Chương 29: Quyết định khó khăn
Tối hôm qua là ca trực đêm của Tần Đình. Cũng là một đêm không mấy yên ả. Lúc anh đang chuẩn bị cho một ca mổ cấp cứu thì nhận được điện thoại của Tần Tranh. Dù Tần Đình không muốn nhận cũng phải nhận cuộc điện thoại ấy, bởi vì anh biết rõ tinh thần lì lợm của em trai mình. Gọi cho anh không được thì nó sẽ trực tiếp tới bệnh viện tìm anh thôi, chừng nào đạt được mục đích mới bỏ qua. Cậu em trai anh đóng vai tình thánh, đem gia đình người ta về sống cùng chưa được mấy ngày đã cãi nhau với chồng cô ấy, sau đó đem bản thân thành người vô gia cư chứ gì? Sở dĩ anh có thể chắc chắn như vậy vì anh quá quen thuộc với tác phong làm người của Tần Tranh. Em trai yêu dấu tìm anh không ngoài ba nhu cầu cơ bản: chỗ bòn tiền, chỗ ăn và chỗ ở. Tiền thì nó mới cạo cạn ví anh rồi, kết hợp với việc gần đây anh mới xóa đi vân tay mở cửa của nó... Chắc chắn là vì không vào được nhà mới gọi tìm anh. Nhưng mà hiện tại, nhà anh... không tiện lắm. May mà anh đã tính trước mà gắn thêm một lớp khóa cửa. Tần Tranh biết anh ở bệnh viện, sẽ không ngớ ngẩn ấn chuông cửa làm gì. Nó chắc chắn sẽ từ bỏ khi đụng phải tường thôi. Anh chỉ cần tắt máy bước vào phòng mổ, đến sáng nó cũng không tìm được anh. Bác sĩ Tần với sự tự tin của mình đã không hề tính đến việc cửa có thể đúng lúc mở ra từ bên trong, và dĩ nhiên em trai anh đã phát hiện trong nhà anh có phụ nữ. Anh cũng chưa biết rằng sự xuất hiện bất ngờ của Tần Tranh đã khiến cho mầm mống nghi ngờ nảy mầm trong lòng Tuyết Lê. Cô bắt đầu ngấm ngầm quan sát anh khi anh bắt đầu bước vào nhà. Loay hoay ăn xong bữa sáng do Tần Đình mang tới, cuối cùng vẫn là ba người cùng nhau rời nhà. Hôm nay Linh Chi được mẹ xin nghỉ một hôm để đi khám bệnh. Mặc dù có hơi không thích nhưng dù sao có sự xuất hiện của chú bác sĩ cũng khiến bé bớt đi buồn chán. Linh Chi không thích đến bệnh viện, càng không thích phòng khám của bác sĩ Trần đó. Bởi vì mỗi lần bước vào đó xong, tâm trạng của mẹ rất kém, giống như không cười nổi nữa vậy. Tự cô bé cũng biết sức khỏe của mình dạo này không được tốt lắm, cứ hay choáng váng nhức đầu, còn hay bị những vết bầm tím khắp cơ thể dù đã rất cẩn thận khi hoạt động tại trường. Linh Chi cũng không nói với Tuyết Lê, cậu bé mà cô gặp ở hành lang bệnh viện cũng vừa chuyển vào lớp mẫu giáo lớn của cô. Cậu bạn tên Tần Mặc Nhiên ấy dường như không thích Linh Chi lắm, vẫn hay ngồi một góc lườm Linh Chi suốt buổi học. Linh Chi cũng không thích cậu ta kia mà. Cậu ta có thể thoải mái làm nũng với chú Tần, có thể lúc nào cũng gọi chú ấy là Bố. Ấy vậy mà cậu ta lại khó chịu khi chú bác sĩ có quan hệ tốt với cô bé. Bạn bè nhỏ nhen như vậy, Linh Chi không cần. Bệnh viện ở trước mặt, Linh Chi chờ chú Tần mở cửa xe rồi bế mình xuống. Thực sự rất thích cái cảm giác biến thành công chúa này nha! Chú Tần rất cao, bờ vai lại rộng lại ấm, cho cô bé cảm giác an toàn vô cùng. Tiếc là mẹ có vẻ không thích chú Tần lắm, cả buổi sáng cũng không nói một câu cùng chú Tần. - Chú bác sĩ, cái xe này thật mới thật đẹp. Chú mua đấy ạ? Bước chân Tần Đình sựng lại một chút, sau đó bàn tay ấm áp xoa đầu cô bé, cười gượng: - Không, chú làm gì có tiền. Xe chú... mượn bạn đấy! Xe thì đương nhiên là không phải mượn, nhưng xét thấy tính tình hay thông cảm của người nào đó xưa kia, thỉnh thoảng bán thảm cũng không phải ý kiến tồi. Linh Chi là con gái cô ấy, hẳn là cũng kế thừa bản tính thiện lương ấy của mẹ. Lôi kéo đồng minh về phía mình thì chỉ có lợi chứ không có hại. Quả nhiên, Linh Chi nghe thấy thế thì ánh mắt nhìn về phía anh đã tràn ngập thông cảm. Bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lên lưng anh ra chiều an ủi, tiếng thở dài non nớt phát ra bên tai anh: - Làm bác sĩ thật khổ. Đã vất vả lại còn nghèo nữa. Sau này cháu không làm bác sĩ, cháu sẽ tìm nghề nào kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ cháu! Tần Đình nghe giọng nói quả quyết của cô bé thì có phần chột dạ. Khi không lại thành ra anh định hướng sai cho đứa trẻ con. Nhưng lời đã trót thốt ra khỏi miệng, cũng không thể nuốt lại vào. Bác sĩ Tần chịu đựng ánh mắt lên án của Tuyết Lê, xoay người bước ra khỏi bãi xe. - Anh bỏ con bé xuống. Chỉ có mấy bước đường, nó có thể tự đi! - Em cũng biết nói có mấy bước đường, tôi có thể bế được. Con bé vừa mới phẫu thuật chưa lâu, không nên hoạt động mạnh. Lát nữa thăm khám, xét nghiệm rất mất sức. Mỗi khi anh lôi kinh nghiệm và kiến thức ngành nghề của mình ra, Tuyết Lê đều không thể phản bác. Vì vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Đình bế Linh Chi đẩy cửa kính bước vào sảnh bệnh viện. Hôm nay người đông, anh thuận tiện kéo luôn Tuyết Lê đi theo mình vào thang máy nội bộ dành cho nhân viên bệnh viện, thản nhiên trước ánh nhìn trân trối của mấy cô y tá xung quanh. Sự chú ý tập trung quá nhiều vào bọn họ khiến Tuyết Lê không thoải mái, sau khi bước vào thang máy liền nép vào sau lưng anh không lộ mặt. Trong thang máy còn hai ba bác sĩ nữa, nhìn thấy anh bế Linh Chi với vẻ thân thiết như vậy thì hỏi đùa: - Bác sĩ Tần, con cái nhà ai thế? Tần Đình nghe hỏi thế cũng ôn hòa trả lời: - Con gái cưng của tôi! Linh Chi nghe thấy thế thì thích thú bật cười dụi mặt vào vai anh. Người kia chưa chịu bỏ qua, lại nhướng mắt về phía Tuyết Lê với ý dò hỏi. Tần Đình liếc nhẹ về cô gái đứng nép sau lưng mình, thản nhiên trả lời - Mẹ của con bé! Đã trả lời như vậy thì nếu hỏi tiếp tục nữa sẽ thành vô duyên. Mặc dù còn thắc mắc muốn chết, vị bác sĩ kia chỉ có thể ngừng lại chủ đề này. Thang máy vừa tới, hai người chào Tần Đình rồi bước ra ngoài, bộ dạng giống như sợ không kịp buôn đống dưa lê vừa có được vậy. - Anh nói như vậy sẽ khiến bọn họ hiểu lầm. Sẽ... không tốt cho anh lắm đâu! Cô càng nghĩ càng thấy không ổn. Nếu như chuyện này bị thổi phồng đồn thổi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh. Dù sao thì Tần Đình cũng là người đã có gia đình. Thang máy lúc này vô cùng trống trải, chỉ còn lại ba người bọn họ. Tần Đình nghe Tuyết Lê cất giọng nói cùng anh câu thứ hai trong ngày. Đó cũng lại là một câu trách cứ. Anh cũng chỉ cười khẽ trêu chọc Linh Chi, nói thản nhiên: - Cho dù là gì thì cũng chỉ là chuyện của tôi mà. Sao hả? Em lo cho tôi? Thái độ cà lơ phất phơ này chọc tức Tuyết Lê. Thang máy đúng lúc vừa tới tầng 12, cô lách người sang bên ra ngoài trước, bỏ lại một câu tuyệt tình: - Ai thèm lo cho anh? Tôi đâu có bị ấm đầu! Tần Đình và Linh Chi bị bỏ lại phía sau, bốn mắt nhìn nhau rồi nháy mắt cho nhau sự động viên. Bởi vì cuộc hẹn này mà hôm nay tâm trạng của Tuyết Lê cực kỳ căng thẳng, người cứ như pháo đụng vào là "bùm" ngay. Tần Đình nhận ra điều này, cho nên anh đã dùng những lời nói trêu chọc ấy, cho cô phát tiết tâm tình để vơi đi sự lo lắng trong lòng. Người bên khoa Ung bướu nhìn thấy Tần Đình đi cùng mẹ con Tuyết Lê thì cũng không lấy làm ngạc nhiên. Suy cho cùng việc lần trước anh đến tìm bác sĩ Trần với tâm trạng hùng hổ hiếm thấy đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng những cô y tá ở khoa. Không có những ánh nhìn soi mói như lúc ở dưới sảnh bệnh viện, Tuyết Lê đã cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng khám chờ đến lượt Linh Chi được gọi vào. Một lúc sau cửa phòng khám bật mở, người bước ra lại không chỉ có bác sĩ Trần. Ông ấy đang dìu một người phụ nữ với một đứa trẻ gầy yếu trên tay ra ngoài. Người phụ nữ vừa đi vừa khóc với tâm trạng rất là thống khổ. Chỉ nghe bác sĩ Trần nhẹ giọng an ủi: - Cô Mạnh, tình hình thì chúng tôi cũng đã nói rõ với cô rồi. Nếu như cô từ chối trị liệu thì con của cô sẽ chỉ có cơ hội sống khoảng nửa năm nữa mà thôi. - Nhưng mà bác sĩ... tôi, tôi là mẹ đơn thân. Tôi không có tiền... Cũng không biết làm sao có thể tìm được nguồn tủy phù hợp với con của tôi. Bố của nó đã bỏ tôi đi biệt dạng từ lâu rồi. Bây giờ không có hi vọng tìm được nữa! Xin ông, giúp nó với, cứu nó với! Nói dứt câu, cô ấy đã khóc ngất lên, tay ôm chặt lấy đứa trẻ gầy gò trên cánh tay mình quỳ xuống dưới chân bác sĩ Trần dập đầu liên tục. Đứa trẻ nằm trong tay cô ấy bị giật mình khóc ré lên. Nó khoảng chừng hơn hai tuổi, nhưng tay chân khẳng khiu, đầu tóc vàng cháy. Đó là biểu hiện của việc trải qua một thời gian bệnh không ngắn, lại trong tình trạng thiếu dinh dưỡng và chăm sóc y tế. Y tá cùng bác sĩ Trần vội vàng đỡ cô ấy dậy an ủi: - Đến nước này rồi, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ những gì nằm trong khả năng. Tôi sẽ liên hệ với phòng bảo trợ xã hội của bệnh viện, xem có thể hỗ trợ kinh phí phần nào cho việc điều trị của bé hay không. Ông nhìn ánh mắt người mẹ ánh lên một tia hi vọng, dù không đành lòng vẫn phải nói tiếp: - Còn việc tìm nguồn tủy, có lẽ phải chờ duyên phận. Nếu chúng ta có thể tìm được nguồn tuỷ phù hợp trong ngân hàng hiến tặng, thì cơ hội cho bé vẫn còn. Tuyết Lê nhìn người mẹ đau đau khổ tay bế đứa yếu ớt thất thểu đi theo sau người y tá, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Người mẹ ấy là bị dồn đến đường cùng không thể có cơ hội xoay mình. Còn cô, cô đã có cơ hội trước mắt cùng lời đề nghị của Tần Đình nhưng lại mãi do dự không quyết. Cô có xứng đáng với tiếng "mẹ" mà Linh Chi đã tôn kính gọi cô bao nhiêu năm nay hay không? Đúng như lời Tần Đình đã dự đoán trước, sau một loạt màn thăm khám và xét nghiệm dài dằng dặc, bọn họ cuối cùng cũng ngồi trước bàn bác sĩ Trần, cùng nhau bàn bạc về phương hướng điều trị sắp tới cho Linh Chi. - Như lần trước tôi đã bàn bạc với cô, cô Trình. Liệu pháp điều trị bằng tế bào gốc trích từ máu cuống rốn là phương pháp khả quan nhất cho trường hợp con gái của cô. Cô nhất định phải quyết định mau, bởi vì thời gian đang ngày càng gấp rút! Nhận ra sự phân vân của Tuyết Lê, lại nhìn sang Tần Đình đang ngồi đăm chiêu bên cạnh, ông ấy quyết định thay đổi đối tượng bàn bạc để thúc đẩy mọi chuyện nhanh hơn: - Bác sĩ Tần, trước mắt chúng tôi nhận thấy để tranh thủ thời gian, hai người không thể trông chờ vào phương pháp thụ thai tự nhiên được. Tần Đình cũng ngớ ra, hỏi lại bác sĩ Trần: - Ý anh là? - Chúng tôi đề nghị hai người sử dụng phương pháp IVF (*) để đảm bảo cơ hội thụ thai cao nhất và tiết kiệm thời gian nhất. Nhưng mà, để tiến hành phương pháp này buộc phải bổ sung một số điều kiện cần thiết theo quy định. Đến tận lúc ấy, Tần Đình và Tuyết Lê mới biết được quy định này sẽ cải biến mối quan hệ đang đông cứng của hai người bọn họ. (*) IVF : Thụ tinh ống nghiệm (In vitro fertilization – IVF) là kỹ thuật điều trị vô sinh – hiếm muộn phổ biến nhất hiện nay, trong đó trứng của người vợ sẽ được thụ tinh trong phòng labo để tạo thành phôi. Sau khoảng thời gian nuôi cấy phôi bên ngoài (thông thường khoảng 2 – 5 ngày), phôi sẽ được đưa trở lại buồng tử cung của người vợ để phát triển thành thai nhi. (Nguồn: Sưu tầm)