Chương 21: Chính là mạng lớn.
“Xì! Đúng là nhàm chán thật!” Mặc Ngôn nhanh chóng lên tiếng yễu xìu nói. Vốn dĩ từ lúc đầu hắn ta còn trông chờ vào kỹ thuật lái của người trên chiếc Venom đó, nhưng càng mong chờ bao nhiêu thì hắn ta càng thất vọng bấy nhiêu.
“Đừng đua nữa. Chúng ta mau đến Maxwell đi.” Tống Hân lúc này lên tiếng nói.
“Được rồi, tôi cũng không có hứng nữa!” Mặc Ngôn nhanh chóng đáp ứng lời của cô.
Lúc này điện thoại của Mặc Ngôn lại vang lên, hắn ta kết nói Với thiết bị trong xe, sau khi nhấn nút nhận thì bên kia liền vang lên tiếng của một người đàn ông.
“Ngôn Thiếu! Cậu đang ở đâu vậy?”
“Hoài Du? Gọi cho tôi có việc gì vậy?” Mặc Ngôn hỏi.
“Trung tâm đấu giá Hunter, cậu mau qua đây một chuyến đi. Món đồ lúc trước mà cậu nhắm đến hiện đang mở đấu giá ở đây này.” Hoài Du nhanh chóng vào vấn đề chính rồi nói.
Mặc Ngôn suy nghĩ một lúc sau đó lại lên tiếng từ chối: “Không đi! Không đi! Hiện tại có việc rồi.”
“Cậu thì có việc gì quan trọng như vậy chứ? Không định lấy lòng người đẹp kia của cậu nữa à?”
“Cút đi. Không có món này thì có món khác. Mặc dù là nó hiếm nhưng đâu phải không còn thứ khác có giá trị như vậy?”
“Khoan đã…”
“Được rồi!” Hoài Du định nói thêm gì đó nhưng lại bị Mặc Ngôn cắt ngang: “Không nói nữa, tôi ngắt máy đây.”
Tống Hân nhìn qua phía Mặc Ngôn, đang định lên tiếng hỏi thì lúc này điện thoại của hắn ta lại đột nhiên vang lên, Tống Hân thấy Mặc Ngôn mở một tấm hình gì đó lên xem, sau đó thì biểu cảm có chút thay đổi.
Đôi mắt của Mặc Ngôn hơi lóe lên, không ngờ rằng ‘cô ấy’ cũng có mặt ở đó.
“Có chuyện gì vậy?” Tống Hân hỏi.
Mặc Ngôn suy xét một chút, ngay sao đó trở nên có chút hưng phấn: “Đi với tôi đến chỗ này một chút, xong việc tôi sẽ chở cô qua Maxwell.”
Mặc Ngôn không hề cho cô chút lương lượng nào, hắn ta ngay lập tức rẽ vào khúc cua trước mặt.
Đúng lúc này, con Venom ở phía sau cũng chợt hạ cửa kính bên ghế lái xuống, Hòa Dụ vừa nhoài người ra phía trước, hắn ta đang định ném quả lựu đạn trong tay đi thì lại chợt thấy con Chevrolet rẽ sang một hướng khác, mà chiếc xe theo chế độ lái tự động lại đi thẳng về trước, hai chiếc xe ngay lập tức ngày càng bỏ xa nhau.
Hòa Dụ hết cách chỉ có thể ném quả lựu đạn trong tay đi.
Cách âm của chiếc Chevrolet này vô cùng tốt, thông qua gương chiếu hậu, Tống Hân chỉ có thể nhìn thấy một ngọn lửa đột nhiên vùng lên dữ dội, thiêu cháy hết tất cả cây cối xung quanh nó.
Rốt cuộc là ở đó đã xảy ra chuyện gì?
…
Tống Hân ngẩng đầu lên nhìn hai chữ Hunter to lớn phía trên đầu, đây là một trong những trung tâm đấu giá lớn nhất nước. Không phải nữa tiếng trước Mặc Ngôn vừa nói không muốn đến hay sao? Tại sao bây giờ lại lái xe đến đây rồi?
Mặc Ngôn nhanh chóng dẫn Tống Hân lên tầng 56, buổi đấu giá hôm nay đã diễn ra được một lúc. Vì vốn dĩ Mặc Ngôn là đột ngột đến, không có tên trong danh sách người tham dự nên chỉ có thể tìm một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng cho Tống Hân ngồi xuống.
“Cô ngồi ở đây đợi tôi một lúc, tôi có việc xuống dưới đó, khi nào xong tôi sẽ trở lại đây tìm cô.” Mặc Ngôn đè Tống Hân ngồi lên ghế, trước khi đi còn không quên ngoáy đầu lại căn dặn: “Nhớ kỹ, đừng có đi linh tinh đấy!”
Tống Hân ngồi yên một chỗ nhìn Mặc Ngôn dần đi xuống phía dưới, buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục diễn ra, người đông nhưng lại không ồn ào, có thể thấy tất cả mọi người tham dự đều đang ngồi ở bốn hàng ghế ở dưới cùng, còn nơi cô đang ngồi vô cùng vắng vẻ.
Tống Hân có chút khẩn trưởng nắm chặt túi xách trong tay, đây là lần đầu tiên sau vụ tai nạn đó cô đến một nơi đông người như vậy, sự xa lạ và trống vánh ngay lặp tức khiến cô sinh ra chút cảm giác bất an khó nói nên lời.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh mình, chỉ có vỏn vẹn hai người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế phía sau cô, nhưng họ lại mang đến cảm giác không tồn tại cho mấy. Vô cùng yên lặng và chăm chú. Lúc cô nhìn xuống, hai người đàn ông kia cũng đảo mắt sang nhìn cô.
Hòa Dụ không thể tin được rằng, ở đây lại có thể gặp lại người phụ nữ đó. Hay nói đúng hơn là, mạng của cô đúng là lớn thật. Ngã từ trên cao xuống như vậy mà vẫn không chết.
Nhưng hắn ta nhìn biểu hiện của cô lại cảm thấy vô cùng thắc mắc, đứng trước người đã gián tiếp hại mình, cô như thế nào lại không có chút sợ hãi và lo lắng? Ánh mắt kia vô cùng xa lạ và bình tĩnh đến đáng ngờ.
Hòa Dụ chợt bắt gặp nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của Mộ Hàn, một nụ cười thích thú và hiển nhiên.
Tống Hân nhanh chóng thu tầm mắt của mình lại, lúc này sự chú ý của cô đã đặt vào sân khấu chính bên dưới.
Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cô ta mặc một bộ đầm ôm body màu đỏ vô cùng gợi cảm, phô ra hết tất cả những đường cong trên cơ thể, chậm rãi bưng một cái hộp chỉ to bằng một khổ giấy A4 ra rồi đặt lên thanh trụ bằng vàng ở giữa sân khấu.
Lúc này, người dẫn chương trình đứng ở một góc ngay lập tức lên tiếng phát biểu: “Và ngay sau đây chính là món đồ đấu giá chính của ngày hôm nay. Cũng là thứ mà đại đa số tất cả các vị khách quý đang ngồi ở đây chờ đợi từ rất lâu. Viên ngọc trai đen của sa mạc, Black- Sophia!”
…