Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Cô với tổng giám đốc có tư tình

Mai Ly trợn trắng mắt, cô đã không còn trông chờ vào việc con hàng này trợ giúp mình nữa rồi. Chưa bán đứng cô là may ấy chứ.

"Mai Ly, cuối tuần này chúng ta đi bar đi?"

"Bà quá đau đớn nên nghĩ quẩn đấy à?"

"..."

Quán bar là nơi nào? Chính là tụ điểm ăn chơi giải trí không lành mạnh. Con gái đi vào đó khác nào vào hang hùm miệng sói chứ.

Linh Ngọc: "Bà nghĩ nhiều rồi."

"Tôi có người bạn mở quán bar, quán của nó mới khai trương nên mời tôi đến trải nghiệm. Tôi chỉ là tò mò muốn đi thử cho biết thôi."

"Bà yên tâm, với thân thủ của tôi, đố bố con thằng nào dám giở trò đấy. Tôi sẽ bảo vệ bà chu toàn, không mất một cọng lông nào đâu."

"Được không đó."

"Xời ơi, bạn tôi là chủ quán, bà lo gì chứ. Đi nha?"

"Đi thì đi."

....

"Mai Ly, em quen biết tổng giám đốc của công ty mình hả?"

Giờ nghỉ trưa ở văn phòng, Mai Ly đang ngồi tại chỗ làm việc lướt điện thoại thì thấy đàn chị là Thư Diễm chồm người tới hỏi.

Cô sửng sốt mấy giây, sau đó mới ý thức được cô ấy đang hỏi cái gì, liền cân nhắc trả lời:

"Sao chị hỏi vậy ạ?"

"Thì thấy mấy người trong công ty bàn tán đó, với lại hôm bữa ông Minh cũng nói trông thấy hai người đứng nói chuyện ngoài hành lang. Là thật hả?"

"Thực ra thì cũng có chút quen biết thôi, không đến mức thân thiết." Mai Ly nói dối mà không thèm chớp mắt.

Thư Diễm và Xuân Kiều vừa lân la đi tới hóng chuyện khẽ gật gù. Thư Diễm lên tiếng giải thích ngọn nguồn đầu đuôi chuyện này, sau đó nói:

"Hiện tại mấy người ở phòng Marketing đang đồn em với giám đốc có tư tình đó."

"Bọn họ còn nói em chiếm mất sportlight của hoa khôi phòng Marketing rồi, buồn cười ghê."

Xuân Kiều vẫn im lặng chợt nói: "Em thấy Mai Ly xứng đáng được chú ý mà, cái cô Trà My kia làm sao đẹp bằng em ấy được. Bỏ lớp trang điểm dày cộp kia ra chắc cũng chẳng đẹp hơn chị em mình đâu." Nói xong bèn cười ha ha.

Thư Diễm cũng hết cách với bà cô này: "Dù vậy người ta cũng có vốn để kiêu ngạo nha."

"Em thử kiếm một người đàn ông đẹp trai giàu có giống như cô ta xem có kiếm nổi không."

Xuân Kiều xì mũi: "Cần gì phải thế chứ, đàn ông càng đẹp trai giàu có càng dễ có bồ nhí. Có khi cô ả cũng là một trong những cái áo của người đàn ông kia thì sao."

Mai Ly bật cười, đàn chị này suy nghĩ cũng thật giống cô. Nhưng mà...hoa khôi của phòng Marketing?

Mai Ly vắt óc nhớ lại, bấy giờ mới nghĩ ra cô gái được nhắc đến kia là ai. Chẳng phải chính là bạn gái mới của gã Mạnh Thăng, người yêu cũ của Linh Ngọc hay sao.

Bị cô cướp mất hào quang á?

Xuân Kiều: "Đáng tiếc đây không phải là sự thật, nếu không cô ả Trà My kia chắc phải khó chịu chết luôn. Dù sao trước giờ cô ta đi đến đâu cũng đều là tâm điểm chú ý của mọi người mà."

"Mấy chị hình như không thích cô ta lắm nhỉ?"

Xuân Kiều: "Ừ, cứ cảm thấy cô ta thích khoe khoang hay sao ấy, nhìn chướng mắt thật sự."

Thư Diễm: "Chứ không phải là do cô ghen ăn tức ở với người ta à?"

"Hứ, chị thì không có chắc?"

Mai Ly: "..."

May mà cô không khai thật mối quan hệ giữa mình với Thịnh Nguyên, thật là một việc làm vô cùng sáng suốt.

Cô ở chỗ này âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên phía người nào đó lại không hài lòng với hiệu ứng nhỏ nhoi như vậy.

Thịnh Nguyên nhíu mày nghe báo cáo từ Trịnh Minh Thành. Dạo gần đây tâm trạng của anh u ám khó tả. Cái này phải tính từ lúc con kì đà Linh Ngọc kia đến ở chung với Mai Ly, làm anh khó có cơ hội xuống tay với cô. Chuyển sang thực hiện ở công ty thì bị vướng víu bởi đống sự vụ, chưa kể còn bị cô né như né tà nữa.

Thịnh Nguyên bực bội trong lòng, lúc này lại nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Anh ra hiệu cho trợ lý của mình dừng lại, sau đó bắt máy.

"Alô?"

[Hello, nhận ra anh đây không?]

"Ăn Bơ?"

[Bố mày... đừng có gọi anh bằng cái giọng đểu cáng đó nhé.]

"Được rồi, Amber. Đột nhiên gọi cho tôi là có chuyện gì?"

[Hì, anh đây về nước rồi.]

"Thật đấy à?"

Thịnh Nguyên ra hiệu bảo Trịnh Minh Thành ra ngoài, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, tay đút túi quần ung dung tám chuyện với người bên kia điện thoại.

[Đương nhiên.]

"Lần này anh về bao lâu?"

[Không biết, đang tính toán ở lại xây dựng sự nghiệp luôn.]

"Vậy cũng tốt."

[Không có gì muốn nói với anh mày hả?]

"Nói gì? Đến lúc gặp mặt rồi nói cũng không muộn."

[Mày thật phũ, ít ra cũng phải có lời mời anh đây đi ăn bữa cơm chứ.]

Thịnh Nguyên nhếch môi: "Được thôi, anh muốn ăn ở đâu?"

[Mày ở quận 1 đúng không? Tự kiếm chỗ rồi báo địa chỉ cho anh là được. Anh bắt taxi qua đó.]

"OK, vậy cuối tuần này được không? Ăn xong dẫn anh đi bar chơi."

[Há há, mày thật hiểu tính anh. Nhớ đó nha.]

Thịnh Nguyên cười nhẹ, nói tạm biệt rồi cúp điện thoại.