Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 111: Tôi có con ngoài giá thú.

Trên thực tế, công việc bàn giao cũng không nhiều, hiện tại cũng không có bệnh nhân nào đến khám, vậy còn cái gì để bàn giao đây? Cái chính là đến phòng bác sĩ Tạ trưởng khoa giải thích rõ ràng với anh ấy chuyện cô được chuyển đi mà không thông báo trước. Cứ như thế, Tú Lâm vô duyên vô cớ bị chuyển đến khoa cấp cứu, dù sao cô cũng không phải bác sĩ chuyên khoa ngoại, cho nên cô chỉ có thể bắt đầu với tư cách là bác sĩ thực tập tại khoa này. Từ bác sĩ trưởng khoa tiết niệu lại trở thành bác sĩ thực tập khoa cấp cứu, ít nhiều gì cũng cảm thấy không quen chứ đừng nói là hụng hẫng. Viện trưởng xem ra cũng cảm thấy có chút áy náy khi tự ý thuyên cô chuyển đi, nên về khoản tiền lương trả cũng cao hơn rất nhiều. Công việc của một bác sĩ thực tập cấp cứu không quá phức tạp, chủ yếu là hỗ trợ bác sĩ trực, in đơn thuốc, cắt lọc vết thương và thay băng cho bệnh nhân, thực hiện một số đề mục khám sức khỏe và các công việc linh tinh khác. Xét cho cùng thì bác sĩ cũng chẳng khác nào một người làm công ăn lương, muốn chuyển đến bất cứ nơi nào cần thiết thì chuyển dù có đồng ý hay không. Nhưng phòng phẫu thuật bận rộn hơn nhiều so với tiết niệu. Tú Lâm bận rộn đến khi tan sở mới có thời gian ăn cơm, cô theo bản năng lấy điện thoại di động ra xem, không có cuộc gọi nhỡ nào. Dương Khôi chắc đã nhận được điện thoại di động cô gửi trả, và nhất định cũng nhận được thư cô gửi cho anh. Nếu anh ta không trả lời, điều đó có nghĩa là anh ta đã đồng ý? Đồng ý rằng mối quan hệ của hai người đã kết thúc sau đêm hôm ấy. Như vậy không tuyệt vời lắm sao? Nhưng sao Tú Lâm cảm thấy lòng mình trống rỗng như không có thứ gì có thể lấp đầy được. Tâm tình cô rất phức tạp khó hiểu, nhớ đến người đàn ông đó, hốc mắt không tự nhiên mà đỏ bừng, lại cố tỏ ra cứng rắn​​ cắn môi mình, nhưng càng nghĩ tới trong lòng càng hoảng loạn, cố gắng thanh lãnh trấn định để không nhớ đến người đàn ông kia. Tú Lâm dằn lòng vứt bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu, cô cởi áo khoác trắng chuẩn bị tan sở. Nhưng không ngờ Nguyễn Vũ lại tìm đến chỗ cô và đứng đợi ở cửa văn phòng. Sau chuyện hôm trước, lúc này khi nhìn thấy Nguyễn Vũ đứng ở cửa, Tú Lâm cảm thấy ánh mắt của mình khi nhìn người đàn ông này lại có chút ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tú Lâm lấy lại tâm tình bước tới nhìn anh hỏi, “Bác sĩ Vũ, anh đến đây có chuyện gì sao?” Giọng điệu xa lạ của Tú Lâm khiến Nguyễn Vũ cau mày, đôi chân thon dài của người đàn ông đi đến trước mặt cô, Nguyễn Vũ vẫn bình đạm mở miệng nói, “Bác sĩ ở phòng trực nghỉ làm, do bận rộn cả buổi chiều nên hôm nay anh lại quên thay băng rồi, Tú Lâm, em có thể giúp anh được không?” Tú Lâm liếc nhìn cánh tay Nguyễn Vũ, dù sao cánh tay của anh ấy bị thương cũng là do cứu cô, tuy trong lòng cảm thấy rất áy náy nhưng Tú Lâm không thể không giúp anh ấy thay băng. Cô lấy i ốt và băng gạc, kéo ghế để anh ngồi xuống, sau đó mình cũng ngồi đối diện. Trong khi Tú Lâm thay băng, Nguyễn Vũ nhìn động tác của cô sau đó thản nhiên cười nói, "Không ngờ em lại giỏi như vậy, chuyện gì cũng biết, ngay cả đánh người cũng rất giỏi.” Tú Lâm ngẩng đầu nhíu mày nhìn Nguyễn Vũ, anh đang khen hay đang mỉa mai tôi vậy? Cô lại cúi xuống làm việc của mình mà không nói gì. Thấy ánh mắt khó hiểu của Tú Lâm, Nguyễn Vũ nghĩ mình đã nói sai gì rồi nên anh sửa lại. “Ý của anh là, lần trước một mình em có thể đánh ngã mấy tên bắt cóc kia, em thật lợi hại.” "Tôi vốn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nên đi học chút võ nghệ để phòng thân thôi. Không chỉ có thể bảo vệ bản thân, mà đôi khi còn có thể bảo vệ những người xung quanh mình." “Trong tương lai em có thể bảo vệ anh." Vừa nghe câu này, động tác trên tay Tú Lâm bất chợt dừng lại, còn Nguyễn Vũ thì nhìn chằm chằm cô với một đôi mắt đẹp và nụ cười ấm áp trên môi. Mặt Tú Lâm có hơi đỏ, cô do dự một lúc mới thẳng thắn nói, "Thật ra... Tôi học võ không chỉ để bảo vệ mình, mà là bảo vệ con trai tôi." Nguyễn Vũ sửng sốt, anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Tú Lâm, không khí im lặng trong phòng dường như bị đóng băng, cho đến khi Tú Lâm cúi đầu nhìn vết thương của Nguyễn Vũ đã được băng bó xong. Cô đứng dậy nói với anh, “Xong rồi.” Nguyễn Vũ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, giọng anh khó hiểu như không thể tin được mà nhìn Tú Lâm, "Nếu anh nhớ không lầm, thì trong hồ sơ của em đã ghi rõ em chưa kết hôn." "Phải, đâu nhất thiết kết hôn mới sinh con được, tôi sinh con ngoài giá thú!" Tú Lâm rất thẳng thắn và thờ ơ trả lời câu hỏi của Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ lại sững người tại chỗ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tú Lâm thì thản nhiên cười, "Tôi có thai lúc mười sáu tuổi, mười bảy tuổi có con ngoài giá thú. Bây giờ đứa nhỏ đã bảy tuổi. Cho nên, bác sĩ Vũ đừng đùa giỡn mà nói thích tôi hay theo đuổi tôi nữa." Nhìn thấy nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt của người phụ nữ, trong lòng Nguyễn Vũ thực sự thích cô ấy rất n​​hiều. Khi Tú Lâm nói về điều này, cô ấy không hề thấy xấu hổ hay ngược ngùng, tựa như nghĩ tới cái gì đó mà đôi môi mím lại sau đó cong lên, đáy mắt có ánh sáng chảy xuôi, có thể cô ấy đang nghĩ về con trai mình. Mãi đến khi Tú Lâm thu dọn dụng cụ xong xuôi, lúc này Nguyễn Vũ mới hoàn hồn, anh nhìn cô sau đó lên tiếng hỏi, “Cha của đứa bé đâu?” “Tôi không biết.” Tú Lâm vẫn rất bình thản. Nhưng Nguyễn Vũ dường như không tin, anh rút tay về, nhìn đồng hồ và nói với Tú Lâm, “Đi thôi, trễ rồi, để anh đưa em về.” Tú Lâm rất muốn cắt đứt hy vọng trong lòng Nguyễn Vũ, Vì vậy, phản ứng đầu tiên đương nhiên là từ chối anh, "Không cần đâu. Tôi đi xe bus về là được rồi, không thể làm phiền anh nữa.” "Đừng để anh tự mình kéo em." Giọng nói của Nguyễn Vũ nghe có vẻ bất lực và khó chịu, nhưng những gì anh ấy nói ra lại rất nhẹ nhàng. Tú Lâm vốn không muốn mềm lòng, lại không nghĩ tới lúc này Nguyễn Vũ thật sự đưa tay nắm lấy tay cô. Và bàn tay đang kéo người lại là bàn tay bị thương. Tú Lâm thất thần nhìn bàn tay vừa được mình đăng lại, cô không thể rút tay mình về vì sợ làm đau anh ấy, dù sao tay bị thương là do cứu cô. Nhưng Tú Lâm thật sự không bình tĩnh được, ở bên ngoài có rất nhiều đồng nghiệp, hình ảnh hai người nắm tay nhau sẽ khó tránh khỏi gây ra hiểu lầm. Tú Lâm vội vàng nói, “Bác sĩ Vũ, anh buông tay đi, tôi tự mình đi được!” Nguyễn Vũ bất đắc dĩ buông Tú Lâm ra. Hai người một trước một sau cùng đi đến bãi đổ xe. Nguyễn Vũ lái xe bằng một tay, ánh mắt hồi lâu liếc nhìn người ngồi bên cạnh, tất nhiên anh không tin Tú Lâm đã có con, có thể cô ấy muốn cự tuyệt anh nên mới nói như vậy. Tú Lâm mặc dù không thể chịu đựng được không khí ngột ngạt trong xe lúc này, nhưng cô cũng không tự tiện mở lời nói thêm gì nữa. Cuối cùng cũng an toàn về đến nhà, Tú Lâm một lần nữa nói với Nguyễn Vũ, “Bác sĩ Vũ, tôi thật sự có một đứa con trai, không phải chỉ là lấy cớ để bao biện hay cự tuyệt tình cảm của anh đâu.” Nguyễn Vũ lúc này đột nhiên gật đầu, khi nhìn về phía cách đó không xa, anh nói, "Anh biết rồi."