Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Cảm giác an toàn.

Mặc Ngôn sau khi cảm thấy lão Ngọc một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể vào được liền nở một nụ cười đắc chí: “Hừ! Muốn ngăn cản tôi? Nằm mơ đi!”

Mặc Ngôn vừa đưa mắt nhìn vào trong liền thấy Tống Hân đang bước từ bên trong phòng tắm ra, trên người là một cái áo choàng tắm kính đáo, từng lọn tóc ướt đang được cô dùng khăn thấm đi.

Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, không gian xung quanh như là cùng ngưng động lại trong giây lát.

Cuối cùng, vẫn là Tống Hân có phản ứng trước: “Anh là ai?” Cô có chút rụt rè đứng thu mình lại ở một góc.

“Đừng sợ! Đừng sợ! Cô quên tôi rồi sao? Tôi là Mặc Ngôn… là em trai của Mặc Trúc! Hai chúng ta còn từng đi đánh bài với nhau rồi, cô quên rồi sao?” Mặc Ngôn có chút khẩn trương đưa tay ra phía trước vội thanh minh.

Tống Hân vẫn còn có chút kiêng dè nhìn hắn ta.

…

“Mất trí rồi?” Mặc Ngôn nhích về phía trước một chút, dùng đầu ngón tay thọc nhẹ vào trán Tống Hân, nhưng lúc này lại bị cô trừng mắt cảnh cáo: “Đừng động vào tôi!”

“Được rồi! Được rồi! Không động vào thì không động vào!” Mặc Ngôn đưa tay lên đầu hàng yên ổn ngồi lại lên ghế sofa. Hắn ta hơi chau mài, nghĩ gì đó sau lại lên tiếng: “Càng nghĩ càng thấy quái lạ, đêm đó cô đột nhiên mất tích, khi tìm thấy rồi thì lại đang nằm thoi thóp trên nóc xe của anh tôi. Anh tôi đã cho người điều tra khá lâu nhưng vẫn không tìm được thủ phạm. Quái lạ, rốt cuộc là ai lại ra tay với cô như vậy chứ? Nếu để Mặc Ngôn này biết được, tôi chắc chắn sẽ lột da hắn ta ra!”

Mặc Ngôn thể hiện sự quyết tâm kịch liệt của mình.

Tống Hân đưa mắt nhìn Mặc Ngôn, không ngờ rằng lúc bản thân xảy ra tai nạn lại đi chung với người đàn ông này.

“Cậu… có thể dẫn tôi đến đó một lần nữa không?” Tống Hân chợt lên tiếng đề nghị. Trước đây cô đã từng nghe bác sĩ phụ trách của cô nhắc đến, việc tìm đến và tái hiện các hành động và hình ảnh trong quá khứ có thể khiến cô nhanh chóng lấy lại được ký ức.

“Dĩ nhiên là có thể rồi!” Mặc Ngôn nhanh chóng lên tiếng đáp: “Nhưng mà tôi nói này! Lần trước tôi tự ý dẫn cô ra ngoài mà không xin phép anh tôi, lần đó anh tôi chỉ thiếu chút nữa là lột da tôi ra rồi, vậy cho nên, lần tới chúng ta đi nhất định phải giữ bí mật. Nhất định phải chú ý một chút đó có biết không?”

Mặc Ngôn dịch người đến thầm nói nhỏ với Tống Hân, Tống Hân mặc dù có chút không hiểu nhưng cũng vội gật đầu một cái.

...

“Mặc Trúc! Anh không thể làm vậy với em được! Em nhất định sẽ mách với lão già đó! Mặc Trúc!” Mặc Ngôn lúc này đã bị trói thành bộ dạng một đòn bánh lớn, hắn ta nhân lúc miệng vẫn chưa bị bịt lại hét lớn với Mặc Trúc đang đứng không xa.

Lúc nãy khi hắn ta bước ra từ trong phòng của Tống Hân thì lão Ngọc đã sớm bày trận trước cửa phòng, hắn ta vừa bước ra đã có vài tên vệ sĩ tiến đến rồi trói hắn ta lại, động tác không hề có chút nương tình.

“Mặc Trúc!” Mặc Ngôn lại hét rát cả họng.

“Cậu năm! Tôi đã nói với cậu rồi! Nếu cậu ngoan ngoãn hơn một chút thì cũng không gặp phải tình trạng này!” Lão Ngọc khép nép đứng ở một bên rồi nhẹ giọng nói.

“Ông! Ông được lắm! Như vậy mà lại đi tọc mạch với anh tôi! Tôi nhất định sẽ cho ông biết tay! Ông…”

“Mau tống ra ngoài!”

Mặc Ngôn vẫn còn chưa gào thét xong đã bị tiếng quát của Mặc Trúc lấn át, lúc này hắn ta chỉ còn biết giương đôi mắt đầy tổn thương lên rồi nhìn Mặc Trúc.

…

Mặc Trúc bưng một ly trà gừng vào trong phòng, Tống Hân lúc này đang yên lặng ở trên ghế nằm đọc sách.

“Hôm nay sao rồi? Đầu có thấy đau nữa không?” Mặc Trúc tiến đến ngồi xuống bên cạnh, sau đó đưa tay lên xoay đầu cô.

“Không còn đau nữa.” Tông Hân lắc đầu một cái, mặc dù Mặc Trúc đã nói rằng trước dây quan hệ giữa bọn họ vô cùng thân thiết, nhưng không hiểu sao cô lại sinh ra một cảm giác không thể hoàn toàn tin tưởng anh ta.

“Đây là trà gừng anh cho người làm cho em, dạo này thời tiết chuyển lạnh. Đừng để bản thân bị bệnh đó.” Mặc Trúc đưa ly nước đến trước mặt cô rồi dịu dàng nói.

Tống Hân nhận lấy, sau đó đưa lên miệng uống vài ngụm. Vị cay nồng và đắng của rừng nhanh chóng bao phủ lấy khoan miệng của cô. Khiến cô phải nhăn mặt một chút.

Mặc Trúc nhìn biểu cảm này của cô thì vội bật cười một cái. Anh ta cầm lên cuốn sách mà cô vừa đặt trên bàn, sau đó tựa lưng ra phía sau ghế, hai chân vắt chéo lại tò mò muốn biết cô đang đọc cái gì.

Là sách chuyên ngành về các vấn đề tâm lý của con người.

Mặc Trúc yên lặng một lúc rồi lên tiếng: “Ngày mai anh có việc phải ra ngoài một chuyến, trong hai ba ngày nữa có thể sẽ không trở về. Em ở nhà phải ngoan ngoãn một chút.”

“Anh… anh đi đâu vậy?” Tống Hân ngập ngừng hỏi.

Mặc Trúc nghe cô hỏi vậy thì chợt nở một nụ cười, anh ta đưa tay lên sờ nhẹ vào má của cô vài cái: “Quan tâm anh à?”

“Em…” Nhất thời bị Mặc Trúc hỏi như vậy thì có chút bối rối. Cô quả thật là muốn biết Mặc Trúc sẽ đi đâu, hiện tại ngoài Mặc Trúc ra thì cô chẳng tìm được một người thân quen nào khác cả.

Cô sợ cái cảm giác đột nhiên lại bị bỏ rơi, cô sợ rằng Mặc Trúc sẽ một đi không quay lại.

…