Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Xin Đừng Giết Tôi

“Cậu bị lừa rồi”, đến lúc này Minh Anh mới chợt nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói này. Mình bị lừa, bị lừa đi xa cả mấy ngàn km, ngồi trên máy bay hơn 1 ngày, dù mệt mỏi cũng cương quyết không thể hiện ra, mò đến dinh thự tít tận núi cao này, chỉ để nghe một câu “Cậu bị lừa rồi, tôi vẫn sống sờ sờ ở đây” của Abel. Mẹ nó! Bị lừa rồi! Tức thế nhỉ! Tự nhiên Minh Anh nổi nóng, tay đang nắm vali đứng trước cửa phòng tối om bỗng nhiên quăng thẳng cái vali đi, nó nặng nề “ầm” một tiếng rơi xuống nền gạch đá đen. Cô nghiến răng, đôi mắt dù không nhìn thấy gì cũng nhiễm một tầng băng giá, giọng nói khiến người nghe không rét mà run: “Abel!” Abel không lên tiếng, cô cũng chẳng nhìn được khuôn mặt cậu ta như thế nào, nhưng giờ phút này cô chẳng quan tâm nữa. “Sao cậu không chết đi? Chết quách đi cho rồi?” Giọng điệu của cô gay gắt cay nghiệt đến mức ngay chính cả cô cũng cảm thấy xa lạ. Bởi vì cô tức giận, bực mình, ngỡ ngàng, sợ hãi, và cực kỳ đau đớn. Vội vã vì cậu, nhưng cậu vẫn bình an. Còn người cần tôi ở bên nhất, lại bị tôi bỏ mặc rồi. Nếu không phải vì cậu, có đánh chết tôi cũng chẳng muốn rời xa cậu ấy. “Tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ, Abel. Tại sao cậu lại lừa tôi? Các người bị thần kinh à?” Tông giọng của Minh Anh cao vút, đôi mắt đã nhiễm đỏ. Cô thật sự muốn đào cả mồ mả tổ tiên của thằng cha này lên mà chửi, mà phỉ nhổ. Quý tộc ư? Xuất thân cao quý cái gì? Trừ tà hắc ám cái quỷ gì? Có khi là một lũ lừa đảo ra vẻ đạo mạo, nhảy nhảy múa múa như là mấy tên mù dở giả mạo thầy bói pháp sư ngày xưa hòng kiếm lợi cho mình thôi. Cô nói nhiều thế, tức giận đến như vậy, nhưng tuyệt nhiên không thấy Abel đáp lại câu nào. Sự im lặng bao trùm hết cả nơi tối tăm này, y như là Minh Anh vừa mới chửi một cái hố đen, tiếng dội vào đó rồi không có gì vọng lại nữa. Minh Anh thở hồng hộc, khuôn mặt hồng lên. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cô thật sự muốn quay về quá. Đợi cho sự bình tĩnh quay trở lại đã là 10 phút sau, trong khoảng thời gian đó không hề có một tiếng động nào. Minh Anh lạnh lùng nở nụ cười trong bóng tối. Abel hóa ra chỉ là thằng nhóc rụt đầu, nãy giờ không dám nói gì với cô. Cô chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, bắt đầu cất bước chân nhẹ nhàng đi vào căn phòng tối om. Minh Anh có giác quan khá tốt, dù là trong bóng tối chẳng nhìn được gì, nhưng cô vẫn xác định được phương hướng, dò dẫm nhẹ nhàng đi vào, không đụng phải bất cứ vật gì cả. “Abel, chỉ cần cậu chết, tôi có thể về nước rồi.” Cô thong thả nói, chân bước đã chạm phải chân giường. Trong bóng tôi chẳng nhìn rõ mặt, chứ nếu bây giờ có ánh sáng, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự tàn nhẫn vô cảm trên gương mặt và đôi mắt đỏ quạch của Minh Anh. Giờ phút này khả năng suy nghĩ của Minh Anh đã bị đình trệ. Cô không còn đủ sức để suy nghĩ đến hậu quả sau khi cô giết chết Abel thật sự nữa, cũng chẳng nghĩ muốn biết vì sao cả một đại gia tộc lại đi lừa một đứa trẻ con như cô. Tâm thức cô vẫn luôn cho rằng nếu Abel chết đi, cô vẫn sẽ là người dẫn đoàn đưa thi thể cậu ta về nước. Cô nhẹ nhàng trèo lên giường, chạm ngay vào thứ mềm mềm bên dưới lớp chăn dày. “Thứ mềm mềm” này chính là cơ thể của Abel. Nó bất động, ngay cả khi cô ườn người bò lên trên cơ thể của cậu, Abel cũng chẳng cử động, chẳng có động thái nào, vẫn cứ im lặng bất động tuyệt đối như khúc gỗ. Abel bị liệt, chân cậu không thể động đậy. Vì vậy, cậu ta không thể chống lại một người khỏe mạnh, lại còn chuẩn bị lên đai đỏ Teakwondo là cô. Chỉ cần bóp cổ cho đến khi cậu ta lịm đi là được. Cô lần mò từ chân, đến bụng, đến ngực, và cuối cùng sờ được đến cần cổ của cậu. “Abel, có muốn trăng trối gì không?” Sờ sờ cái cổ mảnh mai của Abel, Minh Anh thầm nghĩ. Cổ này mỏng manh như vậy, cô chỉ cần hơi mạnh tay, xương của phần này sẽ “rắc” một cái, gãy đôi tức thì. Nhưng cô vẫn chỉ nghe được hơi thở của cậu, Abel vẫn im lặng như bị câm. Thằng này chắc muốn chết thật rồi! “Sủa một câu nghe thử xem nào? Nhát như thỏ thế?” Cô đè lên người Abel qua lớp chăn dày, giọng vẫn lạnh lùng như vậy. Vẫn im lặng. Minh Anh vẫn đặt bàn tay lạnh băng như tuyết trên cổ cậu, giọng nói trở nên mất kiên nhẫn: “Abel…?” Cô chưa kịp nói thêm gì sau tiếng gọi “Abel” thì Minh Anh bị người ta vật xuống, đầu đập một cái vào thành giường. Tiếng “rắc” rất to vang lên. Nhưng tiếng “rắc” này không phải là do cô bẻ cổ Abel, mà là do đầu cô đập mạnh vào thành giường bằng gỗ, Minh An nhắm mắt cắn răng, đau đến mức sắp xỉu. Đúng lúc này, trong căn phòng tối om vụt sáng ánh nến, đôi mắt của Minh Anh mở ra. Thân thể của cô đã bị vật xuống, ban nãy còn đè hờ trên người Bình An thì giờ ngược lại, đang bị ai đó giữ tay đè ở bên dưới. Minh Anh nhíu mày, mắt chưa thích nghi được với ánh sáng. Cô vung tay định tát một cái vào kẻ đang đè trên người cô, nhưng khi tay cô đưa đến gần mặt cậu ta rồi, cô mới bất chợt khựng lại. Lúc này, cô mới nhìn rõ gương mặt của người kia. Mái tóc bạch kim óng ánh như đang phát sáng. Đôi mô đỏ như được tô son. Tròng mắt nâu nhạt lặng yên chăm chú, cực kỳ đẹp. Chắc hẳn trước đây Abel cũng rất đẹp. Nhưng bây giờ, cậu rất xấu, xấu đến mức Minh Anh nhìn thấy cũng phát sợ. Góc cạnh xương xẩu, má hóp lại, tròng mắt nâu nhạt tuy xinh đẹp nhưng hốc mắt sâu, con mắt to lồi hẳn ra ngoài, nhất là… nhất là tai… đôi tai của cậu nhỏ nhắn, nhưng mà vành tai nhòn nhọn… nhìn y hệt như yêu tinh vậy. Khuôn mặt đơ cứng chẳng mang biểu cảm gì, tựa như một tác phẩm thẩm mỹ bị lỗi. Cậu lại lên tiếng, vẫn chất giọng khàn đặc như khi nãy, giờ nghe ra thực phù hợp với khuôn mặt kinh dị này: “Xin đừng… giết tôi!”