Chương 25: Phân biệt rõ ràng
"Anh đẹp trai này mặc dù không có múi bằng Tiêu Thần nhà em, nhưng chị nói đúng đấy, đường nhân ngư cũng quyến rũ lắm, nếu để về tay em…"
"Tâm… Tâm." Giản Tình nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời Giản Tâm.
Giản Tâm giật mình, liếc nhìn ánh mắt tối sầm của Giản Tình cô cười giả lả rồi đi ra khỏi khu vực máy tính có thể nhìn thấy. Cô biết chị cô đang muốn nói gì, vì sao đột nhiên lại nhìn cô bằng ánh mắt tối sầm như thế. Không phải vì cô đồng tình với chị ấy khen Diệp Tường, mà là bởi vì cô vừa tắm ra, bản thân cô cũng chỉ đang quấn khăn tắm, cũng chưa mặc quần áo chỉnh tề như người trong màn hình.
"Em gái cô được đấy, tôi đang nghĩ, hai người là chị em song sinh, vậy thì có phải cơ thể của cô…"
"Diệp Tường, tôi nghĩ anh là một người đàn ông đứng đắn, không phải tên cầm thú chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới." Giản Tình lạnh nhạt cắt ngang lời nói của Diệp Tường.
Diệp Tường sững sờ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi với cô gái đang ngồi trước màn hình, rõ ràng nghe như cô đang khen anh nhưng lại cũng âm thầm nhắc nhở anh. Nhưng quan trọng hơn, anh vừa nhớ ra, hai chị em cô làm quái thế? Tại sao lại có cùng suy nghĩ về chuyện có múi hay không? Không có múi thì không đẹp trai sao? Không có múi thì không thể làm chuyện đàn ông nên làm được chắc. Đột nhiên, anh cảm thấy bản thân bị hại cô gái xem thường thật sự rất không vui, sau hôm nay anh nhất định sẽ rèn luyện cơ thể lại.
"Diệp Tường, tôi không vòng vo với anh nữa, tôi muốn nhớ anh điều tra tất cả các camera gần khu vực sở cảnh sát thành phố. Giang Thất bị ám sát gần đó, tôi muốn biết liệu có camera nào bắt được hình ảnh của tên sát thủ kia không?" Giản Tình không quan tâm nịnh bợ anh nữa, đi thẳng vào vấn đề cô tìm anh.
"Lợi ích của tôi là gì? Cô cũng biết tôi không làm không công bao giờ? Chúng ta quen biết tôi có thể giảm giá cho cô một chút, không thể không lấy tiền, mặc dù số tiền tôi kiếm được tương lai có khả năng cũng vòng về túi cô." Diệp Tường gương mặt nghiêm túc lại nói thẳng với Giản Tình.
Trước giờ thật sự người đến tìm anh để mua thông tin không ít, dĩ nhiên anh chỉ nhìn giá cả họ đưa ra mà làm việc không quan tâm họ là ai. Nhưng đối với cô, cho dù cô không trả tiền anh cũng giúp, ai biểu anh lại bị cô cướp mất trái tim từ nhiều năm trước. Nhưng vừa rồi hai chị em cô dám chê bai cơ thể của anh, cho nên anh suy nghĩ lại vẫn sẽ lấy tiền của cô, chỉ là giảm giá hơn người khác một chút. Anh sẽ dành số tiền đó để sau này mua kim cương của nhà Tần Trạch tặng cho cô.
Giản Tình nhíu mày, đột nhiên anh ta lại nhắc đến chuyện tiền bạc, có phải bởi vì còn tức giận chuyện vừa rồi không? Cô cũng không thể mặt dày quay lại nịnh bợ để được anh giúp đỡ miễn phí nữa. Nhà cô cũng không nghèo đến mức không có tiền trả cho anh, chỉ là cô hơi nghèo thôi. Cô suy nghĩ một chút rồi đã có quyết định của riêng mình.
"Anh muốn bao nhiêu?"
Bởi vì mải lo suy nghĩ chuyện của Giang Thất nên vừa rồi Diệp Tường nói rất nhiều nhưng cô chỉ nghe được vỏn vẹn anh nhắc đến giá cả, không nghe được những lời nhắn nhủ anh cố tình nói cho cô nghe phía sau.
Diệp Tường nheo mắt, anh hơi thất vọng vì cô không năn nỉ anh, hay tiếp tục nịnh bợ anh, lấy lòng anh để anh giúp cô miễn phí, anh nói thì nói mạnh miệng, suy nghĩ thế thôi, nhưng chỉ cần cô dỗ ngọt anh mấy câu, kiểu gì anh cũng xiêu lòng. Nhưng nếu cô đã cứng rắn muốn đâu ra đấy, vậy thì anh cũng không từ chối nữa.
"Chuyện này cũng không quá khó đối với tôi cho nên lấy cô giá hữu nghị tình bạn, hai ngàn đô."
"Cái gì? Anh đùa tôi phải không?" Giản Tình giật mình trợn tròn mắt với con số Diệp Tường nói.
"Tôi đã giảm nửa giá cho cô rồi đấy, sao thế nào? Nếu cô không đồng ý có thể đi tìm hacker khác, tôi sẽ giới thiệu cho cô, nhưng nói cho cô biết, những hacker khác lấy giá còn đắt hơn số này." Diệp Tường rất tốt bụng giải thích cho cô nghe.
Giản Tình siết chặt nắm tay, anh ta là quỷ hút máu người sao? Chẳng lẽ những người làm hacker đều hút máu như thế, chỉ là xâm nhập vào một số camera thôi mà, anh ta đã nói không quá khó với anh ta, vậy sao lại lấy đắt như vậy? Cô còn nghĩ chỉ khoảng vài trăm đô là cùng chứ. Nhưng nếu nói như anh, nếu cô tìm hacker khác sợ rằng sẽ như anh nói, hơn nữa cô cũng không tin tưởng năng lực của họ như anh. Cô suy nghĩ một chút rồi nghiến răng nghiến lợi nói.
"Được, giúp tôi đi, xong việc tôi sẽ chuyển khoản đủ cho anh."
"Chuyển trước năm mươi phần trăm trước khi nhận nhiệm vụ đó là quy luật của giới hacker, tôi nghĩ cô cũng nên làm theo, mặc dù tôi tin tưởng cô nhưng cái gì là quy định chung thì chúng ta nên làm theo đúng không?" Diệp Tường mỉm cười hết sức thân thiện với cô.
Anh biết cô là một người siêu cấp tiết kiệm, cũng như là một người tính toán chi tiêu rất kỹ, cho nên anh mới cố tình muốn ép cô phải dỗ ngọt anh lần nữa.
Giản Tình siết chặt nắm tay, suy nghĩ một chút rồi quay mặt ra sau tìm kiếm bóng dáng Giản Tâm, quả nhiên cô bé đã nằm lên giường nhắm mắt ngủ, mặc dù không muốn nhưng lúc này cô thật sự chỉ có thể tìm cô bé giúp đỡ chuyện tiền bạc. Vừa hôn mê tỉnh lại cô làm gì có nhiều tiền như vậy để đưa cho Diệp Tường.
"Giản Tâm, Tâm Tâm… em tỉnh lại một chút, chị có chuyện nhờ em một chút được không?" Giản Tình đứng dậy đi đến gần giường cúi đầu gọi Giản Tâm.
Diệp Tường dĩ nhiên ở bên kia màn hình tuy chỉ biết cô đột nhiên đứng dậy đi khỏi màn hình máy tính nhưng không biết cô đi đâu, cứ nghĩ cô đi lấy điện thoại để chuyển tiền cho anh, nào ngờ sau đó anh lại nghe thấy cô gọi Giản Tâm, nghe giọng điệu của cô, có lẽ Giản Tâm đang ngủ, cô ấy muốn gọi Giản Tâm dậy để mượn tiền của Giản Tâm phải không?
Giản Tâm đang ngủ thì bị Giản Tình gọi tỉnh lại, cô mơ màng không hiểu chuyện gì, mặc dù trước đó cô khá tỉnh táo nhưng cô đã tập được thói quen đi vào giấc ngủ rất nhanh khi cô muốn ngủ, vì thế ngay khi Giản Tình đuổi cô đi, cô lên giường nằm xuống và cứ như thế đi vào giấc ngủ.
"Chị, có chuyện gì vậy?" Giản Tâm giọng ngáy ngủ hỏi Giản Tình.
"Chị xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của em, nhưng chị có chuyện quan trọng cần tiền, em có thể cho chị mượn một chút tiền không?" Giản Tình ngại ngùng hỏi Giản Tâm.
"Được, chị muốn bao nhiêu em chuyển khoản cho chị." Giản Tâm còn tưởng là chuyện gì quan trọng, chị muốn mượn tiền cô thì quá đơn giản, cô đưa tay lấy điện thoại mở app chuyển tiền ra sẵn sàng chờ nhập con số Giản Tình nói.
Giản Tình đỏ mắt, quả nhiên là chị em tốt. Không cần hỏi khi nào cô trả hay cô mượn tiền để làm gì, cứ như vậy mà đã sẵn sàng cho cô mượn.
"Trước mắt chị cần một ngàn đô." Giản Tình thấp giọng nói.
"Ừ, hả… một ngàn đô."
Giản Tâm bởi vì còn ngáy ngủ nên nghe Giản Tình nói thế nào thì nhập vào con số như vậy, nhưng sau đó trước khi bấm nút chuyển khoản thì cô giật mình nhìn lại số tiền mình vừa bấm mà hét lên. Không phải cô giật mình vì số tiền chị cô mượn cô quá nhiều, cô chỉ nhớ ra mình vừa đặt mua một bộ váy dạ hội cao cấp để dự buổi tiệc ra mắt phim cho nên trong tài khoản không còn bao nhiêu tiền. Nếu bình thường một ngàn đô cô có nhưng bây giờ thì lại không.