Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Chương 23: Em nghĩ em thích anh

Nathan với ánh mắt vui vẻ khi tất cả đều tụ tập đủ. “Chào các anh, lâu rồi chúng ta không gặp nhau” “Anh còn tưởng ở Mỹ chú thường xuyên rủ Frank đi uống rượu, làm anh đây ghen tỵ quá” “Hôm nay đã tới thì em trai đây sẽ hết lòng hầu hạ các anh” Nathan nhấp một chút rượu rồi quay lại nói với Elian. “Anh họ, hai viên ngọc quý của anh, em đã mài giũa rất tốt rồi đấy” “Ừm...6 năm qua cảm ơn em” “Anh họ, giữa chúng ta còn phải nói mấy lời thừa thãi đó nữa hay sao? Nếu lần sau anh còn dám nói cảm ơn và xin lỗi với em thì em sẽ giận anh” Neji và Takara cũng ngồi xuống. Neji rót rượu cho Elian kính anh. Đối với Neji và Takara, Elian không chỉ là ông chủ mà còn là ân nhân cứu mạng, là người cưu mang bọn họ. Họ trung thành với Elian vô điều kiện. Còn đối với Elian, anh xem họ như những người anh em của mình, tin tưởng tuyệt đối. Bọn họ cùng nhau ngồi uống rượu và bàn về những vụ việc xảy ra dạo gần đây. Neji và Takara đã nắm được toàn bộ. Họ được sắp xếp ở căn hộ đối diện nhà của Elian ở tòa chung cư. Mấy ngày sau đó, Lily liên tục nhắn tin cho Elian nhưng anh không trả lời. Anh đã suy nghĩ kĩ mấy ngày này, cách tốt nhất để không liên lụy đến cô đó là dứt khoát đừng quen biết cô. Lily liền đến bệnh viện tìm Elian. Lần này may mắn là đến giờ tan ca nên Elian vừa ra đến cổng chính thì chạm mặt Lily. Cô gái có chút ấm ức nhìn Elian. “Bác sĩ, tại sao không trả lời tin nhắn của em. Anh bận rộn lắm sao?” Thấy Lily, anh có chút bất ngờ. Lúc này Neji và Takara đã đỗ xe gần đó để đón anh. Anh làm ra mặt thờ ơ nói với Lily. “Đúng, anh rất bận. Vậy nên em đừng tìm anh nữa” “Em có chuyện quan trọng muốn nói” “Lily...Anh thấy hiện tại em rất khỏe, các vết thương chắc cũng đã lành rồi đúng không? Vậy thì còn chuyện gì để nói?” Lily với ánh mắt khó hiểu, gương mặt lạnh lùng của Elian khiến cô khó xử. “Giữa chúng ta chỉ có như vậy thôi sao? Em...Em tưởng...Chúng ta là bạn...” “Em muốn nói gì?” “Bác sĩ...không...Elian, em nghĩ...” Lily chần chừ, cô không nói nên lời, ánh mắt Elian vẫn không chút thay đổi gì, thậm chí anh còn không nhìn cô một cái. Thấy cô ngập ngừng câu giờ, Elian liền bước đi, nhưng dường như Lily đã cố kiềm chế để thốt nên những lời nói níu giữ chân Elian. “Elian, em nghĩ em thích anh rồi!!!” Nghe được câu nói này của Lily, trái tim Elian liền thổn thức. Anh không ngờ rằng Lily lại chủ động bày tỏ với anh, anh rất muốn đáp lại cô gái nhỏ ấy. Anh muốn quay lại nhìn gương mặt dễ thương ấy rồi ôm cô vào lòng, nói rằng “Anh cũng rất thích em”. Nhưng anh không thể. Thà rằng dứt khoát từ chối khiến cô ấy đau một lần rồi buông bỏ, còn hơn dây dưa lâu dài. “Lily, em suy nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ xem em như bệnh nhân của mình, cùng lắm là một người bạn bình thường. Em đừng hiểu lầm gì cả” Vừa dứt lời, Elian đã đi ngay mà không ngoảnh lại nhìn Lily chút nào. Điều này với Lily thật kì lạ mà cũng thật đau lòng. Đây không phải là Elian mà cô đã từng quen, một bác sĩ dịu dàng có nụ cười ấm áp, rất quan tâm và kiên nhẫn với cô. Anh gọi tên cô, tim cô sẽ đập nhanh, hai má ửng hồng. Cô hay xem lại những tin nhắn mà anh ấy gửi cho cô, mặc dù không nhiều nhưng đều cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối. Đó đều là những cảm giác chưa từng có từ trước đến giờ của Lily.