Chương 27: Chương 27: Tìm tới nhà Elian
Elian phẩy tay từ chối rồi quay lưng đi về phía cửa hàng tiện lợi đối diện. Neji và Takara lên đến cửa nhà, họ thấy một cô gái xinh đẹp đứng đó với vẻ mặt lúng túng, có vẻ như cô ấy đang tìm nhà của ai đó. Thấy hai người đi về phía mình, Lily cũng không để tâm nhiều, cô đi tới chỗ thang máy đứng đợi. Takara chợt khựng lại quay sang nói với Neji. “Neji-kun, tôi thấy cô gái đó rất quen, đã từng gặp rồi” “Hả? Có phải nhầm gì không? Cậu chưa từng để ý tới phụ nữ mà” “Không phải...hình như” “Takara, nói rõ ra, chuyện gì?” “Tôi nhớ ra rồi...Cô ấy là cô gái đã nói chuyện với boss ở cổng bệnh viện” Neji chợt lóe lên, anh ngẫm lại thì đúng như vậy. Từ trước tới nay, hai người bọn họ thường không để tâm những chuyện nhỏ nhặt hay những người không liên quan. Nhưng một khi đã gặp thì lại rất nhớ rõ. “Phải rồi...Đúng là cô ấy. Cô ấy làm gì ở đây, sống ở đây sao?” “Neji-kun, hay là cô ấy tìm boss?” Hai người nhìn nhau lộ lên vẻ khó hiểu, nhưng lúc này cách họ không xa là tiếng nói của Lily. “Elian, đứng lại. Sao anh lại như vậy?” “Chẳng phải đã nói rõ với em rồi hay sao? Mong em đừng hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta” “Em không hiểu lầm gì cả, em biết...” Elian về đến cửa căn hộ, Neji và Takara đứng đó lặng yên nhìn sắc mặt Elian rất khó coi, Lily đi phía sau, mắt cô hơi đỏ. Hai người họ biết sơ sơ tình hình, liền mở cửa đi vào nhà, tuy nhiên tật hóng hớt vẫn không thể biến mất, một người nhìn vào lỗ trông ra ngoài, một người áp tai vào cửa nghe lén. “Elian, em biết, là em thích anh trước, tuy là vội vàng nói cho anh biết nhưng đây không phải trò đùa. Bây giờ anh không thích em cũng không sao, em sẽ cố gắng để anh thấy...Em...Em...” Elian im lặng, anh quay lưng về phía Lily, mặc dù không nhìn nhưng anh đã biết hôm nay Lily ra ngoài lại không mặc áo ấm. Cô nói sẽ cố gắng...cố gắng để anh thấy tình cảm của cô. Cô gái ngốc nghếch, chẳng phải anh sớm đã thích cô rồi hay sao. Trong lòng Elian cứ cồn cào khôn nguôi, chỉ cần ở bên Lily thêm một chút nữa, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng. “Em không biết lí do vì sao anh lại thay đổi như vậy, có lẽ anh là một người nhiệt tình, còn em thì lại quá vồ vập. Từ lần bị thương và gặp anh ở trên đường, em biết em đã thích anh. Có thể anh sẽ không tin, nhưng em từng mơ một giấc mơ, một người mang lại hơi ấm và hạnh phúc cho em. Em chắc chắn người đó chính là anh...là anh. Bác sĩ, em chưa từng có cảm giác như vậy với bất kì người đàn ông nào hết. Anh hãy tin em, em sẽ cho anh thấy...” Vừa dứt lời, chóp mũi Lily đỏ lên, cô nhìn bóng lưng của Elian, anh thật sự vẫn không để ý gì tới cô. Cô mỉm cười và nói “Em đi đây, chúc anh ngủ ngon” Cô bé của Elian rời đi rồi, anh nghẹn ngào đến mức chỉ biết đứng lặng ở đó. Chúc ngủ ngon là câu mà ngày nào cũng nói với anh...Nhưng chẳng đêm nào là anh ngủ ngon, anh quay người lại, Lily đã đi từ lâu. Anh mở cửa ra, căn nhà bao phủ màn đen. Đây cũng là lần đầu tiên anh có cảm giác với một người con gái như vậy. Nhưng vũng bùn của anh ngày càng sâu, vốn dĩ ngay từ đầu đừng để anh gặp cô ấy thì mọi chuyện sẽ không đi xa hơn. Lúc này, hai thanh niên nghe lén đã thành công biết chuyện bí mật của ông chủ. Họ thở dài nhìn nhau đầy khó hiểu.