Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 34: Neil Bị Giam Cầm

Lúc nằm trên giường, không biết từ lúc nào vì mệt mỏi mà Neil đã ngủ thiếp đi. Nhưng trong phòng tối om nên trong phút chốc anh không biết mắt đang mở ra hay vẫn nhắm nguyên. Neil tỉnh dậy, anh đưa tay phải lên phía trước mặt, nắm tay lại rồi mở tay ra. Vẫn nhìn thấy cử động bàn tay của mình trong bóng tối. Anh không có cảm giác gì về thời gian cũng chẳng có cảm giác gì về không gian.

“Mình đang bị gì thế này? Tại sao Zoe lại để mình ở đây? Em ấy đi đâu rồi?”

Nhất thời anh không nghĩ ra được gì, đương nhiên là cũng không mất nhiều thời gian lắm cho đến khi xác nhận lại tình hình. Neil khó mà nghĩ rằng những việc xảy ra với mình là Zoe làm. Nhưng cả việc trên tay anh bị còng xích lại tiếc thay đó không phải là mơ. Anh đang bị nhốt trong căn nhà của chính mình.

Neil lần mò tìm công tắc bật đèn ngủ. Đèn được bật lên, cuối cùng thần kinh đã tỉnh táo trở lại. Neil ngồi lại giường ngẫm nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra, lúc này gương mặt Zoe hiện lên trong đầu, anh chợt thấy Zoe đáng yêu và tội nghiệp.

“Có phải em là người đã cố ý muốn giam cầm anh tại đây không? Nếu là em thì tại sao lại không chịu gặp mặt anh một lần nói rõ hết mọi chuyện, nếu em muốn trả thù anh sẵn sàng chịu hết mọi hình phạt mà em muốn nhưng đừng lảng tránh anh, đừng bỏ anh ở lại một mình.”

Neil nhớ lại lời mà Brian đã nói với anh trước đó khi ở sở cảnh sát. Hắn ta đã hoài nghi những vụ án mạng bí ẩn xảy ra điều có liên quan đến Zoe James, ngay trước ngày thi thể của gã đàn ông trong hẻm tối được phát hiện, khi Myrađến sở cảnh sát trình báo vụ mất thích của Sunny, cô ta đã nói bóng trắng bay vụt qua người cô rất giống Zoe James, và cùng thời điểm những vụ án xảy ra Zoe điều không có mặt ở quán ba, cũng không có ai biết cậu ấy đã đi đâu vào thời gian đó. Brian khẳng định chắc chắn là lời Myra nói hoàn toàn hợp lý, tất cả điều có liên quan đến Zoe James chỉ là chưa có chứng cứ mà thôi.

Nhưng người mà Myra nhìn thấy phải chăng là Zoe? Mà không, chín mươi chín phần trăm là Zoe rồi. Nghĩ thế là tự nhiên nhất, nhưng lúc đó chắc có lẽ Jill đã nhập vào thân xác của Zoe để giết người.

Thế thì Jill thực ra là ai? Sự tồn tại của hắn có ý nghĩa gì? Vì lý do nào đó mà cảnh sát không hề có được thông tin về hắn. Neil đã tìm kiếm tất những vụ án trẻ em trong cô nhi viện bị giết chết nhưng không hề có đứa trẻ nào có tên là Jill​​​​​​Arnold. Cũng có thể hiểu, người quản lý trại trẻ mồ côi có khả năng xóa sạch thông tin để không bị cảnh sát điều tra ra, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của người tài trợ cho trại trẻ mồ côi này.

Nếu vì nguyên do nào đó… Không biết đang suy nghĩ điều gì mà đột nhiên trong tâm trí Neil dâng lên nỗi sợ hãi, điều anh

đang nghĩ tới là đến một lúc nào đó khi linh hồn Jill đủ mạnh, hắn ta có thể chiếm luôn thể xác của Zoe thì sao? Hay là hiện tại thân xác Zoe đã bị linh hồn Jill chiếm giữ cho nên Zoe mới đến đây bắt giam anh, và cuối cùng là giết anh. Nhưng nếu mục đích báo thù đã được thực hiện xong thì hiện tại Jill có rất nhiều cơ hội để giết anh thay vì còng tay rồi giam hãm, gϊếŧ anh đi chẳng phải vừa nhanh gọn vừa rảnh rang cho hắn lắm sao?

"Mình chẳng hiểu cái gì cả." Neil lẩm bẩm rồi lấy hai tay che lên mặt.

Đúng lúc này có tiếng động, là tiếng mở khóa, tiếng cửa mở ra và đóng lại rồi khóa luôn cửa lại. Có ai đó đang đi trên hành lang, cánh cửa phòng từ từ mở ra.

“Dậy rồi à?" Brian đứng ung dung khoanh tay trước mặt Neil.

Gương mặt trắng ngời của hắn hiện lên mờ ảo trong bóng tối không khác gì một hồn ma từ địa ngục trở về, là gương mặt đó không nhầm đi đâu được nữa, gương mặt của một linh hồn chiếm giữ.

Brian mặc áo sơ trắng hiện lên rất rõ ràng trong bóng tối lờ mờ, Neil còn nhìn rõ hắn vẫn mang theo súng, khẩu súng được vắt gọn gàng trong bao kẹp vào thắt lưng.

Neil vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, tại sao không phải là Zoe mà là Brian?

Giọng Neil gấp gáp nhưng có chút đề phòng hỏi Brian.

“Sao anh có chìa khóa cửa nhà tôi, chẳng lẽ anh là kẻ đã đánh vào đầu tôi tối qua?”

"Thế nào? Ngạc nhiên lắm à? Cũng đúng thôi, một thanh tra cảnh sát mà lại đánh đồng nghiệp của mình đến ngất xỉu rồi còng tay anh ta lại trong chính ngôi nhà của anh ta, nói thế nào cũng không thể tin được đúng không?"

Brian đi tới vài bước nhìn Neil. Trên môi hắn nở một nụ cười khó hiểu.

"Sao vậy? Sao không hỏi tiếp đi chứ."

“Hỏi gì cơ?” Neil nhìn chằm chằm Brian.

“Hỏi rằng tại sao tôi lại làm như vậy?”

Neil nhếch mép, “Không cần phải hỏi, tôi thừa biết anh không phải thanh tra Brian.” Neil nhíu mày, “Nhưng dù anh là ai thì cũng nên tháo xích ra cho tôi đi."

"Đúng là một người nhạy bén, anh đoán đúng rồi tôi không phải là thanh tra Brian đồng nghiệp của anh. Còn việc tháo xích thì không được." Brian khẽ lắc đầu.

“Anh không muốn biết tôi thật ra là ai hay sao Neil? Điều đó rất bất ngờ đấy.”

"Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao lại làm những việc ngu ngốc này?"

Brian cười đắc ý rồi thong thả ngồi xuống sofa, "Đừng nóng vội, trước sau gì anh cũng sẽ biết, lý do phải để nhân vật chính đến hẵng nói mới thú vị. Tóm lại, anh chỉ cần ở đây đợi, sẽ có kịch hay để xem."

Neil im lặng một lúc lâu không nói năng gì, chỉ nhìn như đóng đinh vào Brian. Brian cũng không lảng tránh ánh mắt đó của Neil. Sự im lặng kỳ lạ kéo dài trong vài giây.

Là lúc này, Neil đưa tay sát tường chạm vào công tắc, ánh sáng đèn trong nhà đột ngột được bật hết lên, Brian vì chói mắt mà quay ngang, Neil nhìn gương mặt Brian chính diện. Xương gò má hắn hơi nhô ra vùng mặt hóp vào, gương mặt đó không toát lên biểu cảm của một con người đang sống. Trong đôi mắt ấy không có chút cảm xúc nào, tròng mắt như được nhét hai viên bi thủy tinh đen ngòm sáng bóng dưới ánh đèn.

Lúc này trong đầu Neil ẩn hiện những liên tưởng quái gở chạy qua não mình. Neil tiếp tục nhìn chằm chằm vào Brian, cố nhìn xem có sự thay đổi nào đang diễn ra bên trong con người biểu hiện ra bên ngoài của Brian.

Brian nghiêng đầu, dãn đôi gò má, hắn nở nụ cười trên môi rồi nhìn Neil.

"Vậy sao?" Hắn nói. "Anh nghĩ ra tôi là ai rồi sao?"

"Anh... là ai?"

"Anh nhớ ra rồi mà. Tôi là người mà anh biết rất rõ, thông qua Zoe."

Neil lắc đầu, "Không thể có chuyện vớ vẩn như vậy được."

"Vì đáng lẽ tôi không thể làm được điều này đúng không?"

"Anh là ai? Trả lời tôi đi!"

Brian không trả lời, chỉ nở nụ cười trên môi. Hắn ung dung đứng lên xoay người định bước ra cửa, dường như có chút chờ mong điều gì đó nhưng điều đó lại không đến.

Neil thấy Brian định đi anh liền nói với theo, “Cậu là Jill, nhưng cậu đã chết từ lâu không thể nhập hồn vào người khác mà không có sự trợ giúp của Zoe… Cậu thật sự là Jill sao?”

"Này." Jill xoay người lại có chút tức giận. "Dù chết rồi nhưng vẫn có cách để tồn tại trên thế gian này đã là một nỗ lực, tất cả những cố gắng điều là do tự tôi nỗ lực mà có, tôi có thể nhập vào thân xác của người khác không phải là nhờ vào Zoe."

Jill nhếch miệng cười, “Nghe theo lời cậu ta e rằng tôi mãi mãi chỉ là một hồn ma vô dụng, Zoe quá xem nặng tình cảm, cậu ta ngốc nghếch, bị người khác ức hiếm lại chỉ biết im lặng bỏ qua, nếu không có tôi thì cậu ấy đã chết từ rất lâu rồi, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải vô tình và ác độc, như thế người khác mới sợ mà không dám bắt nạt tới mình.”

Neil định bước tới, nhân lúc Brian không đề phòng rồi túm lấy hắn dùng xích sắt quấn lấy cổ buộc hắn phải mở còng sắt ra . Nhưng vừa nhìn vào mắt Brian Neil đã không thể cử động nổi, giống hệt như bi đóng băng mà đứng yên tại chỗ.

"Anh không có cơ hội đâu Neil à?" Brian căng mắt, khác hoàn toàn với đôi mắt như viên bi thủy tinh đen ngòm ban nãy, đôi mắt này sâu thẳm đến vô tận, từ trong sâu thẳm đó như phát ra ánh sáng hút tim người khác. Cổ họng Neilkhông thể thốt ra tiếng nói, thân thể anh như không phải của anh nữa.

"Anh có biết tôi đang đợi ai đến không? Là Zoe đó, tôi muốn cậu ấy nhìn thấy là chính tôi sẽ giúp cậu ấy trả thù. Zoekhông thể ra tay với anh nhưng tôi thì có thể. Cậu ấy sẽ phải biết ơn tôi vì điều đó Neil à. Tất nhiên Zoe sẽ rất đau đớn khi nhìn thấy anh bị tôi giết chết. Tận mắt nhìn cái chết của người mình yêu diễn ra trước mắt lại không thể cứu được, Zoe sẽ không muốn sống nữa, thế là tôi sẽ lại giúp cậu ấy kết liễu sinh mệnh, lúc đó tôi sẽ hút linh hồn Zoe... Wao wao, mùi vị sẽ thế nào nhỉ? Rất đặc biệt nha."

“Thằng khốn, mày không được hại đến Zoe.”

“Anh tưởng với bộ dạng hiện giờ của mình có thể bảo vệ Zoe hay sao?”

Brian xoay người bước đi ra cửa. Neil bị xích sắt kéo lại không thể đuổi theo, không những vậy anh còn không thể nhấc nổi bàn tay của mình lên.

Brian đã ra khỏi phòng, có cảm giác đang bước trên hành lang, hình như đã vào đến phòng khách rồi. Brian đang làm gì nhỉ? Rồi có tiếng mở cửa ra.

"Chúc ngủ ngon nhé! Tôi sẽ đi tìm Zoe đến đây gặp anh lần cuối." Giọng Brian vang lên.

Đúng lúc đó, sức mạnh không nhìn thấy bằng mắt đang bóp nghẹt cơ thể Neil bỗng biến mất. Anh cử động cánh tay rồi ngồi sập xuống sàn nhà.

"Chờ đã!" Anh hét lên. "Chờ tôi đã Brian."

Anh chạy ra phía sảnh, nhưng lúc ra được tới sảnh cánh cửa đã đóng sầm lại. Một tiếng ầm vang lên, cửa đã bị khóa lại.

"Brian! Jill…" Anh gọi to.

Nhưng chẳng có gì đáp lại. Không nghe thấy dù chỉ là tiếng một bước chân ở bên kia cánh cửa. Neil nhìn tay mình, vết còng hằn trên cổ tay từ đó rỉ ra một ít máu do anh cố sức kéo căng dây xích để lại.