Chương 114: Bữa ăn bất ổn.
Tú Lâm không ngờ rằng Dương Khôi, người đàn ông đã biến mất suốt hai ngày qua đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, huống hồ lúc này Nguyễn Vũ lại đồng ý lời mời ăn tối của anh ta. Đây có lẽ là bữa ăn khó xử nhất mà Tú Lâm bắt buộc phải ăn bên cạnh hai người đàn ông ánh mắt như mang theo ánh lửa đang nhắm thẳng vào đối phương. Dương Khôi lúc này rất thong dong đưa thực đơn qua cho Nguyễn Vũ ngồi phía đối diện. Nguyễn Vũ lại đưa mắt nhìn Tú Lâm, giọng anh trìu mến hỏi, “Em thích ăn gì Lâm Lâm?” Ánh mắt chủ tịch Dương sắc bén khi nghe được câu này, Dương Khôi nhìn chằm chằm Nguyễn Vũ như muốn đâm xuyên ngực người đối diện bằng ánh nhìn nóng nảy của mình. Ai cho phép anh gọi thân mật như thế? Lâm Lâm chỉ có tôi mới được gọi thôi. Tú Lâm bị kẹt ở giữa hai người đàn ông như miếng thịt trong cái bánh hamburger vừa được lấy từ trong lò nướng ra, thật nóng, nóng đến không thể thở nổi, và điều cô sợ nhất là trở thành mục tiêu của hai người đàn ông này, vì vậy cô lập tức cười gượng nói, "Không có gì, tôi ăn cái gì cũng được." “Nghe nói ở đây gà quay ăn rất ngon." Nguyễn Vũ thẳng thắn gọi mấy món ăn phụ, kèm theo một đĩa gà quay và súp gà. Sau đó đưa thực đơn cho Dương Khôi ngồi đối diện. Không biết có phải do thân phận đặc thù của chủ tịch Dương hay không mà hôm nay các món ăn vừa gọi được mười phút đã rất nhanh thấy người phục vụ bưng ra. Tú Lâm nhịn không được nghĩ thầm, đúng là người có tiền có khác, nhưng tại sao mình vô duyên vô cớ lại ngồi ở đây? Cô cũng không biết tại sao, sau hai ngày mất tích, Dương Khôi lại xuất hiện một cách khó hiểu như vậy. Có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng Nguyễn Vũ tựa hồ đối với chủ tịch Dương có ác cảm, anh ta húp một ngụm canh gà sau đó lắc đầu nói giọng đầy ẩn ý, "Ăn cũng được, nhưng không ngon bằng canh của Lâm Lâm nấu mấy hôm trước." Chiếc muỗng trên tay Tú Lâm liền đông cứng lại. Bác sĩ Vũ, có phải anh cố tình muốn đổ thêm dầu vào lửa đúng không? Trong nháy mắt, suy nghĩ của Tú Lâm lại quay trở về hai ngày trước, mơ hồ còn nhớ rõ khi đó Dương Khôi đè lên người cô chất vấn về món canh gà cô đã nấu mang vào bệnh viện cho Nguyễn Vũ. Nhưng lời nói của Nguyễn Vũ kèm theo một nụ cười vô hại lúc này thực chất là một lời khen ngợi, vì vậy sau khi anh ta nói xong, Tú Lâm đành phải mỉm cười gật đầu trước ánh mắt tha thiết của người đàn ông này. Lúc này giọng nói trầm ấm tao nhã của Dương Khôi từ bên cạnh cắt lên, "Cũng nhờ phúc của bác sĩ Vũ mà tôi cũng được ăn, Lâm lâm bình thường rất lười nấu ăn, tôi vẫn luôn ở nhà nấu cơm cho cô ấy ăn." Lời nói ra như ném một quả bom vào người ngồi đối diện khiến cả bàn ăn muốn rung chuyển. Không chỉ Nguyễn Vũ ngay lập tức ngẩn ra mà ngay cả Tú Lâm cũng chết lặng. Dương Khôi nói ra câu này chính xác có nghĩa là gì? Tú Lâm cảm thấy mình không hiểu chút nào về anh ta, người đàn ông này thật sự rất kỳ lạ, khi vui sẽ quấy rầy cô không buông tha, không vui thì chỉ trong nháy mắt sẽ biến mất không dấu vết đến gọi điện thoại cũng không gọi được, và người duy nhất lo lắng từ đầu đến cuối điều chỉ có một mình cô. Nhưng giờ thì lại nói năng lộn xộn làm người ta khó hiểu. Chẳng lẽ là đang ghen! Suy nghĩ này của Tú Lâm lập tức bị đánh bay trong tâm trí, cô vội vàng lắc đầu, anh ta mà ghen à? Sao có thể chứ! Lúc này phản ứng đầu tiên của Tú Lâm là muốn giải thích mối quan hệ của cô với Dương Khôi cho Nguyễn Vũ hiểu. Tuy nhiên, cô cảm thấy mối quan hệ của cô và Nguyễn Vũ chỉ dừng lại ở tình đồng nghiệp, xa hơn một chút thì chỉ là bạn bè, thế thì cần gì phải giải thích với anh ta. Vì vậy, Tú Lâm chỉ đơn giản là im lặng, mà im lặng đồng nghĩa với những gì Dương Khôi nói là chính xác. Để Nguyễn Vũ hiểu lầm cũng không có gì không tốt, chí ít anh ta sẽ không theo đuổi và làm phiền đến cô nữa. Cho nên Tú Lâm cúi đầu tiếp tục uống canh gà của mình. Nguyễn Vũ im lặng một lúc, nhưng không chịu kém cạnh, anh nhìn Dương Khôi nói một cách bình tĩnh và có vẻ quan tâm, "Tôi nghe trưởng khoa nói, Lâm Lâm là bác sĩ điều trị cho anh Dương, nên cô ấy thường đến nhà của anh để khám bệnh, tình trạng hiện tại của anh thế nào rồi? Có tiến triển gì không?" Không hề cảm thấy xấu hổ trước đối thủ, Dương Khôi trực tiếp ném chủ đề này lên người Tú Lâm, "Lâm Lâm, em nói với bác sĩ Vũ tình trạng của anh như thế nào đi, em là người biết rõ nhất mà." Sắc mặt Tú Lâm tái xanh, hai tên đàn ông này đang nói cái gì thế hả? Tú Lâm cười gượng nghiến răng, "Anh Dương rất khỏe mạnh, không cần trị liệu cũng sẽ bình phục.” " ..." Kỳ thật, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Vũ giúp Tú Lâm đạp xe ở khu du lịch, Dương Khôi đã có ý muốn công khai mối quan hệ của mình với Tú Lâm trước mặt Nguyễn Vũ. Anh vốn định sẽ đợi đến khi đi công tác trở về rồi mới thực hiện, nhưng không ngờ Tú Lâm lại được chuyển từ khoa tiết niệu sang khoa phẫu thuật cấp cứu, cùng khoa với Nguyễn Vũ, mà điều này không phải ý muốn của anh. Xem ra Nguyễn Vũ đã hành động trước, anh ta muốn kéo Châu Tú Lâm về phía mình để tránh xa Dương Khôi. Dương Khôi vẫn ưu nhã đặt chiếc đũa trong tay xuống, nói có chút bất đắc dĩ, “Giữa hai chúng tôi có mối quan hệ chưa nói rõ ràng, nhất là chuyện tình cảm. Châu Tú Lâm, em có nghĩ như vậy không?” Tú Lâm thật sự rất sợ mỗi khi Dương Khôi trực tiếp gọi tên mình, nhất là khi anh ấy nhìn chằm chằm vào cô với một đôi mắt đầy bí ẩn, sau đó khi âm thanh từ đôi môi lạnh lùng cất lên, có cảm giác như giọng điệu của anh đang thể hiện bản thân có năng lực ép cô không còn đường lui, không còn sức chống cự. Cô biết rất rõ, nếu lúc này mà lắc đầu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, nên không cần suy nghĩ liền gật đầu. Bữa ăn này khiến bác sĩ Châu cảm thấy mình thật túng quẫn và vô cùng bất lực, giống như con rối bị người đàn ông này gật dây điều khiển. Sau khi ăn xong, Nguyễn Vũ đứng bên cạnh Tú Lâm dịu dàng nhìn cô và nói, "Anh đưa em về." Tú Lâm vội vàng lắc đầu, vừa định nói thì nhìn thấy Dương Khôi đã thanh toán xong và đang đi tới trước mặt cô, anh mỉm cười rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Tú Lâm, sau đó cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, dùng ngữ khí dịu dàng và cưng chiều hiếm thấy nói với cô. "Em không phải muốn nói lời tạm biệt với bác sĩ Vũ sao? Nhóc con của chúng ta hẳn là đang đợi ở nhà, nhanh về nhà thôi em." Khi nghe Dương Khôi đề cập đến con trai mình, đó là điểm yếu duy nhất của Tú Lâm. Cô không khỏi ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn anh. Giờ phút này anh còn dám đem con trai tôi ra uy hiếm tôi nữa sao? Anh đang muốn gì ở tôi? Tú Lâm không sợ việc Dương Khôi chơi đùa trêu chọc mình, cô chỉ sợ anh ta đem con trai mình ra để trêu chọc và làm tổn thương thằng bé. Nên biết, Tuấn Anh rất thích Dương Khôi, cô không muốn khi con trai mình thật sự xem anh ta là cha, sau đó anh ta đột nhiên quay lưng rũ bỏ mọi thứ và nói muốn kết thúc mọi chuyện với cô, điều đó sẽ quá bất công và làm tổn thương đến đứa trẻ tội nghiệp. Cho nên khi Dương Khôi nhắc tới Tuấn Anh, Tú Lâm cảm thấy mình phải cùng anh nói rõ ràng mọi chuyện. Tú Lâm gật đầu chào Nguyễn Vũ, "Bác sĩ Vũ, hẹn gặp lại vào ngày mai!" "Được, sáng mai anh sẽ lái xe đến đón em." Nguyễn Vũ nói như muốn níu kéo mối quan hệ với Tú Lâm. Dương Khôi lại mỉm cười, “Không cần quấy rầy bác sĩ Vũ đâu, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đi làm.” Nói xong, Dương Khôi khoác vai Tú Lâm đi về phía xe của mình. Lúc này trợ lý Mạnh và Trình An vẫn ngồi trong xe. Dương Khôi đi đến lạnh lùng nói ra hai chữ, "Xuống xe."