Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chuột dời tổ.

Tống Hân cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, trên tay Mặc Trúc có súng, cô tuyệt đối không thể manh động.

“Đi theo tôi, nếu dám giở trò thì tôi sẽ tiễn cô đi đầu tiên!” Mặc Trúc đưa ra một câu cảnh cáo, sau đó ra hiệu cho cô nắm lấy vạc áo của mình.

Tống Hân chần chừ một lúc rồi cũng làm theo lời anh ta.

Hai người một trước một sau di chuyển đến gần phía cửa chính.

Ở bên ngoài, thủ hạ của Mặc Trúc đang cố gắng mở một đường máu cho anh ta thoát thân, nhưng chỉ tiếc là thực lực của đối phương quá mạnh, vũ khí đem theo cũng là loại tiên tiến nhất. Mặc Trúc bị tập kích bất ngờ như vậy hoàn toàn không đủ khả năng chống trả.

Bây giờ chỉ còn đành ngồi chờ tiếp viện đến mà thôi.

Tống Hân đang di chuyển thì chợt bị Mặc Trúc đẩy ngã ra sau một cái, đúng lúc này một viên đang ngay lập tức bay sượt qua trước mắt cô, Mặc Trúc sau đó cũng nổ súng bắn chết tên vừa nổ súng đó.

Mặc Trúc sau đó ngay lập tức kéo cô ngồi dậy: “Sao hả? Có cảm thấy kích thích không?”

Tống Hân chăm chú nhìn người đàn ông ở trước mặt, cô cảm thấy anh ta nhất định là có vấn đề về tâm lý. Sẽ không có một người bình thường nào khi tính mạng bị đe dọa không sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy kích thích.

“Mặc Thiếu, bên đây có lối tắt, anh mau qua đây!” Cảnh Thần ở phía đối diện hét lớn với Mặc Trúc.

Mặc Trúc mặc dù muốn nhưng lại không thể qua được, tên bắn tỉa ở tòa nhà đối diện chắc chắn còn đang chực chờ cho đầu anh ta nở hoa.

Mặc Trúc thông qua khe hở của hai chiếc ghế sofa nhìn ra ngoài, lớp cửa sổ hoàn toàn làm bằng kính, vị trí ngắm bắn vô cùng thông thoáng, nếu không phải có mấy chiếc sofa này làm vật cản thì chỉ e là người trong căn phòng này sớm đã ngã xuống hết.

…

Thông qua ống ngắm, Blaz chăm chú nhìn vào chiếc ghế sofa đang làm lá chắn cho Mặc Trúc, hắn ta chặc lưỡi một cái rồi nhếch miệng cười một cách khinh bỉ: “Mấy cái con chuột nhắt này đúng là chết nhát mà. Đến lúc ra khỏi hang rồi!”

“Đừng xả súng bừa!” Cody nằm ngắm ở một bên vừa định lên tiếng ngăn cản thì Blaz đã nhanh chóng bóp cò.

Mặc Trúc nhanh chóng cảm nhận được hàng loạt đường đạn đang xẹt qua trên đầu mình, là đối phương không đợi được đã ra tay xả súng.

Tống Hân cúi đầu đưa tay lên che lại tai của mình, hô hấp của cô lúc này có chút khó khăn.

“Mặc Thiếu! Đừng nép ở bên đó nữa, mau qua đây đi!”Cảnh Thần lại lên tiếng gọi.

Mặc Trúc biết rằng cái mà đối phương có thừa lúc này chính là đạn, nếu anh ta còn ở đây nữa thì sớm muộn gì cái ghế sofa này cũng bị bắn nát. Mặc Trúc suy nghĩ một lúc, sau đó quay lại nhìn Tống Hân: “Đẩy cái ghế này cùng tôi, hai chúng ta cùng di chuyển sang đó.”

Tống Hân cũng không phản đối, cô hiện tại chỉ biết rằng nếu muốn giữ mạng sống thì cách tốt nhất chính là đi theo Mặc Trúc.

Blaz chau mài nhìn cái sofa đang dần nhích từng chút về phía trước: “Chuột đi rồi lại còn dời luôn cả cái tổ?”

“Hừ, đừng để tốn đạn nữa!” Cody đưa tay ấn nút liên lạc trên ngực áo, sau đó đưa ra chỉ thị: “R, hướng năm giờ của cậu, ném một quả RG- 42 đi.”

“Rõ!”

Cody sau khi ra lệnh ngay lập tức trở về nhìn vào ống ngắm, cái ghế sofa ở chính giữa phòng kia vẫn đang nhích từng chút một về phía trước.

Cảnh Thần và mấy người khác cùng nhau yểm hộ cho Mặc Trúc đi ngang qua phía cửa. Tống Hân đang ở ngay phía sau Mặc Trúc, một tay cô giữ chặt một đầu ghế cố gắng đẩy với anh ta, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn một chút, lưng áo của Mặc Trúc lúc này đã thấm ướt đầy mô hôi.

Đúng lúc cô đưa mắt nhìn về phía cửa, một gã đàn ông mặc đồ đen đang dùng sức rút chốt một quả lựu đạn cầm tay ra, sau đó nhắm chính xác về hướng này rồi ném đến, mà Mặc Trúc lúc này thì lại chẳng phát hiện ra nguy cơ đang ập đến. Tống Hân ngay lập tức chườm người về phía trước, đẩy Mặc Trúc cùng nhau phóng về phía trước, đúng lúc này quả lựu đạn cũng nhanh chóng bay đến, khoảnh khắc nó chạm xuống đất ngay lập tức tạo nên một vụ nổ quy mô nhỏ.

Tống Hân và Mặc Trúc là hai người ở gần với vụ nổ nhất, nên bị dư chấn ảnh hưởng, nhất thời lâm vào trạng thái choáng không hề nhẹ.

“Ấy… chuột đã ra khỏi hang rồi!” Blaz thông qua ống nhắm nhanh chóng xác định Mặc Trúc, khóe môi hắn ta hơi nhếch lên, sau đó đưa hồng tâm dần di chuyển đến đỉnh đầu Mặc Trúc.

Trong cơn mơ màng, Tống Hân nhận thấy có một chấm sáng màu đỏ đi chuyển ngang tầm mắt mình, cô theo hướng dần chuyển sang nhìn Mặc Trúc, anh ta lúc này đang vô lực nằm ở trước mặt cô.

Tay bắn tỉa khi đã xác định được điểm bắn thì nhất định không chần chừ một giây nào, Tống Hân ý thức được điều này, ngay trước khi viên đạn được bắn ra khoảng một giây, cô liền dùng chân mình đạp mạnh khiến cho Mặc Trúc dịch sang một bên.

Cô biết rằng Mặc Trúc không phải là người tốt gì, nhưng ít nhất thì anh ta đã từng cứu cô một lần, lần này xem như là cô trả lại ân tình cho anh ta.

“Hửm? Hụt rồi!” Blaz có chút bất ngờ nói, hắn ta cùng với Cody ngay lập tức chuyển tầm ngắm sang người phụ nữ đang nằm kế bên Mặc Trúc.

“Có chút thú vị.” Cody thốt ra một câu.

…