Chương 17: Chương 17: Xảy ra chuyện
Elian nhìn theo bóng lưng của cô em họ bướng bỉnh chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Carly là con gái của Basar – chú của Elian, ông ta chỉ có một đứa con gái duy nhất nên có hơi cưng chiều. Mặc dù Basar là một con cáo già có tham vọng lớn nhưng Carly con gái ông lại rất hồn nhiên và tốt bụng. Cô đều quý 4 người anh họ của mình mà không phân biệt thân phận, nhưng chỉ có Elian và Danny là thân thiết với cô nhất. Nhớ đến người trong lòng Elian mà Carly vừa nhắc tới, anh lấy điện thoại ra nhìn vào tin nhắn đã gửi đi suốt 5 ngày qua mà không có sự phản hồi nào. Lily đang tránh anh vì điều gì, hay cô không thích anh nên mới không có ý định dây dưa thêm. Anh đi đến chiếc ghế băng mà Lily từng ngồi ngẩn ngơ ở đó, là khi mà anh thật sự chú ý đến cô ấy. Có lẽ kể từ ấy anh đã thích Lily, quan tâm và dịu dàng với cô ấy. Bỗng nhiên chuông điện thoại của Elian reo lên, anh còn tưởng là Lily gọi, nhìn lại thì là Vito. “Alo, có chuyện gì?” Nghe xong, ánh mắt Elian trầm xuống, anh nhíu mày khó chịu rồi chuyển sang tức giận. Elian vội vàng lái xe đến vùng ngoại ô thành phố, đường vắng và gập ghềnh, ánh đèn bóng có bóng không. Đến một căn nhà nhỏ trong thị trấn, Elian chạy vào trong, trước mắt anh là một người đàn ông bị thương khắp người. Băng gạt và máu ở khắp nơi, mùi tanh nồng và mùi thuốc sát trùng không thể hòa lẫn vào với nhau. “Đã xảy ra chuyện gì?” Vito đến cạnh Elian kể lại. “Galvin đang điều tra vụ án ông nội cậu năm xưa, có một chút manh mối liên quan đến người nọ ở thành phố kế bên, cậu ta trực tiếp tới tìm thì chậm một bước, người kia bị giết hại dã man rồi chặt xác ở ngay trong nhà mà không ai phát hiện, đoán chừng là vừa bị giết cách đây vài tiếng. Lúc Galvin quay về thì bị mấy xe rượt đuổi, chúng ngang nhiên sử dụng súng, xe Galvin bị bắn hỏng, cậu ta liều với đám người đó nhưng một đấu mười là điều không thể. Cậu ta bị dao đâm 5 nhát nhưng đều không phải chỗ hiểm, đang mất máu nhiều...Elian, e là cậu ta...” Elian hiểu ý của Vito, anh lại gần kiểm tra cho Galvin, hơi thở của anh ta đã yếu đến mức sắp không còn cảm nhận được nữa. Vito ra hiệu để mọi người cùng ra ngoài, Elian ở lại trong căn phòng nhỏ với Galvin tầm 2 tiếng thì bước ra với vẻ mệt mỏi. Anh nhìn Vito nói. “Là kẻ nào?” “Một đám người không rõ thân phận, nhưng hành động của chúng quá rõ ràng rồi. Giết nhân chứng nhưng lại dùng cách phanh thây để cảnh cáo chúng ta. Kẻ cầm đầu chắc chắn biết rõ mục đích của cậu nên đã chuẩn bị sẵn. Hắn không trực tiếp giết Galvin chắc là muốn dọa cậu ấy mà” “Assen” “Elian, cậu nghĩ cho kỹ. Assen trước giờ đều biết cậu điều tra về cái chết của ông nội, nhưng hắn mãi không làm gì hết, đang yên đang lành hôm nay lại hành động một cách ngang ngược tàn bạo như vậy. Nghĩ lại đám người kia không rõ thân phận nhưng nhìn thân thủ rất giống những sát thủ. Ra tay rất nhanh và dứt khoát, kĩ thuật lái xe và bắn súng cũng rất điêu luyện. Elian, cậu thật sự nghĩ Assen quen biết được với những tổ chức sát thủ như vậy sao?”