Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 34: Chân thành!

“Trưa nay ngủ ngon quá bây giờ không buồn ngủ chút nào.” Hắn nở nụ cười, vừa nhìn là biết sắp phun ra lời nói chẳng có gì tốt đẹp, thế là cô chống tay lên ngực hắn đẩy hắn ra: “Để em kêu người làm canh giải rượu cho anh.” Không phải là cô làm mà là kêu người làm, không biết Sở Khinh Vũ nghĩ thế nào mà lại nói: “Em nấu cho tôi.” Yến Lạc nghe xong thì hơi ngừng bước, cô nhìn hắn thì hắn đã đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Trước kia, đây là phòng ngủ của cô, không gian của riêng cô, nhưng Sở Khinh Vũ dần đến đây nhiều hơn, cũng quen với nơi này, cuối cùng làm tu hú chiếm tổ luôn, trong tủ quần áo của cô có để vài bộ đồ của hắn. Nghe hắn nói, cô liền đi nấu canh, nụ cười trên mặt liền có 9 phần chân thành. Cô chính là hao tâm tổn sức thời thời khắc khắc nghĩ cách dỗ hắn ăn đồ ăn mình làm, thuốc bổ mãn tính đó dùng càng đều đặn mới tốt. Đồng hồ điện tử hiển thị 23:20 rồi mà cô vẫn phải mò xuống bếp bận bịu bắc nồi, tuy nhiên bằng tình yêu chân thành, hai mắt cô gần như phát sáng, người làm thấy cảnh này còn tưởng cô nửa đêm nấu thuốc an thai cũng không chừng. “Canh đến rồi đây em đã hơ nguội bớt, nhiệt độ vừa vặn!” Sở Khinh Vũ tắm xong thì cũng vừa lúc cô về phòng, hắn nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong tay cô ánh mắt rất sâu, tựa như nghiền ngẫm, lại như không có gì bất thường. Hắn bê lên một hơi uống cạn rồi ôm cô vào lòng. Khuôn mặt kiều nộn, ánh mắt như sao, hắn thật sự muốn bắt nạt cô đến bật khóc dưới thân hắn. Người phụ nữ này giả tạo ấn tượng đến mức khiến người ta cảm thấy thoả mãn, hắn đẩy cô lên giường, đồ vừa mới mặc đã lại cởi ra. “Khinh Vũ! Khinh Vũ… em có chuyện muốn nói!” “Hửm?” Động tác ở tay hắn chẳng hề dán đoạn mà ngược lại còn nhanh hơn, nhân tiện lôi kéo đồ ngủ của cô, bộ dáng như gấp không chờ nổi. Phi! Rõ ràng ngày nào cũng làm. Yến Lạc dùng thái độ điềm đạm dè dặt hỏi hắn: “Em có thể về nhà đón giao thừa với ba mẹ không?” Trước khi hắn từ chối cô lại bổ sung: “Vì anh chắc chắn sẽ không có ở nhà, mùng 1 và mùng 2 cũng không về đúng chứ? Em muốn ăn Tết cùng ba mẹ, họ chỉ có mỗi đứa con gái là em thôi, năm nay lại hiu quạnh như vậy.” Mọi năm đối tác với nhân viên đến nhà cô chúc Tết nhiều như nêm cối, bây giờ chỉ có hai người họ. Sự buồn bã trong mắt cô khiến ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực trong lòng Sở Khinh Vũ như bị tạt một gáo nước lạnh. Nếu không có hắn đi cùng thì hắn không muốn cô ra khỏi căn nhà này một chút nào, mặc dù những lời cô nói là thật, đêm giao thừa, 3 ngày tết có lẽ hắn không thể về đây, bên nhà mẹ hắn đã đủ tốn thời gian, lại phải tiếp đón khách khứa và Tiêu gia, còn có vị hôn thê hờ kia nữa. “Em gọi ba mẹ đến đây đón Tết, dù sao thì căn hộ họ đang sống không bằng trước kia, có lẽ em sẽ không quen đâu.” Từ sau khi Yến gia phá sản, vì trả nợ ba mẹ cô phải bán nhà, bán xe, bán hết những đồ vật có giá trị, sau khi trốn đi bị bắt về Sở Khinh Vũ sắp xếp cho họ ở trong một căn hộ cao cấp, tuy rằng đãi ngộ cao sang hơn hẳn người bình thường nhưng vẫn có điểm bất đồng lớn. Nghĩ đến đây… thật ra có đôi lúc hắn cảm thấy hành động của mình quá nông nổi, nếu lúc đó hắn không kích động phá hoại nhà họ Yến thì có phải bây giờ sẽ không thành ra như vậy, hắn cũng không phải kết hôn với Tiêu Mạn San. “Họ nhất định sẽ không đến đây đâu.” Sở Khinh Vũ cười nhạt: “Vậy thì thôi, em chú ý chừng mực của mình đi! Đêm mùng 1 tôi sẽ về nhà cùng em đón Tết, ngoan ngoãn chờ tôi là được!” Nói rồi hắn lật người cô lại, không có bước khởi động mà cứ vậy tiến vào, đêm nay đơn giản là một trận phát tiết. Quá nửa đêm hắn cạn kiệt tinh lực quấn lấy cô thở dốc hỏi: “Hình như tháng này em không có kinh nguyệt.” Yến Lạc mơ hồ đáp lại: “Ừm.” “Ngày mai đi khám một chút.” Yến Lạc im lặng, trong đầu cô thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Sở Khinh Vũ một lượt, hắn coi cô là cái máy đẻ hay sao? Hơn nữa… nhất định không thể dính bầu được, mỗi ngày cô đều uống thuốc, chính là cái loại thuốc tránh thai hàng ngày ấy, kinh nguyệt đều đã loạn hết cả lên rồi. Nhưng cô phải giấu nhẹm chuyện này đi, tuyệt đối không thể để hắn biết, hắn muốn cô có con, cô làm trái lại chính là chống đối hắn, bây giờ hắn mới có tí ỷ lại vào cô, không thể vì sơ sẩy mà tan thành mây khói. Nghĩ vậy cô rúc vào lòng hắn tìm tư thế thoải mái ngủ thiếp đi.