Chương 17: Lòng Lang Dạ Sói.
Tôi bị Tần Hoài lôi vào trong phòng thẩm vấn. Tôi chưa từng được bước vào nơi này. Xung quanh là những dụng cụ tra tấn vô cùng khủng khiếp, còn có cả một ít mâu đã khô vương vãi ở khắp nơi. Tôi bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Tần Hoài đi đến trước mặt tôi, chưa bao giờ tôi thấy hắn đáng sợ đến như thế. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến có một ngáy người đàn ông tôi yêu lại biến thành kẻ đáng sợ như thế trong mắt tôi. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng hắn không làm gì cả mà chỉ mở còng tay cho tôi. Sau đó liền vuốt ve má tôi. “Tần Hoài, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?” “Em nghĩ anh tàn nhẫn với em sao em không nghĩ nếu như em rơi vào tay tên Thần Quân đó, kết cục sẽ tồi tệ như thế nào em biết không?” “Nhưng rõ ràng anh biết em không phải là người gây ra vụ tai nạn đó kia mà. Đêm qua lúc Phạm San San giật lấy điện thoại của em anh vẫn còn đang ở đó kia mà.” “Có một số chuyện đúng sai không quan trọng đâu em à. Em vẫn còn ngây thơ lắm cô tiểu thư của tôi à. Có nhiều chuyện em không thể nhìn rõ được đâu, giống như là lòng người vậy.” Anh ta phủi tay đứng dậy, ánh mắt đột nhiên biến chuyển trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tôi không thể nhận ra được người trước mắt có phải là người tôi yêu hay không nữa. Đột nhiên lúc này Phạm San San mở cửa tiến vào, giống như không hề nhìn thấy tôi mà tự nhiên câu lấy cổ Tần Hoài, ép bộ ngực căng mẩy vào người anh ta. “Anh Tần Hoài, lúc nãy tên Thần Quân đó dọa em sợ chết khiếp. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” “Hay là để em ra đầu thú nhé? Nhưng lỡ như tên Thần Quân đó không tha cho em thì sao?” Tần Hoài nhìn cô ta đầy cưng chiều, đưa tay bóp lấy cặp mông của cô ta trước mặt tôi như không. “Em ngoan, chỉ cần có người chịu tội thay em là được mà. Chẳng phải chúng ta đang có một con chốt thí mạng hợp lí hay sao?” Đột nhiên cả hai người bọn họ đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi có một loại dự cảm chẳng lành, hai kẻ độc ác này đang muốn làm gì kìa chứ? “Nhận tội và ngồi tù thay cô ấy, tôi sẽ cưới cô. Chắc cô không muốn để đứa bé trong bụng cô không có cha đâu nhỉ?” Tôi không dám tin người đàn ông từng hứa yêu tôi trọn đời, cho dù như thế nào cũng sẽ không khiến cho tôi phải ủy khuất đang bảo tôi đi ngồi tù thay cho tình nhân của anh ta. Tôi nghe xong những lời kinh tởm đó, từ trong cổ họng truyền đến cảm giác buồn nôn. Đáng lẽ ra tôi phải nên biết từ đầu rồi mới phải. Rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều giống như nhau cả thôi. Đều sẽ dễ dàng thay đổi vào một ngày chúng ta không thể ngờ tới nhất. Mà một khi đàn ông đã thay đổi thì sẽ trở nên tàn nhẫn vô cùng. Tôi bật cười đến chua chát. “Ngồi tù thay cô ta? Tần Hoài, không phải là anh đánh giá quá cao sự ngu ngốc của tôi rồi đó chứ?” “Muốn tôi ngồi tù thay cô ta? Nằm mơ đi! Con tôi không cần một người cha tồi tệ như anh!” Bọn họ thấy tôi cười như một kẻ điên, tròn lòng có chút ngờ vực. Không phải trước đây tôi đều như một con chó ngoan ngoãn nghe lời Tần Hoài đó sao? Tôi cười khẩy nhìn bọn họ. Tra nam thì giữ lại làm gì? Tôi bước đến chỗ của Phạm San San, vung tay tát cô ta một cái. “Cái tát này là vì tôi có một người em gái như cô vậy. Thật khiến cho tôi cảm thấy kinh tởm.” “Chị à!” Cô ta ôm lấy gương mặt sưng tấy rưng rưng nước mắt nhìn tôi. “Đừng gọi tôi là chị, tôi không có một người em gái đáng kinh như cô.” “Chị à, sao chị còn chưa xuống địa ngục vậy? Chị nghĩ tôi sẽ để cho chị tát dễ dàng mà không đáp trả sao? Chị nghĩ chị có thể an toàn mà rời khỏi đây sao?” “Muốn hay không? Không đến lượt cô quyết định!” Tần Hoài nắm tóc tôi quật xuống. Đầu tôi quay một vòng, tôi vô thức lấy tay ôm bụng, đứa con là điểm yếu của bất cứ người mẹ nào. Tần Hoài đi đến mở tủ một hộp thuốc ra, rót vào một thứ dung dịch không rõ nguồn gốc màu đỏ như máu. Tôi hoảng sợ, mặc dù đang bị đau nhưng tôi vẫn cố sức lết đến cánh cửa đang đóng. Nhưng Phạm San San đã dùng đôi giày cao gót của cô ta giẫm lên tay tôi. Cơn đau từ mũi giày đau buốt đến tận xương tủy, máu phun ra dưới đế chiếc giày khảm kim tuyến xinh đẹp. Nhưng Phạm San San vẫn không chịu tha cho tôi, cô ta tiếp tục dùng gót giày xoáy vào chỗ vết thương trên tay tôi. Vết thương chảy máu mỗi lúc một nhiều. Cô ta nhìn thấy tôi đau đớn như vậy thì càng thích thú mà cười khẩy. “Cô xem bây giờ cô thảm hại biết bao? Chắc cô chẳng thể ngờ được một ngày mình lại từ thiên đường rớt xuống địa ngục đâu phải không?” Tần Hoài đi đến trước mặt tôi, tôi cố gắng không ngừng vùng vẫy khỏi tay anh ta. “Các người định làm gì tôi?” "Tần Hoài, tôi đang mang thai con của anh đấy." Tần Hoài nhìn tôi bằng đôi mắt hung ác. “Thấy cô đáng thương như vậy, tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật. Người đàn ông ngủ với cô đêm đó không phải là tôi đâu. Cho nên đứa bé trong bụng cô cũng không phải là của tôi đâu.” Tôi hoảng sợ nhìn anh ta, anh ta đang nói cái gì vậy? Đứa bé trong bụng tôi không phải là con của Tần Hoài. Vậy thì nó là con của ai? Tôi cố sức giãy giụa nhưng tất cả đều vô ích. Anh ta bóp lấy miệng tôi, đổ thứ dung dịch ghê tởm kia vào miệng tôi. Khi nó tràn vào miệng, một luồng chất nóng như lửa chảy vào cuống họng tôi. "Chỉ có kẻ câm mới vĩnh viễn giữ được bí mật thôi cô hiểu không?" Anh ta buông tôi ra, tôi lấy hết sức ôm lấy cổ họng không ngừng vật lộn với cơn đau từ cổ họng truyền đến. Giống như có ngàn con kiến lửa cắn nát cuống họng. Tôi đã ngất đi ngay sau đó. “Để mặc cô ta như vậy đi. Cô ta chỉ là một con câm thế mạng mà thôi.” “Tần Hoài, anh thật nhẫn tâm nhưng mà em thích.” Tôi đã bị người tôi yêu nhất đời này ép uống thuốc câm và lăn tay ký giấy nhận tôi thay cho tình nhân của anh ta như thế đó. Tôi bị vứt vào ngục giam tăm tối cùng đám phụ nữ man rợ bị bắt vì tội giết người. Ánh mắt bọn họ nhìn tôi giống như nhìn hổ đói vậy. Bọn chúng kết án tôi trong tù, tôi bị ném vào đám tù nhân đói khát, bị bỏ đói, bị đá vào bụng nhiều lần cho đến sảy thai. Còn đau đớn cả chịu tra tấn thời trung cổ. Đứa trẻ tội nghiệp trong bụng tôi đã chết như thế đó nhưng nó nào có tội tình gì? Những kẻ độc ác kia sau khi hãm hại tôi liệu bọn chúng có thể ngủ ngon được hay không? Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của Thần Quân. Quả thật là mắt nhìn người của tôi không tốt lắm. Nếu không, tại sao lại nhìn trúng kẻ lòng lang dạ sói như vậy chứ?