Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 44: Chúng ta bắt đầu lại

Sắc mặt vốn tái nhợt của Yến Lạc vì kích động mà đỏ bừng lên, lời nói cũng thay đổi, chẳng giống tình nhân dịu dàng gì nữa, nhất thời sắc mặt của Sở Khinh Vũ sa sầm xuống. “Yến Lạc, đừng vượt quá giới hạn!” “Anh nói muốn hoàn trả cho tôi, muốn bù đắp cho tôi, nhưng những tổn thương anh gây ra làm sao mà hoàn trả? Nói thì hay lắm Sở Khinh Vũ, chúng ta cứ tiếp tục giả vờ như vậy đi thôi, giữa chúng ta đừng có nói đến tình cảm.” Cô cố tình muốn vượt qua giới hạn đấy! Lúc này không vượt thì khi nào vượt? Nhân lúc tâm tình của Sở Khinh Vũ đang dao động mạnh mẽ nhất, triệt để phá huỷ đi lớp phòng ngự của hắn. “Anh ngẫm lại xem anh đã đối xử với tôi như thế nào? Đột nhiên bây giờ anh nói anh hối hận rồi thì mọi chuyện liền tốt đẹp? Nằm mơ tương đối nhanh!” Yến Lạc rũ mắt, nơi khoé mắt phảng phất u buồn, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt non nớt xinh xắn của cô một chút nào. Sở Khinh Vũ lúc này mới sực nhớ ra, dù cô có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, dù cả người toàn là gai nhọn, thì cô vẫn chỉ là một cô nhóc 23 tuổi, cô vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn với hắn, đáng lẽ cô nên có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng trong nhà liên tiếp gặp sóng gió. Hôn nhân không tình yêu, sự nghiệp vừa mới phát triển thì phát hiện ra mình có thai, sau đó là chuỗi ngày không tốt đẹp gì, thẳng đến lúc này đây. Sở Khinh Vũ siết chặt bàn tay, sự bối rối và đau lòng không có cách nào áp chế được. Hắn chính là loại người độc đoán như vậy, một người tốt đẹp hay xấu xa không phải dựa theo cách sống của người đó, mà là do cách hắn nhận định, hắn đã thấy được cô tốt, vậy thì cô có dáng vẻ nào cũng là tốt đẹp nhất trên đời, đáng được yêu thương, đáng được trân trọng, còn nếu hắn cho rằng cô xấu xa ti tiện, thì cho dù cô có vì hắn hi sinh cả tính mạng, hắn cũng sẽ chẳng thèm nhìn lấy một cái. … Sở Khinh Vũ ngồi nghiêm chỉnh, khi nhìn cô cũng tận lực kiềm chế cảm xúc. “Dù là giả vờ hay thật tâm thì anh đã nghĩ kĩ rồi, sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em, chúng ta cứ như vậy đến cuối đời đi. Chúng ta chưa ly hôn, em chính là vợ hợp pháp của anh, chỉ cần em không quá đáng thì anh sẽ không hung dữ với em nữa, có được không?” “Sáng nay muốn ăn cái gì? Hay là chiều xuất viện đi, nơi này toàn mùi thuốc, hôi chết đi được, về nhà có bác sĩ gia đình, còn có sẵn thiết bị điều trị…” Còn một nguyên nhân hết sức quan trọng nữa đó là sẽ không có người tới làm phiền, cái tên Lục Thời Uẩn kia cứ lượn lờ bên Yến Lạc khiến hắn cảm thấy chướng tai gai mắt vô cùng. Đối với Yến Lạc thì nghỉ dưỡng ở nơi nào cũng được thôi, dù sao thì hắn cũng không cho cô quyền quyết định mà. “Em không nói muốn ăn gì thì anh sẽ gọi người làm cháo thịt bằm mang đến đây đó.” Yến Lạc không đáp, Sở Khinh Vũ cũng không nổi giận. Hắn cảm thấy hôm nay mình tương đối tốt tính, nếu không chỉ dựa vào nét mặt như đưa đám này của cô đã khiến hắn phát cáu rồi. ... Cả ngày hôm đó Sở Khinh Vũ không tới công ty, kỳ nghỉ phép của hắn còn chưa có kết thúc, hôm qua là do trong lòng rối rắm khó chịu, cố tình tìm đối tượng phát tiết mà thôi. Sau khi Yến Lạc ăn sáng xong, Sở Khi Vũ trở về biệt thự tắm rửa cho thoải mái rồi cùng Tôn quản gia sắp xếp lại vài chỗ trong nhà, tỉ như dành ra một căn phòng lớn đặt các thiết bị y tế đơn giản, biến nó thành phòng điều dưỡng, phòng ngủ của hắn đều dọn sang phòng của Yến Lạc, thư phòng cũng di dời đến cạnh phòng ngủ của 2 vợ chồng, để tránh cho lúc cần tìm cô hắn phải mất công chạy nửa ngày mới tới. Chỉ cần là người có mắt, nhìn thái độ nghiêm túc của hắn liền biết hắn thật sự dụng tâm muốn xây dựng lại mối quan hệ vợ chồng với Yến Lạc.