Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Dự án cộng đồng

[…] Hủy hết tất cả hợp đồng cũng chỉ là sự cảnh cáo của Hàn Thị đối với Kiều Gia. Sau đó, Hàn Quân Minh đi đến giường bệnh của Trương Vân Khê, đau sót nhìn cô. Lúc này, Dương Qúy Thần đã đi kêu bác sĩ đến, băng bó tay cho Hàn Tiểu Vy. Hàn Tiểu Vy nhìn theo hướng anh trai mình đi vào giường bệnh của Trương Vân Khê, cô nhìn cách anh ân cần chăm sóc một cô gái khác. Điều này khiến cho cô càng chắc chắn một điều, Trương Vân Khê là một người rất quan trọng đối với anh trai của mình. Trước đến giờ, cô chính là ngoại lệ duy nhất của anh. Nhưng cô biết, sẽ có một ngày sẽ có người khác thay thế cô làm ngoại lệ duy nhất của anh trai. Rồi ngày ấy chắc chắn đang rất gần, rất rất gần rồi… Cô đang chìm đắm trong loạt suy nghĩ hỗn loạn, thì bác sĩ đã đến và băng bó vết thương cho cô. Sau đó, cô cũng thấy Trương Vân Khê thoát khỏi sự hôn mê, dần dần tỉnh lại. Khi đã băng bó vết thương xong, cô liền chạy thẳng vào phòng bệnh của Trương Vân Khê. Lúc này, Trương Vân Khê đang thoát ra khỏi cơn mê man, dần dần tỉnh dậy. Lúc này, Hàn Tiểu Vy ngoắc tay với trợ lý của mình, bảo cô ấy đi mua cháo cho Trương Vân Khê. […] Đến tối, Hàn Quân Minh cùng Dương Tư Thần có cuộc họp đêm ở công ty nên về trước. Cô và Hàn Tiểu Vy ngồi cùng nhau nói chuyện. Theo đúng lịch trình thì sáng sớm mai hai người sẽ lên các vùng sâu vùng xa để phát quà từ thiện. Trong ngày sẽ về luôn. Hai người cần bàn về dự án lần này thật kỹ lưỡng, vì số tiền từ thiện lần này không phải là ít. Hai người họ đều có một trái tim biết cảm thông cho người khác, nên riêng hai người đã quyên góp gần 100 triệu cho lần từ thiện này dưới danh nghĩa của Hàn Thị. […] 3 giờ sáng, Trương Vân Khê và Hàn Tiểu Vy thức dậy, ăn mặc chỉn chu. Lúc này, đoàn xe Thiện nguyện đã ở dưới sảnh bệnh viện. Chỉ cần hai người xuống là có thể xuất phát. Tối qua, hầu như hai người không ngủ nên khá mệt. Nhưng với ý nghĩa mà dự án này mang lại, thì họ đã tìm lại được tinh thần. “Chị có đi được không, nếu không thì chúng ta có thể rời lịch mà” Hàn Tiểu Vy nhẹ nhàng nói với Trương Vân Khê. “Chị không sao, có thể đi. Không cần vì chị mà rời cả một lịch trình vậy đâu” Trương Vân Khê đáp lời trấn an Hàn Tiểu Vy. Hai người họ sau khi ngồi xe 2 tiếng thì được đi đến một vùng cao, nơi đó có những dân tộc thiểu số đang sinh sống. Cuộc sống ở đây rất khó khăn. Hai người đã giúp cung cấp cho họ có thêm lương thực, có quần áo để mặc vào những ngày đông, có giày dép mới,các em bé nhỏ đã có balo, sách vở để đi học. Họ đã lập ra hai ngôi trường, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Lên cấp Trung Học Phổ Thông thì sẽ có Hàn Thị hỗ trợ tiền học phí cấp 3 ở trên thành phố, nếu trúng tuyển đại học sẽ được làm thực tập sinh của Hàn Thị. Không những vậy, hai cô gái nhỏ đã giúp người dân “Xách nước về bản làng”. Giúp cho cuộc sống của cư dân nơi đây sẽ tốt đẹp lên phần nào. Thoắt cái đã đến mười hai giờ đêm, hai người đi lên xe chuẩn bị đi về. Người dân ở đây rất biết ơn việc mà ngày hôm nay họ đã làm, trẻ em thì chạy theo chiếc xe chở hai người, bọn trẻ đã vẽ tặng hai người những bông hoa, những đồ mà chúng tự làm. Điều này khiến hai cô gái không thể kìm được nước mắt. Trên đường trở về, họ có ghé vào một của hàng và mua một vài khung tranh. Họ dự định sẽ treo tất cả các bức tranh mà họ nhận được ngày hôm nay treo lên bức tường ở phòng ngủ. […] Sau chuyến đi, hai người ai về nhà nấy. Bận bịu cả một ngày dài, sự mệt mỏi đều xoay quanh hai người họ. Sáng hôm sau, Hàn Tiểu Vy đi thăm thú vòng quanh thành phố cùng Dương Tư Thần. Còn Trương Vân Khê tiếp tục đến Hàn Thị để làm việc. Cô di chuyển lên tầng cao nhất, mở cánh cửa gỗ đắt đỏ, bên trong là Hàn Quân Minh đang chăm chú làm việc. Cô bước vào, theo phản xạ tự nhiên, anh quay qua, nhìn thấy cô. Cô lên tiếng : “Hàn Tổng, ngày mới vui vẻ” Anh cũng không kiệm lời, đáp lời cô : “Hôm qua dự án ổn thỏa hết chứ, có gặp vấn đề gì không? Gáy đã hết đau chưa?” Cô đáp : “Cảm ơn Hàn Tổng quan tâm, tôi không sao, dự án phát triển rất tốt, trong 1 tháng dự kiến cổ phiếu công ty sẽ tăng 40%” “Năng lực không tồi” Anh khen cô “Quá lời rồi Hàn Tổng”