Chương 15: Lại gặp nhau rồi!
Tống Hân sau khi phát hiện bên trong phòng vệ sinh không có người nào khác nên cô liền tiện tay khóa chốt cửa lại, cô không chờ được đem cái điện thoại ra nhìn một chút, chỉ cầu mong là nó không có cài mật khẩu.
Ngay từ khi cô rơi vào tay đám buôn người đó đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được cầm lại điện thoại di động trên tay, cô muốn liên lạc với Tống Vũ, cô muốn quay về nhà. Một đất nước đa đảng hợp pháp hóa việc sử dụng súng như này, đầy rẫy những kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng, vốn dĩ không phải là một nơi mà cô thuộc về.
Tống Hân đưa điện thoại lên xem xét một chút, nhưng lúc này cô lại chợt phát hiện ra, đây vốn dĩ không phải điện thoại gì cả, mà nó lại chính là một cái máy bộ đàm cầm tay. Nhưng hình dạng của nó lại gọn và nhẹ, cầm lên hoàn toàn có cảm giác như một cái điện thạoi thông thường.
Bên trên bộ đàm cũng có màn hình và dãy bàn phím, Tống Hân nhất thời không biết phải sử dụng như thế nào. Cô đưa tay kéo cây ăng ten trên đầu bộ đàm lên, ngay lúc này, cái đèn nhỏ bên trên lại chợt phát sáng lên.
Đang lúc Tống Hân không biết phải làm gì tiếp theo thì bộ đàm lại chợt phát ra một giọng nói: “Phát hiện được mày rồi! Chuột con à!”
Cô có chút hoảng loạn vội ném cái bộ đàm trong tay đi, chỉ e đây là thiết bị liên lạc của một nhóm người nào đó, mà một thành viên trong số họ lại bị cô lấy mất bộ đàm. Bây giờ chỉ e là cô đã bị họ phát hiện ra rồi.
Tống Hân biết rằng chỗ này không thể ở lại lâu, cô nhanh chóng mở cửa rồi chạy ra ngoài. Xung quanh hành lang không có một ai, cô chỉ cần đi thêm vài bước nữa, bước xuống cầu thang sẽ trở về sảnh chính đông đúc bên dưới, nhưng đúng lúc cô định bước xuống thì lại chợt thấy nam phục vụ mà cô vừa trộm máy bộ đàm kia cũng đang đi lên, khiến cô khống thể không chuyển hướng mà chạy lên tầng trên.
Nam phục vụ kia phát hiện bóng của cô liền lập tức đuổi theo.
Tống Hân hiện tại đang mặc một chiếc đầm ôm body cộng với mang guốc cao gót, tốc độ di chuyển của cô hiển nhiên không thể nhanh bằng nam phục vụ kia, hắn ta nhanh chóng tóm được lấy vai của cô.
Tống Hân biết rằng mình không thể chạy nữa, cô nhanh chóng xoay người, nhân lúc hắn ta không phòng bị liền quật ngã hắn ta đất.
Nam phục vụ nhanh chóng lấy lại tinh thần, trước khi cô kịp đá một chân vào mặt hắn thì hắn đã nhanh chóng né đi. Không để cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi, Tống Hân ngay lập tức tiến lên rồi ra đòn tấn công.
Nam phục vụ không ngờ rằng cô có thể tay không cùng hắn ta đấu với nhau một lúc lâu như vậy, không để làm mất thời gian nữa, hắn ta dùng hết sức lực bắt lấy chân cô, sau đó ném mạnh cô vào một góc tường.
Tống Hân cố gắng kìm chế cơn đau đớn muốn đứng lên, hắn ta không để cho cô có cơ hội phản công, ngay lập tức chạy đến tóm lấy bả vai cô, nhưng khoảnh khắc hắn ta xoay người cô lại thì cô đã nhanh chóng dùng một thanh sắc cắm xuyên vào sau gáy hắn ta.
Đây vốn dĩ là thứ mà lúc trước cô dùng để đối phó với Mặc Trúc.
Hắn ta đau đớn chỉ có thể vung tay hất mạnh cô đi.
Vì lực đẩy quá mạnh, Tống Hân loạng choạng ngã về lùi về sau, cô còn tưởng rằng bản thân sẽ ngã ra đất, ai ngờ lưng lại vô tình va phải ngực của một người đàn ông.
Mùi gỗ nồng đặc trưng kia lại một lần nữa vương lên chóp mũi cô, gương mặt góc cạnh và thần thái lãnh đạm kia bất giác lại hiện lên trước mắt cô như đêm đó ở biệt thự Cảnh gia. Tống Hân muốn quay lại xem xem rốt cuộc có phải là người đàn ông đó hay không, nhưng lúc cô vừa xoay người lại thì cổ liền bị một bàn tay to lớn bóp chặt, hắn ta dễ dàng ép cô vào góc tường.
“Lại gặp nhau rồi!” Giọng nói khàn đục của người đàn ông vang lên bên tai Tống Hân, bây giờ cô đã có thể nhìn rõ gương mặt của hắn, nhìn rõ đôi mắt lạnh lùng và bình tĩnh đó.
Nó như là một cơn ác mộng khiến cô trầm luân trong địa ngục, bị hàng vạn linh hồn xâu xé và gặm nhắm, một cơn ác mộng không hề có ngày tỉnh giấc.
…
Tống Hân lên tiếng ho mạnh vài cái, cô tỉnh lại từ cơn ác mộng kinh hoàng, cơn đau ở cổ bỗng chốc ập đến khiến cho cổ hít thở không thông.
Khi cô nhìn kỹ lại thì phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng với ánh đèn lờ mờ, mùi rượu và xì gà trong phòng nhanh chóng quấn quanh lấy mũi cô, một nùi hương khiến người khác phải khó chịu.
Cô ý thức được rằng có người đang ngồi ở đối diện, nhưng lúc này cô lại không thể nhìn rõ, mãi cho đến khi có một bàn tay bắt lấy tay cô, sau đó không nương tình ném mạnh cô xuống đất, khiến cho cô vừa vặn quỳ dười chân người đàn ông đang ngồi kia.
Tống Hân biết rằng bản thân đã rơi vào tay Mộ Hàn, cô cũng không vội ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Mộ Hàn cho điếu xì ra vào miệng, hắn rít vào một hơi sâu, hắn dùng một tay nắm lấy sau gáy cô, ép cô phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn.
Mộ Hàn cúi người xuống, sau đó phả làn khói trong miệng ra trước mặt cô.
Tống Hân vốn dĩ đã hít thở không thông nay lại càng bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa.
“Trùng hợp thật. Chúng ta lại gặp nhau rồi!” Mộ Hàn trầm tĩnh nhìn vào đôi mắt của cô rồi cất giọng nói.
…