Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Em nhớ tôi đến vậy sao!

Hai người rời khỏi biệt thự cũng là 6 giờ chiều, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Trên đường đi về hắn có ghé vào một quán ăn bên đường để cô ăn tối, sau đó chở cô về nhà. Lúc chào tạm biệt nhau, hắn quyến luyến không muốn rời đi: "Cảm ơn em đã dành thời gian cho tôi hôm nay, ngày mai tôi về lại Công ty có việc cần xử lý, chắc cuối tuần tôi mới ghé về đây thăm em được." Cô gật đầu chào hắn: "Anh về cẩn thận!" "Em không hôn chào tạm biệt tôi sao, dù sao tôi cũng đã đưa em đi chơi cả ngày, em thật vô tình đấy!" Cô quay lại, nhón chân lên định hôn vào má hắn tạm biệt, nhưng dễ gì hắn bỏ qua cơ hội này, hắn quay mặt lại, chạm ngay đôi môi của hắn vào môi cô, giữ chặt một lát mới rời đi. Mặt cô ửng hồng, vội vã chạy vào nhà. Trên một góc phòng của nhà cô, có một đôi mắt đang quan sát và chứng kiến, người đàn ông mỉm cười, hy vọng con gái mình sớm được hạnh phúc, con bé đã quá đau lòng suốt thời gian qua vì lỗi lầm của người lớn. Thật ra, sáng hôm nay Phương Kha đã đến tìm ông, đã mở lòng nói chuyện với ông, lần đầu tiên hắn chủ động đề cập và muốn xác nhận mối quan hệ của cô và hắn. Hắn xin ông tha thứ, muốn được ở bên cô, muốn được chăm sóc và bù đắp cho cô, để cô được hạnh phúc, tất cả những chuyện trong quá khứ cứ để nó ở quá khứ, vì tình yêu và tương lai của hắn và cô lớn hơn mọi thứ, mọi hiểu lầm trong quá khứ đã được giải quyết, hắn không muốn đánh mất cô nữa. Gần một tuần trôi qua, cô bắt đầu thấy nhớ hắn, mong đến cuối tuần để được gặp hắn. Mặc dù cả hai cũng có liên lạc, nhắn tin cho nhau hàng ngày nhưng không thể nào bằng việc được gặp mặt. Cuối tuần, cô vui vẻ đợi hắn thì nhận được tin nhắn: "Anh có chuyến công tác đột xuất phải đi Nhật khoảng một tuần, đối tác bên Nhật có sự cố cần anh qua giải quyết, nên tuần này không về thăm em được." Đọc xong tin nhắn, tim cô hẫng đi một nhịp, vì cô trông chờ đến hôm nay để được gặp hắn, cô chưa kịp trả lời thì nhận được tin nhắn tiếp theo của hắn: "Em giận tôi à, tôi xin lỗi em vì lỡ hẹn." "Dạ không, anh có việc quan trọng thì phải ưu tiên giải quyết đi ạ." "Không, em là ưu tiên của tôi. Lần này do có sự cố nên tôi mới đành lỗi hẹn với em, tôi sẽ cố gắng thu xếp để về sớm với em." "Vậy anh đi cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức, phải nhớ là có người đang lo cho anh.", nhắn tin xong những lời này, cô thấy xấu hổ đỏ cả hai tai. Hắn đọc tin nhắn của cô mà cười như chưa từng có sự cố nghiêm trọng gì: "Được, tôi tự biết chăm sóc cho mình, để còn bảo vệ em nữa chứ... nhớ em!" Trợ lý Trình ngồi bên hắn, thấy hắn cười ngây ngô liền thốt lên: "Phương Tổng, Công ty đang gặp sự cố mà anh vẫn còn cười được sao, chúng ta sắp phải ra sân bay ngay đó ạ." "Chuyện nhỏ, mấy sự cố này tôi sẽ giải quyết được hết, đi thôi." Thật ra sự cố lần này khá nghiêm trọng, nhưng hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt vui nên thấy mọi thứ đều thuận lợi. Ba ngày sau đó cô và hắn không liên lạc với nhau, hắn bận các cuộc họp, giải quyết sự cố nên không còn thời gian để gọi điện hay nhắn tin với cô, đến khi hắn về Khách sạn vì trái múi giờ thì đã một hai giờ sáng, hắn không muốn làm phiền cô, mà hắn cũng cố gắng để giải quyết xong công việc sớm nhất để trở về bên cô, hắn thật sự thấy nhớ cô quá rồi. Đã là ngày thứ tư hai người không được nói chuyện với nhau, tâm trạng cô hơi bắt đầu bồn chồn lo lắng, không biết hắn có gặp phải vấn đề gì không. Hôm nay cô có lớp dạy vẻ mà tâm trạng rối bời, không có cảm xúc khi dạy cho bọn trẻ, chỉ mong sớm hoàn thành để đi tìm hiểu về hắn. Lớp học vừa tan, cô vội vã rời khỏi lớp, chuẩn bị khoá cửa thì đằng sau cất lên giọng nói quen thuộc: "Em xong rồi hả, tôi đợi em gần 30 phút rồi đó." Cô quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn, như một phản xạ của sự lo lắng và nhớ nhung, cô chạy ào đến ôm hắn rất nhanh làm hắn cũng bất ngờ với hành động này. Hắn ôm cô vào lòng, âu yếm nói: "Em nhớ tôi đến vậy sao!" "Anh làm gì mà không liên lạc mấy ngày vậy, có biết em lo lắng đến thế nào không!" - Cô vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực hắn. "Thế em không nhớ tôi sao?" "Anh còn đùa được nữa, sao không gọi điện cho em?" "Vì muốn sớm được gặp em nên tôi phải làm ngày làm đêm để hoàn thành xong công việc. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn bình an đứng trước mặt em sao, tôi sẽ bù đắp cho em nhé!", nói xong hắn ôm cô càng chặt hơn: "Tôi nhớ em quá, chỉ muốn được chạy về gặp em ngay!" Không chần chừ, hắn dùng tay nâng cằm cô lên, một tay giữ lấy gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, hắn ghì chặt đôi môi cô như muốn rỉ máu, cho thoả những ngày nhớ nhung. Ưm...ưm... "Em ngạt thở!" "Vậy em có nhớ anh không, không nói anh sẽ tiếp tục!" Cô bẻn lẻn nép vào ngực hắn thỏ thẻ: "Em nhớ anh, nhớ rất nhiều!" "Ngoan, từ đầu em cứ phải thành thật như vậy thì sẽ tốt hơn không! Đi, tôi đưa em về."