Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Con mẹ nó! Thế mà lại không khóc!

" Lam Trạch Vũ, lẽ nào cậu không cảm thấy mình rất quá đáng? "

Sủa? Lâm Triết Ngạn coi anh ta là chó sao?

Lúc nãy nói chân chó thì thôi đi, bây giờ cũng quá lắm rồi!

" Lâm Triết Ngạn, con bà nó! Cậu lại vì con nhỏ đó mà lên mặt với tôi á?! Sủa??? Ông trong mắt cậu là con chó đấy à? Rõ ràng là ông có lòng tốt muốn làm hòa thế nào con khỉ chó má nhà cậu lại xem ông ra thành con thú vật? "

Lòng tự trọng của Lam Trạch Vũ rất cao, hơn nữa còn là con người kiêu ngạo, thế nào lại chịu được người khác ví như con chó, lại bị chính tên khốn nạn anh em của mình hạ nhục!

Ông cúi đầu hạ mình đến tìm cậu giảng hòa đã coi như quá có thiện ý rồi, thật khinh người!

Lâm Triết Ngạn không muốn đôi co, lấy lại trạng thái lạnh nhạt, buông lời chất vấn: " Thái độ của cậu có chỗ nào là muốn làm hòa? "

" Lam Trạch Vũ, trước khi muốn làm điều gì cậu nên suy nghĩ bản thân đã thật sự muốn làm chưa, cũng nên cân nhắc thái độ của chính mình. Tôi không cần cậu đến đây để làm tôi nguôi giận mà cái cậu nên làm là chuộc lỗi với cô bé kia. Cô ấy con mẹ nó ngay cả một chút tức giận với cậu cũng chẳng có mà một tên xấu xa như cậu còn ở đây lãi nhãi người ta có tâm cơ ư? "

Nói xong anh liền chạy xe đi nhanh cho khuất mặt cái tên không biết lý lẽ nhân sinh này. Điều khiến Lâm Triết Ngạn không hài lòng cũng như ghét nhất ở Lam Trạch Vũ chính là, không biết nhìn người. Trong mắt anh ta mọi hành động của người khác đều là cố tình, mọi lời nói của người khác đều là tâm cơ.

Nhưng Lâm Triết Ngạn không biết, Lam Trạch Vũ đã xem anh từ con người lạnh nhạt cao ngạo thành kẻ cuồng si mê muội bởi mật ngọt của hồ ly. Ngốc nghếch, nhu nhược chết đi được! Đây đúng là kiếp nạn của Lâm Triết Ngạn, thế nên, không có thuốc chữa!

Mối quan hệ giữa Lam Trạch Vũ và Lâm Triết Ngạn rõ là có điều không đúng, từ sáng đến giờ toàn bộ lớp 12/5 đều nhìn ra cả. Lâm Triết Ngạn dù nhìn cũng không thèm nhìn Lam Trạch Vũ một cái mà Lam Trạch Vũ mỗi lần đi lướt qua Lâm Triết Ngạn thì hoàn toàn ngược lại. Lần đầu tiên là liếc, lần thứ hai là đập tay lên bàn, lần thứ ba là dùng chân đá mạnh một cái vào chân bàn.

Cứ mỗi lần như vậy Lâm Triết Ngạn lại không có phản ứng gì nhưng Tạ Đàm ngồi ở bên ngoài lại bị dọa cho mặt xanh mét. Trong lòng Tạ Đàm mỗi khi Lam Trạch Vũ đi ngang qua chỉ biết khóc ròng: " Chuyện giữa anh em chí cốt các người tôi không có liên quan mà! "

Lam Trạch Vũ là một con người hung hãn kiêu căng, tính tình xấu xa khiến ai cũng e sợ. Đương nhiên về mặt tình cảm, thứ gì nên giữ thứ gì nên buông anh ta cũng hiểu rõ. Người bạn như Lâm Triết Ngạn không thể mất, nhưng Phương Nghi phải dùng biện pháp mới được. Muốn làm gì cô thì không thể lộ liễu phơi bày cho Lâm Triết Ngạn biết được.

" Tạm biệt nhé Tiểu Nghi Nghi. "

" Tạm biệt. "

" Tớ về trước đây, hẹn gặp lại. "

" Hẹn gặp lại. "

Phương Nghi trải qua một buổi học bình an suôn sẻ, hôm nay cô không dám chậm chạp về muộn như hôm qua nữa, nên cất sách vở vào cặp xong xuôi lập tức khoác cặp lên vai rời khỏi trường ngay. Cũng vì hôm qua cô về muộn, trường quá vắng nên dễ dàng để người kia trông thấy. Ít nhất hôm nay có thể hòa lẫn vào đám đông sẽ không dễ dàng bị nhìn thấy và gây sự.

Về đến nhà, Phương Nghi thay quần áo, chuẩn bị cơm cùng Thư Tịnh. Sau khi ăn xong ai làm việc nấy.

Trưa nay, Phương Nghi không ngủ được.

Cô suy nghĩ về số lần mình đã gặp Lam Trạch Vũ.

Chỉ có 4 lần duy nhất.

Lần đầu tiên, cô vô tình va phải anh ta, đã xin lỗi nhưng vẫn bị cho là cố tình. Chưa biết anh ta là loại người gì liền cãi lại một chút xém nữa là bị đánh.

Lần thứ hai cũng là vô tình va phải, nhưng không bị dọa bằng cú đấm mà là một ly coca lạnh lẽo từ trên đầu trút xuống. Cô cũng không vừa liền lấy đá còn tàn dư trong ly đổ hết lên đầu anh ta.

Lần thứ ba, Lam Trạch Vũ thô bạo nện cô vào giá sách, nghĩ lại thôi lưng vẫn còn cảm giác đau âm ĩ.

Lần thứ tư, vừa mới hôm qua, anh ta dồn cô vào nơi không ai đến, cùng đàn em dọa nạt cảnh cáo, cuối cùng bị cô phản kháng bằng một vết cắn trên tay.

Là cô không cầm lòng cùng bướng bỉnh phản kháng lại, nhưng chính Phương Nghi lại không biết, cũng vì những cái phản kháng đó lại khiến Lam Trạch Vũ sinh lòng chán ghét và muốn bắt nạt cô hơn.

Phương Nghi nghĩ, đối với Lam Trạch Vũ, cô bây giờ chỉ có thể trốn. Tránh mặt anh ta được một bữa thì mừng một bữa.

Nhưng phút giây mừng đó lại không nhiều, nỗi sợ hãi khiến cô không ngủ ngon cũng ập đến. Chạng vạng tối ngày hôm đó, hôm nay cô có buổi làm bài tập nhóm, mỗi tổ đuọc giáo viên chia thành hai nhóm ba bàn trên và dưới. Vì thế cô xin nghỉ ở tiệm cà phê một buổi.

Sau khi làm bài tập xong trở về, trên ánh đèn đường mờ nhạt, con đường ít người qua lại. Cuối con đường có tiếng ồn ào náo động của một đám thiếu niên, tiếng la hét vì đau đớn, tiếng đập của một vật gì đó rất nặng nề, tiếng răn đe đầy đáng sợ của nam sinh.

" Còn dám nhân lúc ông đây một mình mà đánh lén? Đừng chơi tao, mày còn ngu như vậy thật không sợ mất mặt à? "

Người nói là Lam Trạch Vũ, phía xung quanh là đàn em của anh ta, dưới đất là vài ba gã bằng tuổi, Phương Nghi thông qua khe hở giữa người và người đoán có lẽ là học sinh trường trung học còn lại trong thành phố. Trường trung học này kỷ luật không khắt khe, học sinh đều không ai ra ai, học hành bê tha, nhìn chung đều biết là học sinh mà trường tốt không cần còn rơi lại quy tụ vào.

Phương Nghi không muốn ôm vào mối họa lập tức xoay người bỏ chạy, đổi đường về nhà. Nhưng khi nhìn cảnh tượng lúc nãy, máu trên mặt và tay chân của mấy gã kia, quần áo xộc xệch cùng vài vết rách, cái cây bằng gỗ được mài giũa không còn vết xước trên tay Lam Trạch Vũ cũng là công cụ để anh ta đánh người thì tay chân cô bị tê rần, đông cứng, vừa chạy được ba bước đã ngã phịch xuống đất. Hôm nay cô mặc váy ngắn, khi bị ma sát với mặt đất chân cũng bị trầy.

Âm thanh té ngã đương nhiên cũng bị nghe thấy, theo bản năng Phương Nghi quay đầu lại nhìn, Lam Trạch Vũ cùng đám người kia cũng nhìn qua, đôi mắt anh ta kinh ngạc, sau đó là hung tợn. Phương Nghi sợ quá cố gắng giảm thiểu cảm giác đông cứng cùng tê rần của chân mà gượng đứng lên định chạy tiếp. Chạy được hai bước lại ngã, khi đứng dậy phía trước đã được bao phủ bởi cái bóng màu đen được ánh đèn soi chiếu kéo dài trên mặt đường.

Lần này sợ quá thật sự chẳng còn sức chạy nữa, mà gương mặt Lam Trạch Vũ lại ngược sáng không rõ sắc mặt nhìn cô. Cô đoán là, nó chắc chắn rất đáng sợ.

Lam Trạch Vũ nhìn xuống dưới đất, cô nhóc không thiết sống mà dám xuất hiện ở đây, mái tóc buông xõa đến eo, hai bên mái được cắt tỉa tinh tế rất phù hợp với khuôn mặt non nớt chưa từng trải. Đôi mắt trong suốt như ngọc, nhìn anh ta như nhìn quỷ dữ.

Thật chó má! Vừa nhìn thôi sao lại thấy khó chịu muốn chết!

Lam Trạch Vũ sải chân tiến lên nhưng không quá rộng, chỉ một đoạn bằng nửa bước thường ngày. Phương Nghi sợ hãi lê lếch nhích thân thể ra sau từng chút một.

" Cũng muốn chết giống bọn nó à? "

Giọng nói đè thấp, có phần đay nghiến.

Theo từng chút bước lên của Lam Trạch Vũ là từng chút khó nhọc lùi ra sau của Phương Nghi.

Đôi môi he hé mở, run run nhìn lên: " Tôi...tôi không thấy gì cả...xin anh thả tôi đi! "

" Thật sự không thấy gì? "

Cô liên tục gật đầu.

" Tưởng ông là đứa ngốc à? Đã đến đây thì chơi chung một chút đi. "

Anh ta nhếch môi, trong đôi mắt lộ rõ sự càn rỡ.

Đám đàn em bây giờ xoay quanh giữa hai người họ, mấy tên vừa bị đánh không chạy nổi nữa vẫn còn nằm bên kia, chân tay nhúc nhích đau nhứt không thôi.

Lam Trạch Vũ cũng ngồi xổm xuống trước mặt cô, đôi mắt càng gian manh hơn trước.

" Gương mặt nhỏ này, nếu như... bị cái này gí vào sẽ như nào nhỉ? Còn cả... mái tóc này nữa? "

Điếu thuốc lá kia không biết từ lúc nào thay cho gậy gỗ xuất hiện trên tay anh ta.

Toàn thân Phương Nghi run rẩy, chung quanh bây giờ đều không thể thoát. Đám đàn em của anh ta đối với cô bây giờ đã có kinh nghiệm, chẳng chừa ra một chút ngóc ngách nào.

Đây đã là tối rồi, xung quanh lại toàn là đám thiếu niên đàn đúm sa đọa, chỉ có cô một thân một mình bị bọn chúng vây quanh.

Điếu thuốc được kề gần sát vào làn da không còn chút máu, cố ý càng đưa lại gần hơn, cách còn 1cm thì không đưa tới nửa mà di chuyển từ cằm lên má, rồi từ má đưa chầm chậm ra sau.

Lam Trạch Vũ trông thấy cơ mặt con nhóc này đều cứng lại, đôi môi run run, đôi mắt to kia phản chiếu bên trong là ánh đèn đường sáng rọi.

" Không...! Đừng! "

Điếu thuốc đó gí vào tóc cô bốc lên mùi khét nhẹ, Phương Nghi liền hốt hoảng sống lưng dựng thẳng lên, cô ôm lấy mái tóc của mình, thứ mà cô quý trọng nhất hoảng sợ la hét.

Anh ta thế nhưng lại như có được thú vui mới, liếc mắt ý bảo một tên đàn em đi lên cố trụ hai cánh tay đang khăn khăn bảo vệ mái tóc trước ngực. Phương Nghi kịch liệt giãy giụa nhưng bất thành. Lam Trạch Vũ càn rỡ hơn, điên cuồng hơn vừa cười vừa đem điếu thuốc chọt vào tóc cô, từng sợi từng sợi rơi xuống còn mùi khét kia cũng nhè nhẹ mà bốc lên.

Anh ta thấy được, đôi mắt kia đỏ ửng lên, càng trừng to hơn, bất lực không thể làm gì.

Trong số đám người đứng nhìn, có một tên lần trước đã nói giúp cô một câu trước mặt đại ca. Ánh mắt hắn ta có chút xót thương nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn sự điên loạn của Lam Trạch Vũ, hắn ta không thể chọc giận anh ta.

Chỗ tóc bị anh ta chọc phá đều ở giữa mái tóc, là chỗ khó sửa lại nhất, vui vẻ rồi anh ta đứng dậy, cụp mắt nhìn Phương Nghi từ trên cao. Một con mèo nhem nhuốt không được bảo vệ, bây giờ cũng chẳng có Lâm Triết Ngạn ở đây ra mặt cho.

Thân thể gầy nhỏ, suy dinh dưỡng ngồi co ro dưới mặt đường đã bị xe cộ qua lại nhiều mà ma sát đến mòn.

Chân mang giày thể theo của anh ta đá nhẹ vào đôi chân thon gầy trắng trẻo của cô, điếu thuốc bị chọc phá cho sắp tàn cũng rơi xuống ngay cạnh đôi chân nhỏ.

Anh ta nhặt một ít tóc bị lửa làm cho hỏng từ dưới đất lên, lấy kẹo cao su đã nhai lâu trong miệng ra làm dính lên chỗ tóc đó rồi vứt xuống mặt đất một cách khinh bỉ.

" Thứ mà mày thật sự trân trọng, trong mắt ông đây cũng chỉ như cọng rác rưởi xứng đáng bị vứt đi! "

Lúc lâu sau, anh ta mới chịu thả cô nhóc đi, thân thể mảnh mai đó tưởng tượng một gậy gỗ của anh ta dùng sức đập vào thôi cũng có thể mất mạng.

Vừa rồi bị anh ta dọa đến mắt cũng đỏ ửng lên... Thế mà... Con mẹ nó! Thế mà lại không khóc!