Chương 11: Cô Muốn Ly Hôn
“Tớ muốn ly hôn”
Đình Tuyết mở to đôi mắt nhìn người bạn của mình nói ra bốn từ một cách bình tĩnh trước mặt. Cô kéo Trình Kỳ vào trong một góc vắng người, gặng hỏi.
“Sao đang êm đềm lại muốn ly hôn? Anh ấy không đối xử tối với cậu hả?”
Trình Kỳ lắc đầu, cụp mặt nói: “Anh ấy rất tốt với tớ, tớ chỉ là không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa”
Đình Tuyết nắm lấy tay cô, vẫn kiên nhẫn mà gặng hỏi:
“Nhưng mà tại sao chứ? Hai người kết hôn hai năm rồi mà sao giờ lại nói không muốn tiếp tục là không tiếp tục? Không phải anh ấy...có người khác sau lưng cậu đó chứ?”
Làm bạn bao nhiêu năm. Đình Tuyết hiểu rõ việc bạn mình bị bóng ma tâm lý từ chính người bố của mình về việc ông ta lén lút có người phụ nữ khác sau lưng mẹ cô.
Những khoản thời gian đó. Cuộc sống của Trình Kỳ trở nên khó khăn. Có bố cũng như không có. Ông ta để mặc bà ta tác oai tác quái, mọi việc trong nhà đều giao lại hết cho bà ta xử lý kể cả đứa con gái ruột thị.t của mình.
Trình Kỳ từ bé đến lớn sống với vô số thương tích trên người được tạo nên từ người mẹ kế độc ác. Nhiều lúc cô cũng muốn giúp đỡ cô bạn thân của mình nhưng chỉ cảm thấy bất lực vì cô khi đó còn quá nhỏ.
Bây giờ Trình Kỳ bỗng nói muốn ly hôn, Đình Tuyết không khỏi ngỡ ngàng trước sự bình tĩnh của Trình Kỳ.
Trình Kỳ nhàn nhạt nhìn bạn mình rồi nói: “Được rồi mà, cậu giúp mình tìm một căn hộ nhé. Có thời gian tớ sẽ giải thích với cậu, được không?”
Đình Tuyết thở dài một hơi rồi thỏa hiệp với đề nghị của Trình Kỳ. Cô biết cho dù cô nói gì thì những việc mà Trình Kỳ quyết tâm thì không thể ngăn cản được.
Tại văn phòng làm việc của Tống Việt.
Anh lạnh lùng nhìn những tấm hình được đặt trên bàn. Anh không phải không biết về tình hình gia đình cô nhưng anh lại càng không thể dám tin được việc mẹ kế của cô lại âm thầm ngoại tìn.h sau lưng bố cô. Trương Hiền nhìn sắc mặt u ám của bạn mình, anh cảm thấy lạnh sống lưng mà e dè giải thích.
“Thật ra tôi không cố ý điều tra về bà ta đâu nhưng rõ ràng, ngày hôm qua em dâu chỉ đến trường rồi về nhà mình. Sau đó thì có lẽ là những gì cậu thấy đấy”
“Vậy cậu có dự tính gì không?”
Trương Hiền nhấp một ngụm trả, thong dong mà hỏi anh.
Sắc mặt của Tống Việt lập tức trầm xuống. Tính toán gì à? Tất nhiên là phải có chứ.
Thấy Tống Việt trầm ngâm đang dự tính điều gì đó. Trương Hiền tò mò nhìn anh rồi lại nói thêm.
“Cậu sẽ nói chuyện này với em dâu chứ?”
Tống Việt lập tức thả dãn cơ mặt, nhìn Trương Hiền rồi lắc đầu, chậm rãi nói.
“Sẽ không. Cô ấy là người khá trầm nên những vấn đề liên quan đến bản thân cũng như gia đình của mình, cô ấy sẽ không muốn người khác can thiệp vào đâu”
Trình Kỳ chỉ là muốn tự mình giải quyết vấn đề vì không muốn làm phiền toái đến những người khác cho nên cô ấy mới nhẫn nhịn chịu đựng nó.
Tống Việt muốn nói rồi lại thôi.
“À. Vậy cậu sẽ làm gì đối với bà ta?”
Tống Việt dựa lưng vào thành ghế làm việc của mình, đôi mắt hồ ly nheo nheo lại nhưng đang suy tính gì đó mà khiến người đối diện khó mà nắm bắt được suy nghĩ của anh. Những ngón tay thon dài gõ từng nhịp nhẹ lên mặt bàn như đàn chơi một bản nhạc.
Anh thản nhiên nói: “Sẽ nhưng bây giờ không phải lúc”