc trẻ của chúng mình, nhưng có lẽ họ được trãi qua cả một thời hạnh phúc cùng nhau.” Hắn kéo cô vào lòng, cái ôm thật chặt, đặt trên khóe mắt đẫm lệ của cô một nụ hôn. “Xin lỗi em, đã để em phải bỏ lỡ một thời thanh xuân. Bây giờ dù có hơi muộn nhưng chúng ta bắt đầu làm lại nhé!” Cô ngước mắt lên nhìn hắn, bất giác cười ngây ngô hỏi: “Bây giờ chúng ta đã làm ba mẹ rồi đó, anh còn có thể nghĩ về thời thanh xuân nữa sao?” “Sao lại không, chỉ cần chúng ta muốn là được!” Câu nói chắc chắn của hắn khiến cô vui, cô nắm chặt tay hắn, cả hai cùng trãi qua cảm xúc còn lại của bộ phim đến cuối cùng, một cái kết hạnh phúc. Xem phim xong thì cũng đã gần trưa, hắn đưa cô đến Nhà hàng ăn trưa, khá lâu rồi cô không đến đây nhưng mọi người thì vẫn nhớ, gặp cô họ đều cung kính chào khiến cô thấy ngại vì sự trịnh trọng này. “Em hãy làm quen với việc này, em là phu nhân của Phương Thị, sau này sẽ có những lúc cần phải thể hiện bản thân mình, từ từ rồi anh sẽ dạy em, vợ yêu à!” Vừa nói hắn vừa đưa tay véo vào má cô khiến cô ngại mà đỏ hết cả mặt. Cả hai vui vẻ thưởng thức bữa trưa hẹn hò đầu tiên sau khi cô trãi qua một lần sinh con nguy hiểm. “Ăn trưa xong, anh đưa em đến một nơi nhé!” – Hắn vừa ăn vừa nói ra điều bí hiểm. Cô không biết hắn muốn đưa cô đi đâu, nhưng việc được đi cùng hắn khiến cô an tâm nên vui vẻ gật đầu, miệng vẫn tiếp tục ăn những món ngon ưu thích.