Chương 41: Bữa này tôi mời
Tú Anh cầm điện thoại chuẩn bị ấn số, nhìn Thuỳ Linh vẻ lo lắng: "Thuỳ Linh chẳng may bị ngã như vậy có sao không? Tôi thấy hiện tại cô đang rất đau đến nỗi không thể đứng dậy được. Chắc phải gọi cho anh Đạt đến đón thôi."
Tú Anh thừa biết có gọi thì Quang Đạt cũng sẽ không tới. Mục đích của cô ta chính là muốn Thuỳ Linh bị bẽ mặt.
Những giọt nước mắt đau đớn của Thuỳ Linh sắp chảy ra nhưng cô vẫn không dừng lại, cố ngăn Tú Anh, vì không muốn phiền Quang Đạt. Dù gì học cũng sắp ly hôn.
"Thôi khỏi, tôi không sao đâu, cậu không cần phải lo lắng chuyện này đâu."
"Ồ, chúng ta đều là bạn học cũ mà. Chuyện này không có gì to tát cả nên cậu không cần phải lịch sự như vậy đâu."
Cô vẫn muốn ngăn lại, nhưng mà đã quá muộn.
Số điện thoại của Quang Đạt đã được kết nối thành công.
"Có chuyện gì vậy?”
Nghe giọng có vẻ lạnh nhạt? Dường như mối quan hệ vợ chồng của họ thực sự vẫn không tốt như trước. Nghĩ về điều này Tú Anh thầm cười trong lòng. Ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng: "Anh Đạt, em là Tú Anh. Thuỳ Linh bị thương, hiện tại không thể tự đi được. Nếu anh không bận thì có thể đến đón cô ấy được không?"
Quang Đạt đặt tách trà trong tay xuống, ánh mắt trở lên tối tăm và lạnh lẽo: "Địa chỉ?"
Tú Liên nói cho Quang Đạt địa chỉ, sau đó quay ra nói với Thuỳ Linh bằng giọng tràn ngập niềm vui: "Chồng cô sẽ đến đón đó. Cô cố gắng chịu đựng và đợi một chút nhé."
Trái tim Thuỳ Linh như bị một con dao sắc bén cứa qua rồi rỉ máu.
Sau khi Trúc Nhã đỡ Thuỳ Linh vào phòng bao, mọi người đã biết được chồng cô sẽ đến nên thật sự mong chờ, kể cả đàn ông cũng không ngăn được sự tò mò.
Bởi vì họ cũng muốn biết về người đàn ông mà Thuỳ Linh đã kết hôn.
Chưa đầy 20 phút sau, cửa phòng riêng đã được mở ra.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một chỗ. Sự xuất hiện của Quang Đạt đã trở thành điểm nhấn của đêm nay.
Dáng người cao lớn, bộ vest tươm tất, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Bộ dáng hoàn hảo không một khiếm khuyết đã thu hút mọi ánh nhìn, khiến mọi người bỗng nhiên trở lên câm lặng.
"Chết tiệt, sao trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai như thế chứ." Hạ Dương thở dài.
Người đàn ông nhìn về phía mọi người, ánh mắt anh dừng ở chỗ Thuỳ Linh, sau đó vừa nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng vừa sải bước về phía cô.
"Em bị ngã ở đâu vậy?”
Thật xấu hổ khi nói ra nơi mình bị ngã, Thuỳ Linh liếc sang Tú Anh đang ngồi 1 bên tròn xoe mắt nhìn, rồi thấp giọng nói: "Trở về rồi nói sau. Đưa tôi về nhà trước đã."
Quang Đạt cúi xuống chuẩn bị bế cô lên. Đột nhiên anh cau mày: "Uống rượu?"
Vì uống rượu nên mới bị ngã sao?
Thuỳ Linh quàng tay qua cổ anh, ghé vào tai anh rồi nói nhỏ: "Tạ Quang Đạt, cho tôi chút thể diện được không. Đưa tôi trở về đã. Nếu anh có bất cứ điều gì muốn hỏi thì khi quay về tôi sẽ thành thật trả lời."
Hành động này ngoài hai người ra không ai nhìn thấy được. Có vẻ như cô không muốn mọi người biết về một điều gì đó.
“Anh Đạt, đưa Thuỳ Linh về nghỉ đã!” Trúc Nhã cũng vội giục. Cô ấy cũng muốn về, dường như tâm trạng hôm nay không tốt lắm.
"Đem người khác ra làm trò đùa cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho họ. Ít nhất em vẫn là bà Lục và tôi sẽ không để em mất mặt.”
Quang Đạt cười, hành động vừa ngừng lại lại tiếp tục, nhanh chóng ôm cô vào lòng.
Các bạn học cũ ngồi xung quanh nhìn chằm chằm vào họ mà không rời mắt. Thuỳ Linh nhìn Trúc Nhã, lại nhìn Quang Đạt mỉm cười: "Tớ đi trước đây. Hẹn mọi người vào một dịp khác nhé."
"À, được rồi.”
Quang Đạt đưa cô ra ngoài. Vốn dĩ, anh cứ thế mà đi, nhưng khi anh vừa bước được vài bước thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nói:
"Tôi đã thanh toán bữa ăn này rồi. Vì các bạn là bạn học của vợ tôi nên bữa này tôi mời."
Thuỳ Linh là người sốc nhất và gần như hoá đá khi nghe được những lời này.
Mãi cho đến khi anh đưa cô ra khỏi phòng riêng, cô mới khẽ nói: "Đạt, anh bị sao thế? Ai yêu cầu anh thanh toán hóa đơn?"