Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 116: Anh không ngại phiền

Cụm từ 'làm cho anh hài lòng' nghe có vẻ hơi xúc phạm đối với đôi tai của Tú Lâm. Cô làm sao mới có thể làm anh hài lòng được đây? Cô không phải người làm thuê cho anh ta, không phải gái bao, càng không phải bạn tình một đêm, thì sao có thể làm hài lòng một người đàn ông mà mình luôn có cảm giác sợ hãi? Tú Lâm vốn không định nhượng bộ, muốn nói ra hết suy nghĩ trong lòng, nhưng khi quay đầu định nói gì đó lại vô tình nhìn thấy màn hình chờ trên điện thoại của Dương Khôi, lúc này cô liền sửng sốt. Trình bảo vệ màn hình của anh ấy là một bức ảnh được chụp ở Vũng Tàu. Tuấn Anh đứng giữa Tú Lâm và Dương Khôi, con trai của cô trong chiếc áo sơ mi trắng bên trong và vest đen bên ngoài, cùng với chiếc nơ xinh xắn trên cổ, trên môi còn nở nụ tươi rất rực rỡ. Ba người vào trong một khung ảnh thật sự quá mức hài hòa, trông giống như một gia đình đang rất hạnh phúc. Thực ra, khi Tú Lâm hạ quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ mập mờ với Dương Khôi, cô đã nghĩ đến việc xóa bức ảnh này trong điện thoại của mình, nhưng nhìn một giây lại không nỡ nên vẫn còn lưu lại. Lại không ngờ có người giống mình cũng không nỡ xoá đi mà dùng làm hình nền điện thoại. Bức ảnh bảo vệ màn hình trên điện thoại của Dương Khôi dường như bất ngờ giáng cho Tú Lâm một đoàn cực kỳ đúng trọng tâm. Tất cả những lời muốn thốt ra khỏi môi ngay lập tức đều bị nghẹn lại. Nhưng không đợi Tú Lâm trả lời, đây chính là điều mà Dương Khôi đã mong đợi. Thực sự có một lý do cho chuyến đi công tác của anh được rút ngắn đó là vì Tú Lâm. Dương Khôi đã thay đổi hành trình tạm thời, lịch trình ban đầu giải quyết công việc sẽ mất ba ngày để hoàn thành, nhưng đã được gấp rút giải quyết nén lại thành một ngày. Cộng thêm thời gian bay đi bay về, Dương Khôi căn bản không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên anh đi công tác mà trong lòng không yên, ra đến sân bay muốn gọi điện nói lời tạm biệt với cô ấy nhưng cô ấy lại ngoan cố cúp máy không chịu nghe. Hai ngày nay ở Singapore, Dương Khôi luôn suy nghĩ một cách nghiêm túc xem sự xuất hiện của Châu Tú Lâm đối với mình có ý nghĩa như thế nào. Nếu là bởi vì gương mặt cô ấy rất giống Monica nên anh muốn tiếp cận để tìm hiểu, vậy thì khi kết quả điều tra đã được xác nhận, Châu Tú Lâm là một người khác biệt hoàn toàn, không liên quan gì đến Monica Nguyễn. Nhưng anh vẫn không định để cô đi, như vậy là sao? Và lúc nhận được thư Tú Lâm gửi cùng với chiếc điện thoại di động. Lúc này anh mới đại khái hiểu được tâm tư của mình đối với người phụ nữ trước mặt là như thế nào. Trong đầu Dương Khôi hơi hỗn loạn, không thể nghi ngờ tình yêu sớm đã bắt đầu trong lòng, nhưng cũng chưa chắc sẽ chấm dứt bằng thất bại, tổn thương quay về. Cũng vì tự tôn và kiêu ngạo trong lòng quá cao không thể mở miệng nói được lời dịu dàng khiến người nghe cảm động, chỉ có thể dùng hành động thô bạo để thể hiện, nhưng cách thể hiện lại không đúng nên đâm ra hiểu lầm rằng chỉ muốn chơi đùa. Thích người ta lại tự mình giấu kín trong lòng. Dương Khôi bỗng nhiên cảm thấy rất buồn bực, cũng rất mệt mỏi. Thấy Tú Lâm sững sờ nhìn màn hình điện thoại di động của mình, Dương Khôi liền đem điện thoại bỏ vào túi quần như muốn giấu đi, không muốn cô nhìn thấy, cả người anh căng cứng, tim còn đập nhanh hơn, hồi lâu anh mới trầm giọng, “Đồng ý hay không?” Tú Lâm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ở rất gần mình, tim đập thình thịch, đột nhiên không có lương tâm mà lạnh lùng nói ra hai chữ, "Không xứng." Dương Khôi đưa tay che lại bàn tay đang cầm điện thoại của cô, ánh mắt thâm thúy mê người bất động, quét qua gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Tư thế này thật sự quá thân mật, Tú Lâm chỉ muốn rút tay về nhưng Dương Khôi đã nắm lấy, lại không chịu buông ra. Cô chỉ cảm thấy đôi tay lạnh lẽo của mình được bàn tay rộng cực kỳ ấm áp giữ lấy, từ lòng bàn tay tới đầu ngón tay, đều chặt chẽ phủ lên, dán sát. Sau đó cô đã bị ôm thật chặt vào lòng. Lòng bàn tay người đàn ông rịn mồ hôi, ướt át, nhưng lời nói ra lại không hề dịu dàng mà còn có ý thách thức đe dọa, "Vì sao lại nói thế? Là ai không xứng, em hay anh? Nhưng cho dù em đang nghĩ những điều ngu xuẩn gì thì… Một cánh tay nếu không giữ được em, thì anh sẽ ôm chặt em, em làm thế nào cũng không thể trốn thoát, ngược lại..." Dương Khôi đột nhiên buông ra, bàn tay yếu ớt của Tú Lâm tuột khỏi tay anh. Anh nhìn cô lạnh lùng nói, “Nếu anh tự nguyện buông tay, em có thể có được tự do mà không cần cố gắng.” Lời của Dương Khôi không hề khó hiểu, Tú Lâm dường như cảm nhận được anh ấy muốn cô hiểu điều gì đó mà chưa nói ra. Nhưng trong mắt ánh của Dương Khôi thì ngược lại, nó muốn nói rằng cô là một người phụ nữ bướng bỉnh mỏng manh và nhỏ bé như một con kiến. Muốn giữ bên mình tất nhiên không có lối thoát, muốn bỏ rơi lại rất dễ dàng. Tú Lâm im lặng, không nói lời nào, sau đó quay sang nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt kỳ lạ. Anh ấy đang thể hiện tình cảm nhưng lại vụng về đến mức khó hiểu. Chủ tịch Dương xưa nay kiêu ngạo thong dong, giờ bỗng vô tư bước vào một lãnh địa không phải mình có thể làm chủ được nó, chỉ vì một người mà mặt nạ cao hãnh trên người sắp bị lột xuống, móng vuốt sắc bén sắp bị cắt mất. Người kiêu căng lại thong dong này, bị đánh tơi bời, bỗng cảm thấy hoảng loạn vô thố trước người phụ nữ mà mình không thể buông bỏ được. Im lặng một lúc, đột nhiên Dương Khôi lại mở miệng hỏi cô, “Châu Tú Lâm, em có biết lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã nghĩ gì không?” Tú Lâm tất nhiên sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô thành thật trả lời, "Muốn đánh tôi!" Vì tôi làm anh thấy xấu hổ. Dương Khôi bật cười gật gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu, không phải, là ngơ ngác và sửng sốt, vì em quá giống một người mà anh từng yêu, nên khi đó không dám hành động lỗ mãng sợ em lại chạy mất. Dương Khôi lại hỏi, "Vậy có biết lần thứ hai nhìn thấy em, anh đã nghĩ gì không?" Tú Lâm thật sự nghĩ không ra, lần thứ hai họ gặp nhau, hình như là ở văn phòng của trưởng khoa Tạ. Nhưng Dương Khôi lại không ngờ Tú Lâm một lần nữa trả lời không đúng chút nào, cô tự nhiên không hề suy nghĩ mà nói ra ba chữ, “Ngủ với tôi.” Nói xong lại tự nhiên đỏ mặt, không phải xấu hổ mà là tức giận! Nhưng Dương Khôi chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. Em đừng nghĩ anh hèn mọn như vậy? Đó là suy nghĩ của riêng em, làm sao anh có thể điều khiển được? Chỉ thấy buồn bực mà mỉm cười, lần thứ hai gặp nhau anh chỉ muốn ôm em thôi, vì anh nghĩ em thật sự là người đó. Thật sự đã trở lại. Thấy Dương Khôi không nói gì, Tú Lâm lúc này tò mò lại hỏi Dương Khôi, "Chẳng lẽ anh cũng nghĩ giống như vậy?" Dương Khôi lại im lặng lắc đầu. Lúc này anh khởi động xe, nhưng không phải đường về nhà Tú Lâm, mà là trở về căn hộ của mình. Tú Lâm tỏ thái độ rất rõ ràng, “Nếu như anh Dương không có thời gian đưa tôi về nhà, hiện tại anh dừng lại để tôi đi xe bus cũng không phiền chút nào đâu!” “Anh không ngại phiền." Dương Khôi hung hăng liếc cô một cái. Tú Lâm hoãn sợ xua tay, “Vậy anh lái xe đi! Anh lái xe đi!!”