Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Tôi Chịu Hết Nổi Rồi

Cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng mở ra, nhưng Minh Anh không biết. Người bước vào gật nhẹ đầu với Bình An, Bình An cũng gật đầu với anh ta. Anh ta nhẹ giọng báo cáo: “Cậu chủ, cô Minh Anh an toàn rồi.” Phạm Bình An gật đầu, cúi đầu nói nhỏ bên tai người trong lòng: “Kim Anh?” Kim Anh khó chịu sắp phát điên, đang tự mình cởi cúc áo somi. Bình An giữ tay cô, ngẩng đầu lên nói chuyện với người đàn ông vừa bước vào: “Cậu trông cô ấy một chút, tôi đi mười phút rồi quay lại.” “Nhưng mà cậu chủ, cô ấy đang… đang…” Cậu ta còn chưa nói xong thì Bình An đã rời đi. Bùi Ninh thật không biết làm sao, nhìn người con gái đang chuẩn bị cởi đồ đến nơi, vội chạy đến giữ tay cô. “Cô Kim Anh, không được cởi. Cậu chủ không có ở đây đâu.” Kim Anh nào còn biết cậu chủ nào, cô cầu xin Bùi Ninh: “Cậu… cậu có thể, mang tôi ném vào nhà vệ sinh… được không? Tôi cần nước lạnh.” Bùi Ninh ngó quanh. Phòng riêng này không có nhà vệ sinh, nếu muốn nhà vệ sinh thì phải ra ngoài, mà ra ngoài thì không ổn. Pub này nằm trên tần thượng của một khách sạn hạng sang, muốn vào nhà vệ sinh phải xuống tầng dưới. Nhưng mà hôm nay, cả khách sạn đã bị bao trọn, người nhà Bình An từ Mỹ về muốn gặp con dâu. Nhưng mà… không ai biết An tổng đã ly hôn vợ cũ được cả tháng trời rồi. Không biết An tổng nghĩ gì, chọn đúng ngày hôm nay để đi gặp Hà Kim Anh. Có lẽ… Phạm Bình An tính cả rồi. Abel, gia tộc vô cùng phức tạp. Nếu Phạm Bình An sơ xảy một chút, có lẽ người bên cạnh anh cũng gặp nạn lúc nào không hay. GTA chỉ là một trong số nhiều gia tài của Abel mà thôi, tuy nhiên lại là nhánh chính trong tình hình kinh doanh của Abel. GTA là ngân hàng thương nghiệp quốc tế, nắm giữ vô số gia sản của các nhà chính trị gia cùng các triệu phú, tỷ phú tại Châu u. Phạm Bình An hiện tại tiếp nhận GTA, coi như đã nắm được nhánh chính của Abel, bị vô số con mắt nhìn vào. Sau khi Abel - con cả của trưởng nam Nathan Abel - mất, Phạm Bình An - con nuôi của Nathan - ngồi vào vị trí của Abel. Phạm gia - nhà mẹ đẻ của Bình An, một gia đình có tiếng trong lĩnh vực đầu tư tài chính tại Đông Nam Á là hậu phương vô cùng vững chắc của Phạm Bình An. Cho nên, cậu chủ Bình An có thân thế vô cùng phức tạp, chỉ sợ… Hà Kim Anh lại rơi vào muôn trùng cạm bẫy trong kế hoạch của cậu chủ, chỉ là một con cờ để Bình An đối phó với gia đình Abel. Phạm Bình An đã bước chân vào bàn cờ một mất một còn của gia tộc Abel rồi, cho nên anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc… phải đặt cược cả tính mạng và hạnh phúc bản thân vào đó. Bùi Ninh khẽ thở dài, Hà Kim Anh bị cậu chủ nhìn trúng, sau này chẳng còn có thể sống yên ổn nữa rồi. “Tôi đưa cô ra ngoài, cô Kim Anh.” Vừa lôi vừa đỡ Kim Anh ra, Bùi Ninh cật lực tránh chạm vào cơ thể của cô. Chỉ sợ… đắc tội cậu chủ. Cái quán pub này… thế mà lại không thiết kế nhà vệ sinh trong quán. Bùi Ninh thầm chửi thề. Rồi nhỡ ai đó bị tào tháo đuổi, phải xuống tầng dưới tìm nhà vệ sinh thì có khi chịu không nổi mà ra quần mất. Nhưng mẹ nó, Bùi Ninh chỉ mới đỡ Kim Anh đến cửa phòng thì đã có một người đàn ông cũng bước vào. Aiden Abel - Hàn Gia Lâm. Con trai của Micheal Abel, em trai trưởng nam nhà Abel. Trong ánh đèn mờ, Hàn Gia Lâm tựa như cũng say rượu, thân hình cao lớn của hắn lảo đảo, chống tường bước đi, vậy mà lại đến trước cửa phòng VIP của Bình An. “Cậu… Aiden.” Hàn Gia Lâm nheo mắt nhìn Bùi Ninh đang nửa lôi nửa dìu người con gái. “Cậu là…?” “Tôi là Bùi Ninh, vệ sĩ của cậu Bình An.” “À, phòng này, có phải phòng Bình An không?” “Đúng vậy cậu Aiden.” “Cho tôi vào ngồi nghỉ chút nhé. Cảm ơn!” Hàn Gia Lâm ngang nhiên đi vào phòng, Bùi Ninh cũng chẳng để ý, vội dìu Hà Kim Anh ra khỏi phòng, chỉ sợ Hàn Gia Lâm lại để ý đến cô. Nhưng… “Khoan, cô gái đó… là ai?” Bùi Ninh chỉ muốn trốn ngay lập tức. “Là… vợ cậu Bình An.” “Ừ, vậy Bình An đâu rồi? Hôm nay vốn dĩ muốn gặp mặt vợ chồng cậu ấy cơ mà?” “Cậu Lâm, vẫn chưa đến giờ mà, cậu vội cái gì?” Con cáo già Aiden này, uống say không lên phòng mà ngủ, lại cứ muốn lên cái quán pub này, đòi vào phòng của Bình An. Cái khách sạn cao 60 tầng, trong đó 59 tầng toàn bộ là thiết kế phòng ở sang trọng, pub nằm ở tầng cao nhất, Aiden lại cứ muốn lên bằng được. “Cô ấy làm sao vậy?” Bùi Ninh thầm than, nhưng khuôn mặt vẫn rất đứng đắn: “Cô chủ… đến tháng, bị đau bụng.” Hàn Gia Lâm nhìn một lượt vào Kim Anh, hỏi tiếp: “Thì câu đưa cô ấy đến bệnh viện?” Hà Kim Anh mệt mỏi thực sự, dù khó chịu vô cùng nhưng tinh thần của cô vẫn tỉnh táo, ít nhất là khi nhìn thấy Hàn Gia Lâm, cô tắt hứng. Tưởng mình đẹp trai lắm sao? Tóc màu hạt dẻ, tròng mắt nâu nhạt, nhìn thấy là cô lại nhớ đến… Abel. Thằng cha Aiden này sao mà… nhìn cứ thấy ghét, tai còn đeo một đống khuyên, mặt trắng bệch, môi đỏ choét. Hắn makeup đậm hơn cả diễn viên điện ảnh nữa. “Mẹ nó, cậu cút ra được không vậy? Tôi đi đâu mặc xác tôi.” Cô quay sang nhìn Bùi Ninh, cứng rắn ra lệnh: “Nhanh, thuê phòng. Tôi chịu không nổi nữa.”