Chương 23: Có hứng thú.
Tống Hân thấy Mộ Hàn không hề có ý định lên tiếng hay hành động giúp đỡ gì, cô nhất thời đành phải mở miệng trước: “Làm phiền một chút, anh có thể đỡ tôi xuống được không?”
Mộ Hàn yên lặng nhìn vào đôi mắt của Tống Hân, vẫn là đôi mắt đẹp đẽ đó, nhưng sự sợ hãi được che giấu bằng bình tĩnh và thờ ơ kia đã sớm không còn nữa, mà chỉ còn lại sự xa lạ và vô tư.
Xem ra vụ tai nạn lần đó đã làm thay đổi cô không ít.
Mộ Hàn không lên tiếng, hắn ta đưa tay còn lại ra phía trước, Tống Hân nhìn hắn một lúc, sau đó đưa tay ra bắt lấy cánh tay hắn, lấy đó làm điểm tựa rồi dần bước ra khỏi ghế. Lúc Tống Hân tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi, Mộ Hàn lại không biết là vô tình hay cố ý, bàn chân của hắn hơi gạt ra một chút, thành công khiến cho Tống Hân trượt chân, ngay lập tức ngã thẳng vào lòng hắn.
Gương mặt của Tống Hân đập thẳng vào một bên ngực của Mộ Hàn, một mùi hương gỗ có chút đặc trưng ngay lập tức vương lên chóp mũi cô, mùi hương này lại bất giác khiến đầu cô hơi nhói lên một chút, từng hình ảnh đứt đoạn, nó như là những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh cứ đua nhau chạy loạn xạ trong đầu của cô.
Bên tai của Tống Hân lúc này lại vang lên một giọng nói khàn đục: “Lại gặp nhau rồi, cô gái nhỏ!”
Tống Hân giật mình vội rời khỏi lòng ngực của Mộ Hàn, cô tròn mắt nhìn hắn, lại không thể phân biệt được câu nói vừa rồi chỉ là trong mớ ký ức hỗn độn kia hay chính là của người đàn ông trước mặt này vừa nói.
“Thật ngại quá! Đã làm phiền rồi.” Tống Hân không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, cô ngay lập tức nói một lời khách sáo rồi rời đi.
Phiên đấu giá vừa rồi không biết đã kết thúc từ lúc nào, Tống Hân ở trong dòng người nhanh chóng xác định vị trí của Mặc Ngôn rồi liền đi xuống dưới.
Nhìn theo bóng lưng của Tống Hân, Mộ Hàn cất giọng nói: “Cậu thấy cô ta như thế nào?”
Hòa Dụ nhanh chóng đáp: “Gia nhiều lần tha mạng cho cô ta, chắc hẳn là còn có việc cần dùng đến.”
Hòa Dụ từ nhỏ đã được Mộ Hàn đào tạo, về phần phong cách dùng người của Mộ Hàn hắn ta hiểu hơn ai hết. Những người mà Mộ Hàn giữ lại chắc chắn là còn hữu dụng.
“Tôi rất có hứng thú với ánh mắt kia của cô ta.” Đôi mắt của Mộ Hàn nhìn Tống Hân bỗng trở nên tối hơn một chút.
“Nhưng mà… dường như là cô ta có chút vấn đề rồi.” Hòa Dụ nghĩ lại về phản ứng của cô lúc vừa rồi rồi nói.
Còn về việc cô có vấn đề gì, thì hắn ta cho người điều tra một chút sẽ rõ.
“Không phải là vấn đề. Chúng ta có rất nhiều cách để khiến cho cô ta nhớ lại.” Mộ Hàn nói, hắn ta sau đó cũng không nán lại nơi này lâu nữa.
Mục đích đã đạc được, đồ đã thu vào tay, ở lại đây cũng không còn có ý nghĩ gì.
…
Tống Hân vừa bước đến thì liền thấy Mặc Ngôn đang vò đầu bức tóc ngồi ở một chỗ, bên cạnh là một người đàn ông mặc vest trắng, hắn ta đang đưa tay chỉnh là cà vạt, vừa trong thấy cô thì hai mắt liền sáng rực như ngọn hải đăng ở ngoài đảo xa.
Hòai Du đưa tay vuốt lại mái tóc, đang định tiến lên chào hỏi với cô thì lại nghe thấy tiếng nói có phần thô lỗ của Mặc Ngôn: “Người đàn bà của Mặc Trúc, cậu không sợ chết thì cứ động vào.”
“Gì… gì chứ?” Hoài Du vô cùng không thể tin được hỏi: “Ngôn Thiếu, cậu ra ngoài chơi mà còn dẫn theo người đàn bà của anh cậu? Cậu hết bạn rồi hay sao hả?”
“Chuyện của tôi cần cậu quản hay sao chứ?” Mặc Ngôn trừng mắt nhìn Hoài Du, bây giờ hắn ta chỉ muốn tìm một thứ gì đó để trút giận.
Vừa rồi vốn dĩ là hắn ta biết Tuệ Nhiên có mặt ở đây nên ngay lập tức lái xe đến, hắn muốn nhân cơ hội này ra tay giành về viên Black- Sophia đó để tặng cho cô ta, nhưng thật không ngờ rằng giữa đường lại ở đâu nhảy ra một kẻ cản đường, liên tục hét giá cao hơn hắn ta một trăm nghìn đô.
Mãi cho đến khi chạm đến con số nằm ngoài tầm chi trả của hắn.
“Cậu nổi cáu cái gì chứ? Là do cậu nghèo nên mới không đấu lại người ta đó!” Hoài Du không chịu thua lên tiếng chăm chọc.
“Con mẹ nó! Cậu chê ông đây nghèo sao?”
“Ngôn Thiếu? Trùng hợp thật!” Đang lúc Mặc Ngôn định xông lên tẫn cho Hoài Du một trận thì lúc này lại có một giọng nói ngọt ngào vang lên, Tống Hân theo hướng nhìn qua thì phát hiện đây là một người phụ nữ khoảng tầm 25 tuổi, bộ dáng ngọt ngào và vô cùng thuần khiết.
“A… A Nhiên, em vẫn chưa về sao?” Mặc Ngôn vừa nhìn thấy Tuệ Nhiên thì lập tức ngoan ngoãn trở lại, hắn ta dịu giọng nói.
Tuệ Nhiên nở một nụ cười dịu dàng rồi đáp: “Em vẫn chưa về, em cố tình ở lại đợi anh đấy. Đây là…” Cô ta lúc này lại chuyển tầm mắt về phía Tống Hân, ánh mắt có chút thăm dò không biết rốt cuộc cô là ai.
“À… cô ấy là Tống Hân, là bạn gái của Mặc Trúc, Mặc Trúc nhờ anh dẫn cô ấy ra ngoài giải khoay một chút.” Mặc Ngôn nhanh chóng lên tiếng giải thích.
Tống Hân cũng chịu thua trước Mặc Ngôn, rõ ràng bản thân hắn ta đường đường chính chính, tại sao lại phải diện lý do như vậy?
Lúc Tuệ Nhiên quay sang gật đầu chào cô một cái, cuối cùng cô cũng đã có phần hiểu ra. Ánh mắt của Tuệ Nhiên nhìn cô không có mấy phần thiện cảm.
…