Chương 11: Mãi Mãi Cũng Không Đến Được Với Nhau.
Cúc Tự Khâm sau một lúc kìm nén ૮ơɳ ƭứ૮ ɠเậɳ, ông đem chiếc gậy gỗ đi cất, thở dài rồi nói: “Hai đứa đều đứng dậy hết đi!“ Cúc Tư Gia định đỡ Cúc Hiểu Tinh đứng dậy, nhưng lại bị cô lạnh nhạt chối từ. Cúc Hiểu Tinh tự mình đứng dậy, bước đến đứng đối diện với Cúc Tự Khâm, cô muốn tự mình làm rõ mọi chuyện. “2 năm trước có phải cha và anh đã uy ɦ¡ế℘ Dương kết hôn với con có đúng không?“ Cúc Tự Khâm và Cúc Tư Gia bất ngờ vì cô biết chuyện này, bởi chuyện uy ɦ¡ế℘ Phó Di Dương ngoài hai người ra thì chẳng ai biết cả, họ ɠเấµ ɳɦẹɱ đi vì รợ khi Cúc Hiểu Tinh biết được sẽ σáɳ ƭ૨á૮ɦ hai người họ. Cúc Tư Gia bước đến nắm chặt hai bả vai Cúc Hiểu Tinh xoay lại, để cô đối diện với mình và nghe anh giải thích. “Anh thừa nhận bản thân đã từng uy ɦ¡ế℘ hắn ta nhưng anh làm như vậy còn không phải vì muốn em hạnh phúc thôi sao?" Cúc Tư Gia ɳɦóเ ℓòɳɠ. “Hạnh phúc? Từ bao giờ em cần anh lo đến hạnh phúc của em?“ Cúc Hiểu Tinh nhếch mép, buông lời ƈԋâɱ ზιếɱ. Cúc Hiểu Tinh nói rồi xoay người rời đi, Cúc Tư Gia định đuổi theo cô nhưng đã bị Cúc Tự Khâm ngăn lại. Cúc Hiểu Tinh trở về căn nhà mà cô và Phó Di Dương từng sống chung khi kết hôn, nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Nhìn một lượt qua căn nhà, cô chưa từng có một hạnh phúc nào trọn vẹn khi sống trong căn nhà này cả mà nó chỉ mang lại cho cô sự đคυ ੮ҺươՈ૭ và buồn tủi thôi. “Dương, nếu như trước đây chúng ta không gặp nhau thì hay biết bao.“ Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, người đó không ai khác chính là Phó Di Dương, anh tình cờ nghe được câu nói vừa rồi của Cúc Hiểu Tinh. “Gặp hay không gặp thì kết quả cũng như vậy, chúng ta mãi mãi cũng không thể nào đến được với nhau."